| Hotline: 0983.970.780

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội xấp xỉ 43 độ

Thứ Năm 17/06/2010 , 09:41 (GMT+7)

Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Lê Thanh Hải cho biết, đây là đợt nắng nóng dữ dội nhất từ đầu mùa hè và những ngày tới chưa có dấu hiệu bớt khắc nghiệt.

Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Lê Thanh Hải cho biết, đây là đợt nắng nóng dữ dội nhất từ đầu mùa hè và những ngày tới chưa có dấu hiệu bớt khắc nghiệt.

13h chiều 16/6, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội xấp xỉ 39 độ; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40 độ và Tây Hiếu (Nghệ An) đều trên 40 độ. Các tỉnh Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ. Tuy nhiên, đây là thông số đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn 4-5 độ.

Đợt nóng hoành hành tại các tỉnh Trung Bộ từ tuần trước và lan rộng tới Bắc Bộ trong 4 ngày qua. Theo trung tâm dự báo khí tượng, thủ phạm gây nắng nóng là rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ và hiệu ứng phơn. Độ ẩm không khí thấp (40-50%) càng khiến thời tiết thêm phần khắc nghiệt.

Người dân ra đường ở Hà Nội vào lúc 14h ngày 16/6

Tại các đô thị, đặc biệt là Hà Nội, với mật độ xây dựng cao, thời tiết khắc nghiệt, người dân luôn có cảm giác như đang di chuyển trên một chiếc chảo rang.

Ngoài ra, do nền nhiệt trong ngày luôn duy trì ở mức cao (nhiệt độ ghi nhận được vào ban đêm, thời điểm "mát" nhất trong ngày là 30-31 độ) khiến cảm giác nóng bức duy trì suốt 24 giờ.

"Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ đầu mùa, gay gắt nhất, phạm vi ảnh hưởng rộng nhất", ông Lê Thanh Hải nói.

Theo ông Hải, trong 2 ngày tới, nắng nóng sẽ đạt đỉnh, sau đó mới giảm dần cường độ vào cuối tuần. Năm 2010, cả nước đã trải qua 6 đợt nắng nóng, tức là mới chỉ một nửa số lượng đợt nắng nóng trung bình hằng năm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất