| Hotline: 0983.970.780

Nuôi bò lai

Thứ Sáu 14/03/2014 , 09:46 (GMT+7)

Theo số liệu điều tra mới đây của Hội Nông dân xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thọ có đến 98% số hộ nuôi bò, trong đó tỷ lệ bò lai chiếm 97% tổng đàn.

Về thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) chúng tôi nghe kể nhiều về chuyện nuôi bò lai. Theo số liệu điều tra mới đây của Hội Nông dân xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thọ có đến 98% số hộ nuôi bò, trong đó tỷ lệ bò lai chiếm 97% tổng đàn.

Ông Nguyễn Nghiêm, Trưởng thôn Vĩnh Thọ cho hay: Cũng như nhiều địa phương khác ở huyện vùng cao, đời sống của rất nhiều hộ gia đình ở Vĩnh Thọ trước đây hết sức khó khăn do diện tích đất nông nghiệp ít, trình độ SX kém nên mức thu nhập hằng năm thấp. Từ hơn chục năm trở lại đây, người dân đã phát triển mạnh phong trào chăn nuôi bò lai và bước đầu đã có được nguồn thu nhập ổn định.

Chăn nuôi bò đã trở thành nguồn thu chính của rất nhiều gia đình ở Vĩnh Thọ. Vĩnh Thọ có 161 hộ thì có đến 157 hộ chăn nuôi bò, chỉ trừ những hộ già yếu neo đơn. Hộ nuôi ít nhất cũng từ 3 - 5 con, hộ nuôi nhiều gần 40 con. Tổng đàn bò của thôn tại thời điểm này là 585 con.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp cho biết: Từ chỗ tỷ lệ bò lai không quá 10% vào năm 1995, đến nay nhờ thực hiện tốt chương trình cải tạo đàn bò do huyện triển khai, Vĩnh Thọ hiện có tỷ lệ bò lai vào hàng cao nhất huyện.

Ở Vĩnh Thọ, việc chăn nuôi bò lai không chỉ được quan tâm đến việc tạo giống mà bà con đã chú ý đến quy trình chăn nuôi bán thâm canh, ngoài thức ăn xanh trên đồng bãi, bà con đã bổ sung thêm thức ăn tinh tại chuồng để bò có điều kiện phát huy ưu thế lai và đây cũng là nền tảng để Vĩnh Thọ phát triển chăn nuôi bò thịt năng suất cao nhiều năm qua.

Ông Phạm Văn Mãi, một trong những hộ chăn nuôi bò lâu năm ở Vĩnh Thọ cho biết gia đình ông bắt đầu chăn nuôi bò từ năm 1990, lúc đầu chỉ chăn nuôi vài ba con để lấy phân bón ruộng. Từ năm 1997 huyện Vĩnh Thạnh triển khai chương trình lai tạo đàn bò, gia đình ông đầu tư phát triển chăn nuôi bò lai.

Trong gần 10 năm qua, đàn bò của gia đình ông ổn định từ 25 - 30 con, trong đó luôn có ít nhất 10 con bò cái nền mỗi năm sinh sản thêm chục con bê, sau 7 tháng nuôi mỗi con bê con có giá khoảng 10 triệu đồng.

“Bây giờ nhu cầu bò thịt làm thực phẩm cũng rất lớn nên việc bán bò cũng chẳng khó khăn gì. Mỗi năm, gia đình xuất bán chừng 10 con nghé và vài con bò thịt thì số tiền thu về cũng được từ 150 - 170 triệu đồng. Nếu có việc gì đột xuất cần đến số tiền lớn thì cũng có thể lấy từ nguồn bán bò chứ không nhất thiết phải chạy vạy vay mượn khó khăn”, ông Mãi nói chắc chắn.

Ngoài nguồn thu từ bán bò, người dân còn làm phân chuồng bón cây và bán cho người làm vườn. “Nếu nuôi bò đàn, thì nguồn phân bò cũng đem lại thu nhập đáng kể. Với đàn bò chừng 10 con trở lên thì mỗi tháng tiền bán phân bò cũng được vài triệu, đủ chi phí thuê người chăn thả”, ông Mãi nói thêm.

Người dân thôn Vĩnh Thọ cũng phát huy được thế mạnh trong việc phát triển đàn bò. Hiện nay rất nhiều hộ đã có mức thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm từ chăn nuôi bò lai. Nhiều hộ từ nghèo khó, thiếu ăn nay đã có nhà xây kiên cố, mua sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt đắt tiền. Có thể nói việc phát triển mạnh phong trào chăn nuôi bò lai đã góp phần tích cực ổn định đời sống của bà con ở đây.

Đàn bò ở Vĩnh Thọ vượt trội hơn những địa phương khác là ở tỷ lệ bò lai Sind khá cao. Ý thức được việc cải tạo đàn bò để có hiệu quả cao trong chăn nuôi nên người dân cũng đã đi đầu trong phong trào “Sind hóa” đàn bò. Hiện tỷ lệ bò lai Sind chiếm trên 97% tổng đàn.

Ông Lê Văn Đẩu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết:

“Phát triển đàn bò, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ đàn bò lai là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện.

Đây là hướng SX phù hợp với điều kiện, tập quán đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo bền vững và quan trọng là có tiềm năng phát triển trong tương lai. Vĩnh Thọ là một điển hình trong phong trào chăn nuôi bò lai của huyện".

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm