| Hotline: 0983.970.780

Ngày 13/5 là hạn chót các trường chốt phương án xét tuyển lớp 6

Thứ Tư 13/05/2015 , 14:08 (GMT+7)

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm nay, ngày 13/5, là hạn chót để các trường trung học cơ sở gửi phương án tuyển sinh lớp 6 về Sở.

Trước đó, các phương án xét tuyển phải được sự phê duyệt của phòng giáo dục và đào tạo, ủy ban nhân dân quận, huyện.

Năm nay, hình thức xét tuyển quy định thống nhất cho tất cả các trường là xét tuyển. Tuy nhiên, tùy theo từng trường, các tiêu chí xét tuyển có thể khác nhau.

Hà Nội có hơn 600 trường trung học cơ sở và đa số các trường xét tuyển trực tiếp học sinh lớp 5 lên lớp 6 trong cùng địa bàn.

Bên cạnh đó, một số trường chất lượng cao và trường ngoài công lập có lượng thí sinh đăng ký dự tuyển lớn hơn chỉ tiêu, nên phải đặt ra các tiêu chí sàng lọc gắt gao hơn.

Tiêu biểu trong số này có thể kể đến các trường như Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, trường Amsterdam, Lương Thế Vinh, Trung học cơ sở Lê Lợi, Marie Curie, Cầu Giấy…

Theo chia sẻ của lãnh đạo các trường, tiêu chí xét tuyển cơ bản dựa trên điểm học bạ và nhận xét bậc tiểu học, thành tích của học sinh trong các cuộc thi, học sinh trên địa bàn và các học sinh con em gia đình chính sách, con em chiến sỹ hải đảo. Một số trường ngoài công lập ưu tiên con em giáo viên trong trường và các học sinh đã có anh, chị học tại trường.

Hiện đã có một số trường công khai phương án xét tuyển cụ thể.

Theo đó, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh xét tuyển dựa trên 5 tiêu chí, gồm học bạ tiểu học; các bằng khen về thành tích học tập và các hoạt động khác (cấp quận trở lên); con gia đình chính sách, con gia đình lực lượng vũ trang đang công tác ở biên giới, hải đảo; có anh, chị (ruột) đã học ở trường Lương Thế Vinh; con, em (ruột) của các thầy cô trường Lương Thế Vinh. Trường đã bắt đầu bán hồ sơ cho phụ huynh từ ngày 5/5.

Các tiêu chí xét tuyển vào trường Marie Curie cơ bản giống trường Lương Thế Vinh. Trường thậm chí công bố chi tiết cách quy đổi các tiêu chí này ra điểm để làm cơ sở xét tuyển vào trường để phụ huynh có thể theo dõi và tự chấm điểm được cho con mình.

Theo đó, điểm xét tuyển vào lớp 6 được tính bằng tổng bốn loại điểm, gồm điểm lớp 5, điểm các năm từ lớp 1 đến lớp 4, điểm khuyến khích và điểm ưu tiên. Trường cộng thêm 5 điểm cho học sinh trên địa bàn hoặc có anh chị đã học tại trường.

Trường cũng nêu rõ các trường hợp tuyển thẳng như học sinh lớp 5 Marie Curie, học sinh giỏi cấp quận trở lên, học sinh giỏi tiếng Anh, học sinh con gia đình chính sách, con bộ đội Trường Sa, con em giáo viên trong trường.

Với trường Nguyễn Siêu, theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Anh, trường cũng quán triệt việc xét tuyển dựa trê thành tích học tập của học sinh ở các cuộc thi và học bạ. Các thành tích này sẽ được quy đổi ra điểm và trường lấy điểm từ cao xuống thấp. Đây cũng là cách xét tuyển được trường Trung học cơ sở Lê Lợi (Hà Đông) áp dụng từ nhiều năm nay.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chậm nhất là ngày 30/5, toàn bộ kế hoạch về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Vietnam+

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm