| Hotline: 0983.970.780

Ngành Nông nghiệp thi đua xây dựng NTM

Thứ Năm 24/11/2011 , 12:08 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng NTM theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ ban hành ngày 20/9/2011.

Để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp toàn ngành, đạt kết quả toàn diện, Bộ NN-PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc gồm: TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, TGĐ Tổng Cty 91, GĐ các Sở NN-PTNT tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và các Chủ tịch Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực ngành tổ chức phổ biến sâu rộng phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị để triển khai thực hiện. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện với phương châm “phát huy nội lực là chính”, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành vì sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn…

Bộ NN-PTNT yêu cầu Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM phải bám sát thực tiễn, các đơn vị trực thuộc Bộ phải đăng ký hỗ trợ ít nhất 1 đơn vị cấp huyện hoặc cấp xã và hàng năm phải coi kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào là nội dung quan trọng khi đánh giá thi đua cho các đơn vị cấp dưới.

Để việc thi đua khen thưởng đạt hiệu quả, phong trào được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2011 - 2020: Tổ chức phát động, hướng dẫn đánh giá chỉ đạo điểm nhân rộng phong trào tổ chức sơ kết tại cấp huyện, cấp tỉnh và TƯ vào năm 2015; Giai đoạn 2 từ năm 2016 - 2020: Các đơn vị trực thuộc Bộ trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1 tiếp tục triển khai để tổng kết phong trào vào năm 2020. Bộ NN-PTNT cũng sẽ tiến hành chọn 2- 3 đơn vị trực thuộc có thành tích tiêu biểu để đề nghị khen thưởng. Với các Tổng Cty, Sở NN-PTNT, Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực ngành, định kỳ 6 tháng phải thông báo tình hình tổ chức, thực hiện về Bộ NN-PTNT để tổng hợp báo cáo lên Hội đồng Thi đua - Khen thương TƯ và Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm