| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An vào vụ đông với quyết tâm cao

Thứ Hai 23/08/2010 , 10:48 (GMT+7)

Bước vào vụ đông năm nay, Nghệ An sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển SX vụ đông theo hướng toàn diện, an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình lạc đông năm 2009 cho năng suất cao tại Diễn Châu

Bước vào vụ đông năm nay, Nghệ An sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển SX vụ đông theo hướng toàn diện, an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Theo đề án SX vụ đông 2010, Nghệ An sẽ phấn đấu gieo trồng 57.000 ha cây trồng các loại. Trong đó có 35.000 ha ngô, 3.000 ha lạc, 8.500 ha khoai lang và 10.500 ha rau đậu các loại. Riêng lạc vụ đông, Nghệ An dự kiến làm 20 ha mô hình giống lạc mới là L 26 và TB 25. Các loại cây rau đậu: Sẽ bố trí 100 ha đậu tương trên đất 2 lúa, 300 ha khoai tây, 600 ha cà chua, 1.000 ha bí xanh và 1.100 ha bắp cải. Để thực hiện được kế hoạch trên Nghệ An chủ trương đưa các giống ngô lai vào đất 2 lúa không bị ngập lụt tại các huyện đồng bằng và miền núi thấp (13.000 ha) còn lại 22.000 ha là đất đồi vệ, đấu màu ven biển và đất bãi ven sông. Cây khoai lang, ngoài diện tính ổn định hàng năm là 7.700 ha, năm nay, Nghệ An mở rộng thêm 1.100 ha trên đất 2 lúa. Cây lạc năm nay cũng mở rộng diện tích thêm so với năm ngoái gần 1.640 ha...

Cây ngô là cây chủ lực mang lại tổng sản lượng lương thực cao cho vụ đông nên lịch thời vụ năm nay cũng được ngành Nông nghiệp & PTNT tính toán chặt chẽ hơn: Trên vùng cát ven biển, vùng đồi vệ, vùng cấy cưỡng chuyển sang làm màu phải gieo xong trước 30/8. Riêng ngô đông trên đất 2 lúa phải gieo trước 10/9 nhưng các địa phương bắt buộc phải làm ngô bầu và mạ ngô để đảm bảo thời vụ. Đối với các vùng đất cao, không bị ngập lụt thì gieo từ 20/8 đến 10/9. Các vùng thấp ngập lụt dễ xảy ra thì chờ lụt kết thúc mới gieo (trước 20/10). Để đảm bảo thời gian thu hoạch kịp trước khi triển khai vụ xuân 2011, năm nay Nghệ An khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các giống ngô lai có thời gian sinh trưởng ngắn như LVN14; B06; LVN61, CP3Q; CPA88; CP 999; MB69; DEKAL C919... và 3 loại ngô nếp MX2, MX4 và NV2. Các địa phương nên chọn khoảng 4-5 giống phù hợp với đặc điểm thời vụ, chất đất và khả năng thâm canh của nông dân từng địa phương để gieo trồng.

Cây lạc phải gieo từ 15/8 đến 10/9, sử dụng chủ yếu các giống lạc L 14 và L 23 nhưng phải lên luống cao và thoát nước tốt. Cây khoai lang trồng xong trước 15/10. Các loại rau đậu khác có thể chủ động trồng từ tháng 9/2010 trở đi...

Ông Nguyễn Thọ Cảnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết: Vụ hè thu năm nay, do hạn hán và các loại sâu bệnh hoành hành nên chưa thể đánh giá được tình hình năng suất sẽ ra sao. Nhưng thất thu hơn năm 2009 là khó tránh khỏi. Bởi vậy, việc Nghệ An triển khai vụ đông 2010 sẽ có ý nghĩa lớn và rất quan trọng nhằm bù đắp những thất bát trong vụ hè thu vừa qua. Đây là lý do khiến ngành nông nghiệp và PTNT Nghệ An phải quyết tâm và tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt hơn các vụ đông trước. Điều làm chúng tôi lo ngại là cho đến nay, còn một bộ phận lãnh đạo cấp huyện và cấp xã vẫn chưa thật quan tâm hoặc không mặn mà với vụ đông. Một khi lãnh đạo địa phương không quan tâm thì việc vận động bà con làm vụ đông sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy để vụ đông năm nay đạt kế hoạch đề ra, tôi đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh phải có chỉ thị, nghị quyết để huy động được cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc thì mới mong vụ đông 2010 giành thắng lợi toàn diện được

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm