| Hotline: 0983.970.780

Ngày hội trồng dưa hấu Syngenta

Thứ Tư 16/01/2013 , 10:35 (GMT+7)

Sáng 12/1/2013, tại TX Thái Hoà, Nghệ An, Cty Syngenta tổ chức Ngày hội trồng dưa hấu,...

Sáng 12/1/2013, tại TX Thái Hoà, Nghệ An, Cty Syngenta tổ chức Ngày hội trồng dưa hấu, với sự hiện diện của đại diện Sở NN-PTNT 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá và lãnh đạo các huyện trong khu vực. Ngày hội cũng đã thu hút sự tham gia của gần 200 hộ nông dân trồng dưa hấu giỏi…

Những năm gần đây Cty Syngenta đã cung cấp cho nông dân Nghệ An, Thanh Hoá với một khối lượng lớn hạt giống dưa hấu đỏ. Theo đó các nhóm nông hộ như Diễn Châu, Nghĩa Sơn, Thái Hoà.. (Nghệ An), Thạch Thành, Như Xuân… (Thanh Hoá) đã tạo nên được những vùng dưa hấu hàng hoá tập trung chất lượng cao.

Tại hội nghị, nhiều nông dân đã đánh giá cao sản phẩm hạt giống của dưa hấu đỏ Syngenta, bởi các loại giống này đều cho năng suất, chất lượng cao, hình thức quả đẹp, thịt quả đỏ chắc, độ đường cao.

Chị Đặng Thị Thuận và Nguyễn Thị Thành ở xã Nghĩa Sơn cho biết: "Chúng tôi là những nông dân có truyền thống trồng dưa hấu đã hơn 10 năm rồi, trước đây nguồn giống lấy nhiều nơi, nhưng thực sự không có giống nào cho năng suất và chất lượng cao như giống của Syngenta cung cấp, năm ngoái chúng tôi trồng 1 ha dưa hấu Ánh Dương đã thu hoạch được 35 tấn, lãi ròng 180 triệu đồng".


Mô hình dưa hấu Ánh Dương tại Nghĩa Đàn thu lãi 180 triệu đồng/ha

Ông Nguyễn Viết Trung, Trạm trưởng Trạm BVTV huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An bày tỏ: "Sau khi xây dựng thành công nhiều mô hình trồng dưa hấu của Syngenta, bà con nông dân đã nhanh chóng nhân rộng diện tích lên đến gần 600 ha. Các giống dưa Phù Đổng, Super Hoàn Châu, SG227, Ánh Dương có năng suất, chất lượng cao. Bà con cũng rất vui mừng phấn khởi, bởi sản phẩm đến kỳ thu hoạch đều được thương lái đến thu mua hết tại vườn.

Hiện dưa hấu Syngenta SX tại Nghĩa Đàn đã có thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng khắp cả nước. Ngoài ra, bộ sản phẩm thuốc BVTV của Syngenta trên dưa hấu cũng đã cho hiệu quả vượt trội, giúp nông dân kiểm soát được dịch hại, bớt được công lao động, đồng thời tạo sự an tâm cho người tiêu dùng về độ an toàn thực phẩm".

Ông Nguyễn Văn Dân, người buôn dưa lớn ở Hà Nội nhận xét: Trong cả quãng thời gian dài làm công tác kinh doanh dưa hấu ở Hà Nội và xuất khẩu đi Trung Quốc, chúng tôi thấy người tiêu dùng rất ưa chuộng các giống dưa mang thương hiệu Syngenta. Bởi mẫu mã của các giống này đều rất đẹp, chất lượng thì ai cũng khen ngon và đảm bảo độ an toàn thực phẩm.

Chia sẻ niềm vui cùng nông dân Nghệ An, Thanh Hoá tại ngày hội trồng dưa hấu, ông Dương Công Trường, GĐ Thương mại Chi nhánh Bắc miền Trung, Cty CP Khử trùng VN, đại diện cho nhà độc quyền phân phối giống nhấn mạnh: Mục tiêu của Syngenta không những chỉ quan tâm đến năng suất, chất lượng của hạt giống mà còn cam kết làm tốt nhất khâu dịch vụ kỹ thuật canh tác cho bà con nông dân. Bởi nông dân mạnh giàu là chúng tôi phát triển.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm