| Hotline: 0983.970.780

Nhà vườn chuẩn bị thế nào?

Thứ Sáu 30/11/2012 , 09:51 (GMT+7)

Đối với nhà vườn ĐBSCL, việc chuẩn bị trái cây để cung ứng cho thị trường Tết thì giá cả luôn là ẩn số vào giờ chót.

Chăm sóc bưởi Năm Roi chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết

Đối với nhà vườn ĐBSCL, việc chuẩn bị trái cây để cung ứng cho thị trường Tết thì giá cả luôn là ẩn số vào giờ chót. Những loại trái cây đặc sản trong dịp Tết như bưởi năm roi, quýt hồng, cam, xoài theo dự đoán năm không có nhiều biến động.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết: Mùa bưởi Tết này đã chuẩn bị được khoảng 4 tấn bưởi năm roi và hiện tại đã có thương lái đến hỏi mua theo 3 cách sau.

Thứ nhất, gia đình đưa ra giá bán trái mão cả vườn là 42 triệu đồng, thương lái trả 40 triệu nhưng chưa đồng ý. Cách thứ 2 là ký hợp đồng với giá 15.000 đ/kg, loại 1 kg trở lên mẫu mã đẹp. Cách thứ 3, thương lái thu mua theo giá 9.000 đ/kg, loại 800 gram trở lên, thời gian thu mua đến hết tháng Giêng năm Quý Tỵ.

Theo ông Tâm, năm nay sản lượng bưởi giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước do bị sâu đầu đỏ tấn công làm hư trái. Có khả năng thị trường bưởi năm roi sau ngày đưa ông Táo về trời giá sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, tất cả vẫn còn là ẩn số.

Ông Đặng Văn Nám, Chủ nhiệm HTX bưởi Năm Roi Kế Thành, xã Kế Thành, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) nhận định: Bưởi năm roi đang hút hàng và giá đã cao hơn cùng kỳ năm trước 1.000-2.000 đ/kg. Bưởi Năm Roi loại 1 kg trở lên có cành, lá, mẫu mã đẹp đang được thương lái thu mua 10.500 đ/kg nhưng không đủ hàng bán. Với nhịp độ thị trường hút hàng như hiện nay, cộng với yếu tố sâu đầu đỏ tấn công làm giảm sản lượng chung của cả vùng thì thị trường bưởi Tết năm nay có khả năng sốt giá.

Ông Nám cho biết thêm: Hiện tại, 17 xã viên của HTX đã chuẩn bị được khoảng 120 tấn bưởi phục vụ thị trường Tết. Cty TNHH The Fruit Republie, ở Đơn Dương (Lâm Đồng) đến thảo luận ký hợp đồng với giá 9.000 đ/kg bưởi cân xô (loại 1 kg trở lên), nhưng phía HTX đòi 10.500 đ/kg, thời gian kết thúc hợp đồng đến hết tháng 1/2013.

Từ tháng 2/2013 đến hết tháng 6/2013 giá 14.000 đ/kg. Mặt khác, HTX đưa ra điều kiện mua bưởi phải trả tiền mặt, không thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng vì nhiều thủ tục và chậm. Xã viên HTX rất sợ bán hàng thanh toán chuyển khoản. Đại diện Cty còn đang lưỡng lự nên chưa ký hợp đồng.

Huyện Châu Thành là vùng chuyên trồng cây ăn trái của tỉnh Hậu Giang với nhiều loại trái cây đặc sản như bưởi năm roi, cam sành, quýt đường. Ông Lâm Văn Út, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu cho biết, toàn xã có khoảng 1.470 ha trồng cây ăn trái các loại, trong đó có trên 1.000 ha trồng cam sành. Giá càm sành chính vụ lên đến 10.000 - 12.000 đ/kg, vụ nghịch 20.000 đ/kg. Trung bình, các hộ trồng cam sành trong xã có mức thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm. Nhà vườn trồng cam sành đang mở rộng diện tích đầu tư và trông chờ sẽ giữ được mức giá ổn định trong dịp Tết này.

Là nhà vườn đã 20 năm gắn bó với cây quýt hồng, ông Phạm Văn Lắm, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) dự đoán: "Thị trường quýt hồng Tết Nguyên đán Quý Tỵ sẽ không biến động nhiều, giá dao động từ 18.000-20.000 đ/kg. Riêng vườn quýt hồng của tôi thương lái đã đến hỏi mua và bao tiêu toàn bộ sản lượng còn trên cây. Thời điểm bắt đầu thu hoạch là sau ngày 23 tháng Chạp cho đến 30 Tết. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thỏa thuận xong giá cả".

Ở Đồng Tháp quýt hồng chỉ trồng được nhiều ở các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành, Vĩnh Thới, thuộc huyện Lai Vung với diện tích khoảng 1.176 ha. Hiện tại, giá quýt hồng đang được thương lái mua 22.000 đ/kg, cao hơn năm trước khoảng 8.000 đ/kg. Nếu thị trường Tết cầm được giá này thì người trồng rất phấn khởi.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm