| Hotline: 0983.970.780

Người đẹp Pháp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2016

Thứ Hai 30/01/2017 , 13:00 (GMT+7)

Iris Mittenaere giành danh hiệu cao nhất trong chung kết Miss Universe lần thứ 65 diễn ra sáng 30/1 tại Philippines, Á hậu 1 đến từ Haiti còn Á hậu 2 là người đẹp Colombia.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ, Miss Universe 2016 tìm ra người chiến thắng là đại diện Pháp Iris Mittenaere. Người đẹp sinh năm 1993, cao 1,73 m. Cô theo học chuyên ngành nha khoa tại Đại học Lille II. Tân Hoa hậu Hoàn vũ được đánh giá cao bởi gương mặt sáng và vóc dáng của một người mẫu.
 
nguoi-dep-phap-dang-quang-hoa-hau-hoan-vu-2016
Iris nhận vương miện từ Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach.


Trong phần thi ứng xử cùng Top 6, người đẹp Pháp nhận được câu hỏi: "Ngày nay, những vấn đề tị nạn rất nóng bỏng. Mỹ đang muốn đóng cửa biên giới, bạn nghĩ gì về điều này?". Cô trả lời: "Các nước có quyền tự mở hoặc đóng biên giới của mình. Ở Pháp, chúng tôi muốn toàn cầu hoá, muốn chào đón người dân toàn thế giới nên chúng tôi lựa chọn mở cửa biên giới. Biên giới mở giúp chúng tôi dễ dàng đi tới nước khác và đón nhận các nền văn hoá khác nhau".

Cô cũng gây ấn tượng khi trả lời câu hỏi chung dành cho Top 3 về một thất bại trong đời và bài học nhận được từ trải nghiệm đó. Hoa hậu Pháp chia sẻ: "Lần đầu tiên khi tôi tham gia một buổi tuyển chọn, tên nghĩ mình trượt vì không được gọi nhưng hôm sau tôi thấy tên mình được đưa vào một danh sách mới. Tôi nghĩ khi thất bại, bạn phải luôn tiếp tục cố gắng trong cuộc sống. Nếu hôm nay tôi không chiến thắng, tôi vẫn tự hào mình đã ở trong Top 3 của Hoa hậu Hoàn vũ".

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Haiti - Raquel Pelissier. Người đẹp Colombia - Andrea Tovar - là Á hậu 2.

nguoi-dep-phap-dang-quang-hoa-hau-hoan-vu-2016-1
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2016.


Chung kết diễn ra trong ba tiếng đồng hồ, từ 7h sáng 30/1 (giờ Hà Nội) tại sân khấu Mall of Asia Arena, Philippines. Chương trình mở màn với phần biểu diễn của ca sĩ Flo Rida, sau đó 86 người đẹp bước ra sân khấu trong những bộ váy dạ hội lấp lánh. Đây là màn hiếm hoi Lệ Hằng của Việt Nam xuất hiện bởi cô không được gọi tên vào Top 13. Trong suốt cuộc thi Miss Universe 2016, Lệ Hằng không nổi bật so với các thí sinh khác. Tuy nhiên, phần thi trang phục dân tộc mang tên "Nàng Mây" của cô nhận được nhiều lời khen ngợi.

Chương trình kéo dài nhưng thiếu điểm nhấn. Các phần thi được mong đợi như trình diễn áo tắm, váy dạ hội diễn ra khá chóng vánh và chia thành từng nhóm ba người. Trong khi đó, phần thi ứng xử khá dài với câu hỏi dành cho Top 6 và Top 3. Các màn trình diễn ca nhạc kết hợp đều khá đơn giản, không để lại nhiều ấn tượng.

Trong chung kết, MC Steve Harvey liên tục tự trào lộng về sự cố xướng nhầm tên người chiến thắng năm ngoái khiến khán giả bật cười. Tuy nhiên, việc này cũng trở nên nhàm khi được nhắc đi nhắc lại. Mở đầu, nam MC nói rằng ông đã đi chữa bệnh về mắt suốt một năm qua để đọc kết quả chính xác hơn. Cuối chương trình, trước khi Steve xướng tên hoa hậu, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach tiến lại gần đưa cho ông một cặp kính, với dụng ý để nam MC không mắc lại sai lầm.

Cuộc thi năm nay quy tụ 86 người đẹp từ khắp các quốc gia trên thế giới. Trong chung kết, thay vì chọn Top 16 như thường lệ, ban tổ chức chỉ gọi tên Top 13. Trong đó, ban giám khảo sẽ lựa chọn 12 thí sinh từ số điểm chấm ở vòng bán kết, vị trí còn lại được quyết định nhờ phiếu bầu của khán giả thông qua các cổng bình chọn. Người đẹp Myanmar được công bố thắng phần thi "Trang phục dân tộc" với thiết kế nặng 40 kg.

Giám khảo chung kết gồm người mẫu, diễn viên của phim The Real Housewives of Atlanta - Cynthia Bailey, biên tập tờ Paper - Mickey Boardman, nhà làm phim Francine LeFrak, Hoa hậu Hoàn vũ 2011 - Leila Lopes, Hoa hậu Hoàn vũ 1994 - Sushmita Sen và Hoa hậu Hoàn vũ 1993 - Dayanara Torres.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm