| Hotline: 0983.970.780

Nuôi heo trên đệm lót sinh thái

Thứ Ba 10/09/2013 , 10:35 (GMT+7)

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, Trạm Khuyến nông huyện Đại Lộc (Quảng Nam) triển khai mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh thái...

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, Trạm Khuyến nông huyện Đại Lộc (Quảng Nam) triển khai mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh thái tại xã Đại Thạnh, mỗi hộ tham gia được hỗ trợ 800.000 đồng.

Anh Bùi Văn Tuấn, thôn Tây Lễ cho biết: Gia đình có 2 con heo nái đang đẻ, được cán bộ chăn nuôi hướng dẫn làm chuồng sinh thái thấy kết quả rất tốt, heo con mới sinh khoẻ mạnh, tình trạng heo bị tiêu chảy và một số bệnh ngoài da không còn.

Việc xây dựng mô hình bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, do mô hình chăn nuôi này mới chưa được phổ biến rộng rãi. Bên cạnh đó, người dân chưa thật sự tin tưởng. Bà con rất ngại nuôi trên đệm lót sẽ nóng, heo nằm trên chất thải sẽ bị bệnh, hoạt động nhiều sẽ chậm lớn. Tuy nhiên sau khi cán bộ kỹ thuật tuyên truyền, triển khai tập huấn, xây dựng mô hình thì nhiều người hiểu và hăng hái tham gia.


Nuôi heo trên đệm lót sinh thái giảm được nhiều chi phí

Theo đánh giá của người dân xã Đại Thạnh, chăn nuôi heo trên nền đệm lót là dùng chế phẩm sinh học sẽ phân huỷ chất thải làm giảm mùi hôi, không gây ô nhiễm môi trường. Do đó không cần thay phân rửa chuồng trong quá trình nuôi nên giảm nhân công, lượng nước và lượng điện dùng.

Đặc biệt giảm tỷ lệ bệnh; tăng chất lượng đàn heo và chất lượng sản phẩm. Để có được điều đó, đòi hỏi khi xây dựng chuồng trại phải đảm bảo đúng kỹ thuật. Nguyên liệu để làm chuồng đệm lót sinh thái thường là mùn cưa, vỏ bào, vỏ lạc, lõi bắp, trấu… và dung dịch men, hộ chăn nuôi có thể tự mình làm được.

Anh Huỳnh Văn Lịnh ở thôn Tây Lễ cho hay, khi tham gia mô hình này, ban đầu gia đình cũng hoài nghi về tính hiệu quả của nó nhưng khi tìm hiểu trên internet và qua thời gian nuôi thử (24 m2 chuồng trại) đã đem lại hiệu quả tốt. Chuồng trại sạch sẽ, khô thoáng, hầu như không còn mùi hôi...

“Nuôi trên đệm lót sinh thái tôi đã bán một lứa 8 con heo thu được 8 triệu đồng tiền lãi. Hiện tôi dự tính mở rộng thêm diện tích nuôi heo thêm 20 m2 nữa để phát triển hơn kinh tế gia đình”, anh Lịnh nói.

Ông Lê Cao Khánh, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Đại Lộc cho biết: “Đây là mô hình được trạm nghiên cứu khá kỹ trước khi đưa triển khai thực hiện. Mô hình này không tốn nhiều chi phí, rất dễ dàng thực hiện, heo con nuôi trên đệm lót sinh thái sẽ khoẻ mạnh, ít bị bệnh, thịt chắc, thơm ngon. Đặc biệt cải thiện môi trường sống cho người lao động, tạo cơ hội phát triển chăn nuôi nơi khu dân cư. Trong thời gian tới trạm sẽ xin thêm kinh phí để thực hiện rộng ra một số xã”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm