| Hotline: 0983.970.780

Nghề gieo mạ khay

Thứ Ba 26/02/2008 , 08:14 (GMT+7)

Ở xã Đồng Nguyên- Từ Sơn có mô hình chuyên làm mạ khay theo công nghệ Nhật Bản của gia đình kỹ sư Nguyễn Mạnh Ngữ. Theo ông Ngữ sản xuất mạ khay có ưu điểm lớn là chống được giá rét, sâu bệnh cho mạ, chủ động được thời vụ, đưa được giống tốt, mới tới nông dân, giá thành thấp hơn gieo mạ đơn lẻ của từng hộ.

Huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có tốc độ đô thị hoá vào diện nhanh nhất các địa phương ở miền Bắc, đến năm 2008 này, toàn huyện chỉ còn 6,7% đất nông nghiệp. Phát triển công nghiệp địa phương và làng nghề đã tạo cho người nông dân ở vùng này có sự chuyên môn hoá nghề nghiệp kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp, theo đó nông dân bỏ qua công đoạn gieo mạ, thời vụ đến thì chỉ việc mua mạ về cấy. 

Ở xã Đồng Nguyên- Từ Sơn có mô hình chuyên làm mạ khay theo công nghệ Nhật Bản của gia đình kỹ sư Nguyễn Mạnh Ngữ. Ông Ngữ là cán bộ khuyến nông huyện, phụ trách cụm xã Đồng Nguyên. Năm 2001 gia đình ông thuê được khu đất 5 sào tại bờ mương khu Cầu Chanh, và ông đã dành riêng 2,5 sào để sản xuất mạ khay bán, kể từ đó cơ sở là một địa chỉ sản xuất mạ khay có uy tín.

Mạ khay có thể cấy thủ công, cũng có thể phục vụ cho công nghiệp cấy máy (mô hình cấy máy đã được thử nghiệm có hiệu quả cao ở Hà Tây năm 2007). Nhu cầu của nông dân dùng mạ khay ngày càng tăng, nhưng cơ sở của ông Ngữ không có đủ diện tích để mở rộng sản xuất nên hiện chưa thể đáp ứng được.

Vụ đông xuân này, hầu hết mạ sân, mạ dược của các địa phương trong vùng đều bị thiệt hại nặng do giá rét, nông dân tìm đến mua mạ khay của gia đình ông Ngữ tăng đột biến, vì vậy ông đã chủ động cho gieo mạ khay quay liên tục 3 vòng, sản lượng lớn gấp đôi các vụ trước song vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của nông dân.

Hỏi về việc chủ động gieo mạ khay vụ xuân năm nay, ông Ngữ cho biết, trong khi ngành khí tượng thuỷ văn không dự báo được thời tiết rét đậm kéo dài để nông dân ngừng gieo mạ, cấy lúa vào những ngày giá rét, có kế hoạch chuẩn bị giống gieo bù cho diện tích lúa và mạ bị chết thì với kinh nghiệm của một cán bộ khuyến nông lâu năm ông vẫn trông trăng rằm tháng tám để đoán thời tiết . Năm nay trăng rằm lu mờ, mặt khác cuối vụ không có mưa lớn, báo trước thời tiết có thể rét đậm kéo dài và khô hạn.

Với kinh nghiệm này gia đình ông đã chủ động mua lượng thóc giống đủ cơ số có thể gieo gấp 2 lần vụ xuân năm trước.  Hiện gia đình có 1,5 vạn khay gieo mạ (đầu tư cho số khay này trên 2,1 tỷ đồng) gieo 3 đợt mạ đủ cung cấp cho 300 mẫu ruộng cấy của các HTX Dương Sơn, Kim Bảng và Tấn Bào, là các cơ sở có hợp đồng cung ứng mạ khay với gia đình ông Ngữ. Khi chúng tôi đến thăm trà mạ gieo lần thứ 3 của gia đình qua 2 ngày gieo để trong phòng kín đã mọc mầm tua tủa như những mũi chông, chỉ 2-3 ngày tới nắng lên sẽ đem ra ngoài ruộng phơi.

Ông Ngữ cho biết vì cơ sở bán được nhiều mạ khay nên lấy lãi bà con vừa phải (10 ngàn đồng/sào mạ cấy). Tiếp xúc với chúng tôi, điều ông mong muốn là mở rộng diện tích gieo mạ khay, xem như đây là nghề dịch vụ cung cấp mạ một cách chuyên nghiệp. Nhưng khó khăn của cơ sở gia đình ông là thiếu đất sản xuất mạ. Ông Ngữ mong muốn xã Đồng Nguyên nhanh chóng tạo điều kiện cho gia đình có thể chuyển đổi 1 mẫu ruộng gồm nhiều mảnh ở nhiều xứ đồng về một khu để gia đình tập trung sản xuất mạ khay. Một mặt ông cũng đã lập dự án đề nghị xã và huyện cho thuê 1 ha đất ruộng để sản xuất mạ khay và làm rau sạch.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm