| Hotline: 0983.970.780

Nông dân làm "kỹ sư cây trồng"!

Thứ Ba 31/08/2010 , 09:21 (GMT+7)

Lần đầu tiên nông dân trồng bắp của ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, BRVT được tham dự diễn đàn chuyển giao kỹ thuật canh tác bắp do Cty Syngenta tổ chức.

Các nhóm nông dân đang thảo luận với nhau về kỹ thuật canh tác bắp

Lần đầu tiên nông dân trồng bắp của ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, BRVT được tham dự diễn đàn chuyển giao kỹ thuật canh tác bắp do Cty Syngenta tổ chức. Mỗi nông dân như một “kỹ sư cây trồng” được quyền thoải mái “phô diễn” về kỹ thuật, kinh nghiệm trồng bắp của riêng mình trước diễn đàn khiến mọi người đều hào hứng…

Sáng sớm đoàn xe đưa hàng trăm nông dân từ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vượt qua gần trăm cây số để có mặt tại “điểm tập kết” thuộc xã Đá Bạc, huyện Châu Đức (BR-VT) để sẵn sàng tham gia buổi hội thảo tự chuyển giao kỹ thuật canh tác bắp do Cty Syngenta VN đứng ra giúp dân tổ chức. Nào băng - rôn, khẩu hiệu, cờ, loa rầm rộ kéo vào tham quan thực tế khu trình diễn mô hình khảo nghiệm các loại giống bắp của Cty Syngenta đã sắp đến thời điểm thu hoạch đánh giá kết quả. Đoàn nông dân mặc đồng phục có đeo thẻ tên các giống bắp được hướng dẫn chia thành từng nhóm (như NK66; NK67; NK7328; NK6326; NK54; Nk72…), từng nhóm bầu ra tổ trưởng để nhận câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn và bắt đầu thảo luận riêng.

Không khí buổi diễn đàn bắt đầu nóng hơn khi thành viên của các nhóm tự đứng lên giới thiệu đầy dí dỏm và chọn hình thức chào hỏi giao lưu…Tiếp đó là những câu thơ do nông dân…tự chế, hay có nhóm chọn cách ra mắt rất ấn tượng bằng bài “Hát về cây lúa, cây bắp hôm nay” khiến tất cả mọi người cười nghiêng ngả rồi vỗ tay tán thưởng. Sau màn chào hỏi, các nhóm nhận câu hỏi để bắt đầu tập trung thảo luận và chuẩn bị cho trưởng nhóm lên thuyết trình.

Thời gian chuẩn bị khoảng 30 phút, thành viên trong các nhóm rôm rả đưa ra ý kiến của mình, những kinh nghiệm quý từ mấy chục năm trong “nghiệp trồng bắp” cũng đã được trưởng nhóm lĩnh hội đầy đủ. Những câu hỏi do BTC đưa ra thảo luận hầu hết đều xoay quanh các loại sâu, bệnh của bắp thường gặp; hay cách bảo quản bắp như thế nào tốt nhất; bà con có thường thay đổi giống bắp theo mùa vụ; bón những loại phân gì phù hợp; trồng giống bắp khác nhau thì khoảng cách trồng có cần khác nhau…? Vừa hết giờ thảo luận nhóm, những cánh tay nhao nhao đưa lên giành được đăng đàn khiến BTC cũng…bối rối.

Nhóm NK6326 được chọn lên thuyết trình “chuyển giao” kỹ thuật trồng bắp trước với câu hỏi “Dấu hiệu nhận biết bắp đã chín và cách bảo quản trái bắp…?”. Tỏ ra rất chuyên nghiệp, trưởng nhóm Trần Quân vanh vách thuyết trình một hơi xong nội dung câu hỏi. Vậy nhưng, khi đến phần trả lời những chất vấn “nóng” từ các nhóm khác cứ liên tục vặn khó khiến người thuyết trình của nhóm này có lúc cũng…bí rị và nhân viên của Cty Syngenta lại phải lên tiếng gỡ dùm.

Tiếp đó, các nhóm khác cũng lần lượt lên tự thuyết trình “chuyển giao” kỹ thật canh tác bắp theo từng câu hỏi đã được cả nhóm thảo luận và có sự đồng thuận cao của các thành viên. Vui nhất khi có nông dân trong một nhóm đã “bí mật” chạy ra ruộng bắp khảo nghiệm gần đó dùng tay đo nhanh khoảng cách cây bắp để cập nhật thực tế cho câu trả lời của nhóm nhưng đã bị phát hiện…trừ điểm thưởng.

“Với hàng chục câu hỏi xoay quanh việc canh tác bắp ở các vùng khác nhau đều được các nhóm “kỹ sư nông dân” trả lời khá đầy đủ, thậm chí bà con còn đưa ra thêm được nhiều kinh nghiệm quý nằm…ngoài văn bản, xuất phát từ thực tế canh tác của bà con. Chỉ mong Cty Syngenta sẽ tổ chức được thêm nhiều đợt chuyển giao kiểu như vầy sẽ giúp người dân tự nâng cao được kỹ thuật, kinh nghiệm canh tác bắp để cho năng suất cao”, bà Nguyễn Thị Ninh, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Xuân Lộc nói.
Kết quả, BTC đã trao giải nhất cho nhóm NK67 vì đã trả lời được những câu hỏi chính xác nhất và được nhiều người tán thưởng vì có cách “chuyển giao” kỹ thuật canh tác bắp lưu loát ấn tượng, dễ hiểu. Gặp chúng tôi, nông dân Phạm Xuân Thắng, ấp Bình Thân, xã Xuấn Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vui vẻ chia sẻ: “Lần đầu tiên chúng tôi được tham dự buổi hội thảo đầu bờ bằng phương pháp tự nông dân “chuyển giao kỹ thuật” canh tác bắp cho nông dân như vầy rất hay và hiệu quả. Với hình thức tổ chức này khiến bà con cảm thấy rất hào hứng tham gia thảo luận rôm rả chứ không chỉ là ngồi nghe như những lần trước thì…buồn ngủ lắm!”. Nhiều nông dân khác cũng cho rằng, bằng chuyến đi thực tế mô hình khảo nghiệm tại đây và được giao lưu trao đổi kinh nghiệm với nhiều nông dân khác khiến cho kiến thức trồng bắp của bà con cũng được tích luỹ đầy đủ hơn vì “học thày không tày học...nông dân”!

Trao đổi với PV NNVN, ông Bùi lê Phi, GĐ Kinh doanh ngô – lúa Khu vực miền Đông Nam bộ (Cty Syngenta) cho biết: “Cty đã chọn triển khai được 3 điểm khảo nghiệm thực tế với các giống bắp đang có trên thị trường và một số giống mới tại ba vùng trên cả nước (gồm Sơn La, Đăk Lăk, BR-VT)”. Theo ông Phi, thông qua những buổi tổ chức cho người dân tự “chuyển giao kỹ thuật” canh tác bắp như thế này sẽ giúp họ tích luỹ được thêm nhiều kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm quý từ thực tế và được bà con rất tán thành. Sắp tới, những mô hình này còn được Cty tổ chức nhân rộng tại nhiều địa bàn khác và sẽ mời thêm các đại lý cũng như chuyên gia ngành bắp tới giao lưu và sẵn sàng giúp bà con giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật canh tác bắp.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm