| Hotline: 0983.970.780

Nét duyên của giọng ca từng được yêu thích nhất xứ Nghệ

Thứ Bảy 29/07/2017 , 13:15 (GMT+7)

Tại cuộc thi “Hoa khôi Duyên dáng Áo dài 2017”, có một ca sĩ dòng nhạc truyền thống cách mạng đã giành được vị trí Á khôi một cách ấn tượng, đó là người đẹp Lê Ngọc Thúy đến từ Hà Tĩnh!

09-08-51_tr_29
Người đẹp Lê Ngọc Thuý

Người đẹp Lê Ngọc Thuý sinh năm 1995, quê ở Hương Sơn - Hà Tĩnh, đang là sinh viên năm thứ 4 của Nhạc viện TP.HCM. Trước khi đến với cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài 2017, ca sĩ Lê Ngọc Thúy từng được nhiều giải thưởng như Giải ca sĩ được yêu thích nhất Giọng Ca Xứ Nghệ, Giải 3 Tiếng hát Truyền hình Sao Mai tỉnh Hà Tĩnh…  

Được đánh giá là thí sinh tiềm năng tại cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài 2017, bởi nhan sắc và tài năng. Những ngày tại Hà Nội, người đẹp Lê Ngọc Thúy cùng các thí sinh khác đã có quãng thời gian đáng nhớ khi tham gia giao lưu và tập luyện với các huấn luyện viên và các người mẫu chuyên nghiệp. Thí sinh Lê Ngọc Thúy liên tục tỏa sáng qua các phần thi trang phục áo dài, và phần thi ứng xử lưu loát trong đêm chung kết.

Trong phần thi Ứng xử, với câu hỏi của ban tổ chức “Thông điệp mà bạn muốn gửi gắm đến tất cả mọi người thông qua cuộc thi là gì?”, người đẹp Lê Ngọc Thúy đã trả lời mạch lạc: “Qua cuộc thi, em muốn gửi thông điệp là tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống, vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Bên cạnh đó, người phụ nữ cần trau dồi thêm trí tuệ, kiến thức, và một tâm hồn đẹp để cùng thăng hoa với tà áo dài trên khắp mọi miền tổ quốc, khắp 5 Châu và điều quan trọng nhất là giữ gìn được bản sắc văn hóa Quốc phục tà Áo dài Việt Nam và vẻ đẹp của người con gái Việt Nam”.

Trở lại Nhạc viện TP.HCM để tiếp tục trau dồi khả năng thanh nhạc, Á khôi Lê Ngọc Thúy nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ thầy cô và bạn bè. Á khôi Lê Ngọc Thúy tâm sự: “Nghe người thân động viên, nên tôi cũng thử sức với cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài 2017, không ngờ đó lại là cơ hội để tôi khám phá chính bản thân mình. Đã quen đứng trên sân khấu, nhưng vai trò ca sĩ khác hẳn vai trò thí sinh nhan sắc. Cảm giác hồi hộp đúng là một trải nghiệm thú vị!”.

09-08-51_tr_28
Lê Ngọc Thúy đang ấp ủ một album cho riêng mình

Đã nhiều năm theo đuổi dòng nhạc truyền thống cách mạng, ca sĩ kiêm Á khôi Lê Ngọc Thúy đang ấp ủ một album cho riêng mình. Cô thổ lộ: “Sau khi đoạt giải Á khôi thì thực sự có nhiều bầu show mời biểu diễn hơn. Cũng vui, và cũng thấy nhiều áp lực. Thế mạnh của tôi vẫn là hát những ca khúc về mảnh đất Nghệ - Tĩnh nơi tôi sinh ra và lớn lên!”.

(Kiến thức gia đình số 29)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm