| Hotline: 0983.970.780

Bám biển an toàn

Thứ Ba 15/01/2013 , 11:50 (GMT+7)

Khi các tỉnh ven biển khu vực miền Trung thành lập những tổ đoàn kết trên biển, hoạt động của ngư dân không còn đơn độc,...

Khi các tỉnh ven biển khu vực miền Trung thành lập những tổ đoàn kết trên biển, hoạt động của ngư dân không còn đơn độc, những chiếc tàu bị nạn trong khi đang khai thác hầu hết đều được cứu hộ kịp thời.

Ví như trường hợp xảy ra mới đây, vào những ngày cuối tháng 12/2012, tàu cá mang số hiệu BTS 95525 (160CV) của ông La Sưởng ở thôn Công Thạnh, xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn-Bình Định) đang khai thác tại ngư trường Trường Sa thì bất ngờ bị phá nước, chết máy, tàu trôi tự do. Cả hệ thống thông tin liên lạc trên tàu cũng bị tê liệt.

Ông La Sưởng bị thương gãy chân, tất cả các thuyền viên trên tàu đã trở nên vô vọng trong mặt biển mênh mông đầy sóng to gió lớn. Vào lúc đó, các tàu trong tổ đoàn kết phát hiện tàu của ông Sưởng bị mất liên lạc, liền tổ chức tỏa nhau đi tìm.

Sau một ngày tìm kiếm, các tàu của ông Nguyễn Văn Thành số hiệu BĐ 96509 TS ở thôn Trường Xuân Tây và tàu của ông La Văn Lạ số hiệu BĐ 95345 TS ở thôn Tân Thành 2 (xã Tam Quan Bắc) đã gặp và lai dắt thành công tàu của ông Sưởng vào bờ an toàn.

Ngư dân Nguyễn Văn Thành, chủ tàu BĐ 96509 TS và là tổ trưởng một tổ liên kết ở xã Tam Quan Bắc, cho biết: “Nhờ thành lập các tổ đoàn kết trên biển mà anh em ngư dân rất yên tâm khi bám biển khai thác. Đặc biệt, tụi tui đã biết đùm bọc nhau lúc bị ốm đau, tai nạn trên biển. Nhờ sự tương thân tương ái nên khi được tin các tàu trong tổ đoàn kết có vấn đề trục trặc là các tàu bạn ngừng hoạt động khai thác, tìm cách hỗ trợ ngay”.

Ông Nguyễn Hữu Hào, PhGĐ Sở NN-PTNT Bình Định cho biết: “Từ một vài tổ, đội liên kết ban đầu, đến nay, các địa phương ven biển trong tỉnh Bình Định đã thành lập được 242 tổ, đội đoàn kết với 814 tàu cá tham gia, mỗi tàu có từ 7-13 ngư dân. Trong đó, huyện Hoài Nhơn có số tổ, đội đoàn kết được thành lập đông nhất với 184 tổ, đội với 575 tàu; chủ yếu là các tàu khai thác, đánh bắt cá ngừ đại dương, câu mực. Qua việc thành lập các tổ, đội đã giúp ngư dân khai thác, đánh bắt thủy sản mang lại hiệu quả cao hơn”.

Ông Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ định hướng cho bà con ngư dân thành lập các tổ, đội, HTX hoặc có thể là các công ty cổ phần. Ở mỗi nhóm tàu, ngoài những chiếc bám biển đánh bắt, sẽ bố trí 1 tàu làm nhiệm vụ sơ chế sản phẩm ngay trên biển. Cách làm này sẽ làm giảm cho bà con nhiên liệu cho tàu đi lại và làm tăng thời gian bám biển.

Ở Quảng Ngãi, trong hơn 1 năm qua đã thành lập được 6 Nghiệp đoàn nghề cá với gần 2.000 đoàn viên tham gia. Có lẽ ông Lê Lớn ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn là người đầu tiên cảm nhận được lợi ích khi tham gia nghiệp đoàn.

Ông Lớn tâm sự: “Vào nghiệp đoàn chưa được bao lâu, tàu cá của tui bị sự cố chìm trên biển. Chưa biết xoay sở thế nào để làm ăn nuôi sống gia đình thì thông qua nghiệp đoàn, các tổ chức xã hội đã giúp tui đóng được chiếc tàu mới trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Có lại được con tàu để làm ăn, kể như cả gia đình tui đã chết đi sống lại”.

Sau hơn 1 năm thành lập, 6 nghiệp đoàn nghề cá ở Quảng Ngãi đã phát huy hiệu quả. Nhờ hỗ trợ nhau trong sản xuất, các tàu cá ở tỉnh này đều ăn nên làm ra, bình quân mỗi đoàn viên có thu nhập 13 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, các tàu cá còn được hưởng những chế độ: Bảo hiểm thân tàu, bào hiểm thuyền viên, máy móc thiết bị liên lạc... từ sự tài trợ của các tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm