| Hotline: 0983.970.780

Nam Sách bội thu

Thứ Năm 23/06/2011 , 09:56 (GMT+7)

Ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, lúa đông xuân đang bắt đầu được thu hoạch, bà con nông dân khẳng định đây là một vụ lúa được mùa nhất.

Ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, lúa đông xuân đang bắt đầu được thu hoạch, bà con nông dân rất phấn khởi tin tưởng vào tuyên truyền tập huấn khuyến nông và khẳng định đây là một vụ lúa được mùa nhất.

Đã gần 5 giờ chiều, mà cánh đồng lúa của xã An Bình vẫn ngả màu vàng sáng trong tiết trời hạ chí và niềm vui được mùa của bà con nông dân. Xa xa, bóng người nhấp nhô trong những ruộng lúa cao vượt ngực. Gặp tôi, bác Đặng Hữu Đích - phó thôn An Đông cũng vừa cắt lúa trên đồng trở về, phấn khởi mời vào nhà, chủ động dẫn chuyện: “Chú Vân ơi, nhờ được tập huấn khuyến nông mà chúng tôi biết thêm được trời rét buốt kéo dài cũng làm con sâu chậm sinh sôi nảy nở. Giờ thì chắc ăn rồi, chúng tôi khẳng định đây là một vụ lúa được mùa nhất vì giống nào cũng to bông chắc hạt”.

Tôi hỏi: Theo bác thì năng suất đạt bao nhiêu? Và sao bây giờ mới chắc ăn? Bác hứng khởi cho biết: “Tuy vẫn chưa dày bông bằng lúa lai, nhưng chúng tôi cầm chắc mức lúa này sẽ đạt 2,4- 2,5 tạ khô/sào. Đọc báo thấy huyện Ninh Giang và Tứ Kỳ bị rầy nâu xuất hiện từng ổ dày đặc chúng tôi sợ mất mùa lắm. Không ngờ!”. Bác còn nhắc lại bài khuyến nông đã tập huấn một cách vắn tắt: “Rầy nâu có bản chất nguy hiểm, đậu ở gốc lúa để chích hút, biết lỉnh nấp và chạy trốn khi gặp điều kiện bất lợi. Nếu phun trừ không theo nguyên tắc 4 đúng thì phun ở ruộng này nó sang ruộng khác, rồi vài ba hôm sau nó lại trở về, rất khó trừ”.

Tôi biết đến bác Đích từ vụ xuân năm 1990, ngày ấy bác làm đội trưởng sản xuất cùng tôi tham gia chỉ đạo nhân giống lúa nếp TK90 cho huyện. Nhiều người quý mến bác ở đức tính trung thực, thích tiến bộ khoa học kỹ thuật và sẵn lòng tuyên truyền phổ biến cho người khác cùng áp dụng. Tăng thêm niềm vui được mùa, cô Bốn ở thôn Hà Liễu, xã Thanh Quang gửi xe vào chợ mua bạt che đậy thóc cũng góp chuyện: “Lúa đẹp, ít sâu. Em gặt 3 sào Khang dân, khảo được 35 thúng đầy có ngọn, đạt tới 245 kg khô/sào”.

Vụ đông xuân này, sâu bệnh đầu vụ và giữa vụ ít, cuối vụ không bộc phát rầy nâu. Đây cũng chính là cơ sở thực tế để cán bộ khuyến nông tiếp tục tuyên truyền cho bà con nông dân Nam Sách nắm được một trong các biện pháp cần thiết để có thể sống chung với rầy nâu ở các vụ sản xuất sau là hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV.

Trong tổng số diện tích 4.770ha lúa đông xuân Nam Sách gieo cấy, diện tích lúa lai tuy còn ít (gần 100ha lúa lai Syn6) và được quy hoạch cấy tập trung thành vùng ở một số cơ sở (Hợp Tiến, Nam Trung, Nam Chính, Phú Điền và thị trấn Nam Sách), nhưng nhìn chung năng suất lúa thuần cũng rất cao. Bà con nông dân ở đội 5 và đội 6 thôn Tè, xã Hợp Tiến đều cho biết: “Lúa lai tuy hạt giống đắt nhưng dày bông hơn lúa thuần và cho năng suất đến 2,7 tạ khô/sào, cao hơn Q5 và Khang dân từ 15 – 25kg/sào, chất lượng gạo cũng tốt hơn". Bác Trần Văn Tải thì tâm sự “năm nay được mùa, gánh mãi không hết lúa”.

Huyện Nam Sách có quốc lộ 37 đi qua, hai bên đường là những cánh đồng rộng, chuyên được cấy bằng phương thức làm mạ sân và gieo thẳng ở mỗi vụ. Nhớ lại những ngày cuối tháng ba, lúa cấy mới chúm đuôi gà, lúa gieo thẳng còn nguyên hình cây mạ, thì hôm nay có dịp trở lại: thấy đồng vàng đang được thu hoạch, hàng xoan bên đường mang quả rất sai, ai ai cũng phấn khởi về một vụ đông xuân bội thu.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm