| Hotline: 0983.970.780

Trồng ngô lai NK 67

Thứ Ba 09/03/2010 , 10:42 (GMT+7)

Giống ngô lai NK 67 với đặc điểm nổi trội là kiểu cây gọn, góc lá nhỏ, màu sắc hạt đẹp, kháng bệnh gỉ sắt cấp 3 và đặc biệt là độ kết hạt rất cao trong điều kiện khô hạn.

Diện tích ngô lai ở khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ khoảng 300.000ha với lượng hạt giống tiêu thụ hàng năm là 5.000 tấn chiếm khoảng 30% thị phần ngô lai cả nước. Ngô lai NK 67 do công ty TNHH Syngenta Việt Nam là tác giả đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức vào năm 2008 cho sản xuất trên phạm vi cả nước.

Với sự góp mặt của ngô lai NK67, công ty Syngenta Việt Nam đã mang đến cho bà con trồng ngô một sự lựa chọn mới làm đa dạng và phong phú chủng loại hạt giống ngô lai trên thị trường giúp cho người trồng ngô ở khu vực phía Nam thu nhập cao hơn và ổn định.

Giống ngô lai NK 67 với đặc điểm nổi trội là kiểu cây gọn, góc lá nhỏ, màu sắc hạt đẹp, kháng bệnh gỉ sắt cấp 3 và đặc biệt là độ kết hạt rất cao trong điều kiện khô hạn. Thời gian sinh trưởng chỉ từ 95-97 ngày, có thể trồng được 3 vụ trên năm được chứng minh qua 2 năm sản xuất đại trà trên diện rộng tại khu vực Đăk Lăk và Đồng Nai. Nhớ lại những năm sốt giống 2008 giá giống NK67 ngoài thị trường có khi tăng lên 100.000-120.000 đồng/kg.

Anh Phạm Duy Giới một nông dân trồng bắp chuyên nghiệp tại thôn Bình Minh, xã Krongbuk, huyện KrongPak, tỉnh Đăk Lăk và là một nông dân nòng cốt của công ty Syngenta đã đánh giá rất cao về giống NK67 tại khu vực này. Anh Giới nhận xét: “Giống NK67 có thể trồng được 2 vụ trong năm mà năng suất của vụ 2 không kém nhiều so với vụ 1, màu sắc lại đẹp hơn so với giống khác nên bán được giá hơn”.

Xuyên suốt qua những vùng trồng ngô từ Gia Lai qua Đăk Lăk đến Đồng Nai hiện nay giống ngô lai NK67 đã được nông dân biết đến, nhiều hộ tranh thủ mua vài chục kg ngô NK67 để dành kẻo sợ sốt giống như năm 2008 thì người trồng ngô bị thiệt hại. Về phía đơn vị tác giả công ty Syngenta đã chuẩn bị một lượng hàng ổn định để phục vụ bà con vụ hè thu năm 2010 nhằm ổn định giá trên thị trường tránh hiện tượng đầu cơ tăng giá. Để phổ biến rộng hơn nữa giống ngô lai NK67 đến với bà con nông dân, Syngenta đã xây dựng rất nhiều mô hình trình diễn và tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân trên phạm vi cả nước. Công ty sẽ xây dựng thêm nhiều mô hình trình diễn, tổ chức những cuộc hội thảo đầu bờ, hội thảo kỹ thuật tại những khu vực vùng sâu vùng xa nhằm gửi đến cho bà con hiểu thêm và ứng dụng vào trong sản xuất đối với giống ngô lai mới này.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm