| Hotline: 0983.970.780

Mưa giông làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà ở Cà Mau

Chủ Nhật 22/09/2013 , 20:27 (GMT+7)

Ngày 22/9, Ban Chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh Cà Mau, cho biết, do ảnh hưởng của bão số 8 và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, trong những ngày qua ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to, kèm theo lốc xoáy làm sập và tốc mái nhiều căn nhà của người dân. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Cụ thể, từ ngày 18 đến ngày 21/9 trên địa bàn các huyện như: Cái Nước, Thới Bình, Trần Văn Thời, Năm Căn, U Minh và TP Cà Mau có mưa kèm lốc xoáy làm sập hoàn toàn 17 căn và tốc mái hơn 70 căn nhà, tổng thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính hơn 336 triệu đồng.

Trước mắt chính quyền địa phương nói trên đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ từ 2 – 4 triệu đồng/hộ cho các gia đình có nhà bị thiệt hại sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Bạc Liêu, thông tin, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 22/9, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh đã làm sập 20 căn nhà của người dân ở phường 8, TP Bạc Liêu và làm sập 30 ki ốt bán hàng của tiểu thương ở chợ Trần Huỳnh (phường 1, TP Bạc Liêu). Ngoài ra, giông lốc cũng làm tốc mái nhiều căn nhà và làm hư hỏng nhiều tài sản khác có già trị của người dân trên địa bàn.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất