| Hotline: 0983.970.780

Ngày hội xây dựng nông thôn ở Sơn Nguyên

Thứ Hai 29/01/2018 , 14:05 (GMT+7)

Là 1 trong 2 xã điểm của huyện Sơn Hòa được tỉnh lựa chọn xây dựng NTM, ông Đặng Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã, Trưởng BQL xây dựng NTM xã cho hay...

Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hành động, biến xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua rộng khắp. 

01-41-35_ntm_son_nguyen

Sơn Nguyên nằm cách trung tâm huyện 12 km về hướng đông bắc, cách TP Tuy Hòa khoảng 40 km về hướng tây. Tổng diện tích tự nhiên 6.489, 29 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 2.574,12 ha; đất lâm nghiệp 2.599,72 ha. Toàn xã có 1.450 hộ/5.024 nhân khẩu/5 thôn với 2.867 lao động, lao động nông nghiệp chiếm 69,03% tổng số lao động.

Sơn Nguyên có điều kiện thuận lợi về địa hình, địa chất, đất đai phì nhiêu, khí hậu hai mùa mưa nắng, ít chịu thiên tai địch họa bởi đồi núi bao phủ và nằm cách xa biển. Về kinh tế, người dân lấy cây mía đường và con bò lai làm chủ lực, bên cạnh xen canh, gối vụ một số cây trồng ngắn ngày như mè, đậu, bắp…, người dân còn trồng cây lâu năm như bạch đàn, keo lai, xà cừ,…

Là 1 trong 2 xã điểm của huyện Sơn Hòa được tỉnh lựa chọn xây dựng NTM, ông Đặng Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã, Trưởng BQL xây dựng NTM xã cho hay, xã xuất phát điểm thấp, thành lập chưa lâu, người dân di cư đến, kinh tế dựa vào nông nghiệp, tuy có nhiều mô hình sản xuất nhưng hiệu quả chưa cao, đầu ra nông sản không ổn định, chưa thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư. Duy có cây mía đường là cây trồng chuyên canh, có mối quan hệ chặt chẽ giữa nông dân và NM đường KCP.

Khó khăn nữa là công tác tham mưu, vận động của cán bộ cơ sở còn hạn chế, lúng túng. Tuy nhiên, BCĐ, BQL đã củng cố, khắc phục trở ngại và nỗ lực chỉ đạo. Tháng 3/2017, xã nỗ lực đạt chuẩn 16/19 tiêu chí. Tháng 6/2017, xã cơ bản hoàn thành 02 tiêu chí cuối là tiêu chí số 9 nhà ở dân cư và số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Nhận thức của người dân được nâng lên, biến xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua rộng khắp.

“Dễ vạn lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lời dạy của Bác thấm nhuần và là kim chỉ nam cho hành động của xã. Đảng bộ, Mặt trận, Đoàn thể bám sát nhân dân, lắng nghe, tiếp nhận kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của dân. Ông Hồ Văn Quý, người dân thôn Nguyên Cam vui mừng nói: “Nhiều năm nay, chúng tôi cố gắng tăng gia sản xuất, cải thiện kinh tế và tích cực làm đường bê tông nông thôn, động viên nhau vun đắp tình làng nghĩa xóm, mong xã nhà sớm đạt chuẩn xã NTM. Nay điều đó đã thành hiện thực”.

Về sản xuất, xã tập trung phát triển kinh tế đặc thù, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế, làm giàu chính đáng. Hiện toàn xã có 1.805 ha chuyên canh cây mía, 420 ha cây lương thực, đàn bò 815 con, trong đó bò lai chiếm 79,6%. Xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh sản xuất, cơ sở dịch vụ như ăn uống, may mặc, đồ mộc, sản xuất đá lạnh, nhu yếu phẩm, rau củ quả sạch…

Về Sơn Nguyên hôm nay, bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt. Đường xá cứng hóa sạch đẹp, môi trường cảnh quan xanh sạch, nhà cửa khang trang, chợ đầu mối thông thương, đa dạng hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phủ rộng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Ngày UBND huyện Sơn Hòa tổ chức Lễ công bố xã Sơn Nguyên đạt chuẩn NTM thật sự là một ngày hội lớn của toàn dân xã nhà nói riêng, huyện nhà nói chung.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã Cao Xuân Khoa: "Thời gian tới, Sơn Nguyên tập trung lãnh đạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng quốc phòng, an ninh vững chắc, chăm lo công tác giáo dục, sức khơẻ, an sinh cộng đồng, đặc biệt quyết tâm giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu".

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm