| Hotline: 0983.970.780

Mường Khương phát triển giống cỏ VA06

Thứ Ba 24/06/2014 , 09:59 (GMT+7)

Mỗi ha trồng cỏ VA06 kết hợp nuôi bán chăn thả thì có thể nuôi được trên 10 con gia súc dễ dàng. 

Nằm chênh vênh trên thượng nguồn sông Chảy, Mường Khương quanh năm thiếu nước. Nhằm giải quyết nguồn thức ăn cho gia súc, Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc xây dựng mô hình trồng cỏ VA06 trên vùng đất lúa thiếu nước phát triển chăn nuôi. Điều bất ngờ mô hình trồng cỏ được nhiều hộ tham gia...

Huyện Mường Khương (Lào Cai) có diện tích 1.800 ha ruộng nước, trong đó chỉ có 440 ha ruộng hai vụ. Do nằm trên núi cao, nên phần lớn diện tích ruộng một vụ phụ thuộc vào nước trời. Năm nào mưa sớm thì được cấy sớm, còn năm nào mưa muộn thì cấy muộn. Nhiều diện tích gần cuối mùa mưa mới có nước, khi lúa trỗ thì gặp hạn, nên không được thu hoạch.

Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc (NOMAFSI) xây dựng mô hình trồng cỏ VA06 trên ruộng lúa một vụ thiếu nước để phát triển chăn nuôi, nhằm mang lại thu nhập cho người nông dân một cách vững chắc.

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn - Viện trưởng NOMAFSI: Năng suất trồng cỏ VA06 ở vùng cao đạt từ 100-120 tấn/ha/năm, nếu thâm canh có thể đạt trên 150 tấn/ha/năm. Mỗi ha trồng cỏ VA06 kết hợp nuôi bán chăn thả thì có thể nuôi được trên 10 con gia súc dễ dàng. Phát triển trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc ở vùng cao không chỉ phù hợp với tập quán của người dân mà còn mang lại nguồn thu nhập cao cho họ...

16-03-55_3
TS Nguyễn Văn Toàn trao đổi cách trồng cỏ với người dân

Từ tháng 3/2011 NOMAFSI triển khai mô hình trồng cỏ VA06 và Guatemala tại xã Lùng Khấu Nhin với diện tích ban đầu 2 ha với hơn 10 hộ tham gia. Ban đầu nhiều người ngạc nhiên với việc trồng cỏ, những hộ tham gia chỉ dùng những mảnh ruộng trên cao, khó canh tác để trồng thử xem giống cỏ VA06 là giống cỏ gì, có chống chịu nổi mùa đông buốt giá trên núi cao hay không?

Ruộng cỏ VA06 của gia đình chị Sáng tốt ngập đầu, chị cho hay: Mọi năm trồng lúa hoặc trồng ngô nhưng chẳng mấy khi được thu. Hạn quá... Tôi nhìn xuống chân thấy nhiều viên phân NPK chưa tan, thì ra người dân ở đây đã bắt đầu biết thâm canh cỏ.

Lùng Khấu Nhin mặc dù không hạn nặng như các xã: Dìn Chin, Tả Gia Khâu, Tả Thàng, Pha Long, Tả Ngải Chồ... nhưng diện tích ruộng một vụ thiếu nước chiếm khoảng 1/3 diện tích của xã. Việc phát triển giống cỏ VA06 nhằm chuyển hướng SX cho người dân từ trồng lúa thu nhập bấp bênh sang chăn nuôi thu nhập bền vững.

Điều khiến nhiều người dân ngạc nhiên là giống cỏ VA06 và Guatemala có khả năng chịu hạn rất tốt. Đặc biệt giống cỏ Guatemala năng suất thấp hơn giống cỏ VA06 nhưng chịu hạn, rét và sương muối rất cao. Mùa đông ở Mường Khương thức ăn xanh cho gia súc thiếu trầm trọng, nhiều trâu bò chết vì đói và rét. Những hộ trồng hai giống cỏ đó đã giải quyết được một phần thức ăn cho đàn gia súc, khiến nhiều con không bị chết đói.

Từ thực tế đó, người dân nhận ra lợi ích từ việc trồng cỏ VA06 và cỏ Guatemala, sau 3 năm triển khai mô hình đến nay xã Lùng Khấu Nhin đã có trên 50 hộ trồng cỏ, với diện tích hơn 30 ha.

Gặp chị Tráng Thị Sáng, thôn Sín Lùng Chải B đang cắt cỏ VA06, chị không ngần ngại nói với tôi: Nhà mình trồng 6.000m2 cỏ à, hai con trâu ăn không hết đâu. Mùa mưa cho chúng ăn ít thôi vì có nhiều cỏ khác mà, phải dành cho mùa đông. Mình vừa bán một con trâu được 60 triệu đấy, vui quá. Chồng mình bảo hôm nào sang Si Ma Cai mua thêm một con trâu bé về nuôi, cỏ trồng nhiều như thế này mà...

16-03-55_2
Chị Tráng Thị Sáng bên ruộng cỏ VA06

Ông Phạm Bá Uyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương thành thật: Hai xã đặc biệt khó khăn nhất của Mường Khương là Dìn Chin và Tả Gia Khâu không chỉ thiếu nước mà còn thiếu cỏ. Đây là hai xã biên giới, để giữ chân người dân bám đất giữ gìn biên cương của Tổ quốc phải phát triển SX nâng cao đời sống của người dân. Lợi ích từ mô hình trồng cỏ người dân đã nhìn thấy rồi, mong muốn của chúng tôi là mở rộng diện tích, nhưng kẹt nỗi nguồn giống cung cấp hiện nay đang rất thiếu...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm