| Hotline: 0983.970.780

Nông thôn đổi mới, nông dân đổi đời

Thứ Năm 10/08/2017 , 08:20 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm tạo ra những giá trị mới, những cái mới cho các vùng quê. Đó là một nông thôn hiện đại, đặc biệt sẽ hình thành một mẫu hình người nông dân mới.

Ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), tiến trình xây dựng NTM đang đi theo xu hướng này.

19-31-12_dsc_0077
Mô hình keo lai của ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Tân An, xã Tịnh Đông

Điều ấn tượng nhất sau chặng đường đầu tiên xây dựng NTM đối với các xã ở huyện Sơn Tịnh chính là sự thay đổi tư duy của người nông dân. Xây dựng NTM đã hình thành một mẫu hình người nông dân mới có tư duy mới, có tố chất văn hoá, hiểu biết về kỹ thuật, biết vận dụng KHKT vào sản xuất, có cái nhìn mới về quan hệ xã hội, môi trường...

Từ tư duy, tập quán sản xuất manh mún, nhỏ lẻ nay họ đã dần tiến lên sản xuất hàng hoá, quy mô lớn, hiệu ứng liên kết sản xuất trong chăn nuôi, trồng lúa, lâm nghiệp…ngày càng phát huy hiệu quả cao. Chính nhờ phát huy vai trò người nông dân trong xây dựng NTM  mà nông dân Sơn Tịnh đã đổi đời.

Bằng chứng là, hiện nay toàn huyện có trên 6.900 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đồng nghĩa số nông dân này đang có cuộc sống khá, giàu. Hàng năm, có hơn 90% số hộ hội viên nông dân toàn huyện đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Cùng với chủ trương, chính sách thuận lợi của Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ, chính quyền đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm tỷ trọng ngày càng cao và đem lại nhiều kết quả to lớn.

Đến cuối năm 2016, nhờ chính sách tín dụng từ Ngân hàng CSXH huyện, hơn 2.000 hộ nông dân ở Sơn Tịnh được vay gần 100 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Ngoài ra còn kể đến các nguồn vốn vay theo Nghị định 55, Nghị định số 41 của Chính phủ; nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp vay uỷ thác với tổng số tiền trên 266 tỷ đồng.

Huyện đã cùng các cơ quan chức năng tổ chức hơn 200 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân, mở 50 lớp đào tạo nghề cho nông dân. Xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng 6 CLB nông dân với Internet, cung cấp máy tính, máy in phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.

19-31-12_dsc_0012
Đàn trâu, bò của ông Nguyễn Văn Mười ở thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp

Biểu hiện sinh động ở các vùng quê xây dựng NTM không chỉ từ những kết quả trên mà cái mới từ mỗi địa phương ở Sơn Tịnh chính là chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội. Nhà cửa, điện, đường, trường, trạm, kênh mương… đâu đâu cũng được đầu tư xây dựng, phát triển. Nhiều khu dân cư đã dần sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Văn Mười ở khu dân cư số 2 thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp cho biết, trước đây đời sống bà con khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng nhờ có đường giao thông do Nhà nước đầu tư xây dựng, kênh mương, điện thắp sáng đến tận nhà nên gia đình ông đã tích cực áp dụng KHKT, tận dụng lợi thế mà các cấp, các ngành hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế, nhờ đó giờ đã trở nên khá giả.

Sự đổi thay theo hướng tích cực ở các vùng quê đã giúp cho nông dân đổi đời. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm qua từng năm. Năm 2016, Sơn Tịnh giảm 405 hộ nghèo. Hiện toàn huyện còn 1.245 hộ nghèo, 1.456 hộ cận nghèo. Năm 2017, phấn đấu giảm còn 1.038 hộ nghèo. Trong tiến trình CNH-HĐH, bức tranh nông nghiệp huyện Sơn Tịnh như được tô điểm thêm nhiều gam màu tươi sáng, bao làng quê chuyển mình, đời sống nông dân giàu có, văn minh, tươi đẹp.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm