| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá chép giòn

Thứ Ba 23/09/2014 , 08:13 (GMT+7)

Để cá chép có độ giòn phải nuôi bằng đậu tằm. Đậu tằm là yếu tố quyết định thay đổi chất lượng thịt của cá, tăng độ dai cơ thịt nên cá chắc giòn. 

Ưu điểm của nuôi cá chép giòn trên sông là ít hao hụt, lớn nhanh, dễ nuôi. Mỗi năm, ông Nguyễn Văn Chiến ở ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình (An Phú, An Giang) thu nhập hàng trăm triệu đồng từ cá chép giòn.

Từ việc nuôi cá lăng nha bấp bênh đầu ra và giá thành không ổn định, ông Chiến quyết định chuyển sang nuôi cá chép giòn. Năm 2013, ông ra tỉnh Hải Dương tìm tòi, học hỏi kỹ thuật và mua cá giống của người bạn về nuôi thử nghiệm trên 200 m2 mặt nước. Sau một năm nuôi, thu hoạch gần 2 tấn cá thương phẩm, bán với giá 190.000 đ/kg đem lại nguồn lợi nhuận trên trăm triệu đồng.

Nhận thấy thị trường tiệu thụ rộng và nguồn lợi nhuận cao hơn so với các loại cá khác nên quyết định chuyển sang mở rộng diện tích lên 3 bè (mỗi bè 200 m2), tiến hành thả nuôi 20.000 cá giống. Ông Chiến cho biết: "Cá chép giòn rất dễ nuôi, tỉ lệ hao hụt khoảng 1%, nhu cầu của thị trường hiện nay là rất lớn, yêu cầu cá phải đạt trọng lượng từ 1,2 kg trở lên. Do vậy, việc nuôi theo kiểu lồng bè trên sông kết hợp với thức ăn công nghiệp và đậu tằm sau một năm nuôi cá tăng trọng từ 1,2 - 1,5 kg/con.

Nguồn thức ăn của cá chép chủ yếu bằng thức ăn công nghiệp cho giai đoạn đầu và yếu tố quyết định để cá có độ giòn phụ thuộc vào đậu tằm.

Ông Chiến bộc bạch: "Cá nuôi khoảng 9 tháng bằng thức ăn viên công nghiệp cũng giống như các loại cá khác, sau đó chọn lọc cá đạt trọng lượng 1 kg trở lên để tiến hành vỗ béo riêng biệt bằng thức ăn đậu tằm nhằm tăng độ giòn của thịt cá chép. Ở giai đoạn này bình quân để cá đạt từ 1,2 - 1,5 kg/con phải mất thời gian 3 tháng, cứ 1 tấn cá thương phẩm tiêu tốn 1,5 tấn đậu tằm".

Theo ông Chiến, nguồn đậu tằm chủ yếu hiện nay rất dễ kiếm với giá 25.000 đ/kg. Để cho cá chép ăn phải tiến hành ngâm nước 12 giờ và những hạt to phải cắt ra làm đôi.

Ông Chiến chia sẻ: “Để cá chép có độ giòn phải nuôi bằng đậu tằm. Đậu tằm là yếu tố quyết định thay đổi chất lượng thịt của cá, tăng độ dai cơ thịt nên cá chắc giòn. Nuôi bằng đậu tằm cá giòn được đảm bảo sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là đối tượng nuôi mới, bước đầu đã mang lại hiệu quả cao vì giá trị thương phẩm cao gấp nhiều lần cá chép thông thường".

Ngoài việc nuôi cá chép thương phẩm, ông Chiến còn cung cấp cá giống cho hộ nuôi ở vùng ĐBSCL, với giá bán 3.000 đ/con. Thường 200 con cá giống sẽ đạt trọng lượng 1 kg.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm