| Hotline: 0983.970.780

Ngăn chặn khai thác hải sản 'nhầm' ở vùng biển nước ngoài

Thứ Tư 18/10/2017 , 08:58 (GMT+7)

Trong những năm qua, các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ.

09-57-43_1
Ngư dân huyện Lý Sơn khai thác hiệu quả ngay trong vùng biển của tổ quốc

Tuy nhiên, từ cuối năm 2015 đến nay, tình hình tàu cá và ngư dân vi phạm gia tăng trở lại và diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh Quảng Ngãi, Kiên Giang, Cà Mau, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bến Tre, Tiền Giang, ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam, tác động đến việc xuất khẩu thủy sản đi các nước.

Nhiều nước đã lên tiếng, nếu Việt Nam không chứng minh được xuất xứ sản phẩm thủy hải sản xuất khẩu, hàm ý việc ngư dân Việt Nam vi phạm ngư trường khai thác, đánh bắt ở vùng biển các nước thì rất có thể, họ sẽ có biện pháp hạn chế, thậm chí cấm nhập khẩu sản phẩm thủy sản của nước ta. Điều này không có gì lạ, bởi với lâm sản xuất khẩu việc truy xuất nguồn gốc gỗ đã được thực hiện từ nhiều năm qua.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2016 và các tháng đầu năm 2017, việc tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài chưa có dấu hiệu giảm. Đã phát hiện 42 vụ/42 tàu cá, chủ yếu là tàu cá và ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) và xã An Hải (huyện Lý Sơn). Trong đó, có một số vụ bị các nước ngăn chặn, bắt, xử lý bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả hủy tàu…

Ông Phùng Đình Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho rằng tình trạng tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi vi phạm vùng biển nước ngoài ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn. Do lợi nhuận quá cao khi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài nên ngư dân bất chấp qui định pháp luật.

Để ngăn chặn, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung giải quyết một số việc cấp bách. Chính phủ yêu cầu Bộ NN-PTNT trình Chính phủ Chương trình hành động quốc gia về ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU Fishing).

Rà soát, sửa đổi các chính sách hiện hành, các quy định để siết chặt công tác quản lý; bổ sung các chế tài để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với chủ tàu, thuyền trưởng và tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; tăng cường thực thi pháp luật trong quản lý khai thác thủy sản để ngăn chặn, giảm thiểu tàu cá và ngư dân vi phạm…

Ông Phùng Đình Toàn cho biết, hàng năm, Quảng Ngãi tổ chức 10 - 12 lớp tập huấn và phối hợp với Cục Đăng kiểm (Bộ GT-VT) tổ chức 2 - 4 lớp về tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, về đăng ký đăng kiểm, quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, với 500 - 700 lượt ngư dân tham dự. Việc tàu cá và ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) thường xuyên vi phạm với số lượng lớn, nên Trạm Biên phòng cửa biển Sa Kỳ yêu cầu ngư dân ký cam kết không tái phạm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi có Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhưng hiện nay công tác đấu tranh, xử lý còn gặp nhiều khó khăn, tính răn đe chưa đủ mạnh để ngăn chặn hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, đời sống ngư dân, xâm hại, tác động xấu đến công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thị trường xuất khẩu thủy sản của nước ta.

 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm