| Hotline: 0983.970.780

Phát động chiến dịch du lịch xanh Phú Quốc

Thứ Hai 08/08/2016 , 08:36 (GMT+7)

Cuối tuần qua, lễ phát động Chiến dịch Du lịch Xanh Phú Quốc - Kiên Giang do Báo Tuổi trẻ phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức, cùng với sự đồng hành của Vinpearl Phú Quốc đã diễn ra tại hòn đảo ngọc xinh đẹp này. 

16-45-31_1-cc-di-bieu-thm-gi-hot-dong-trong-cy-trong-vuon-quoc-gi-phu-quoc-nhm-huong-ung-chien-dich-du-lich-xnh
Các đại biểu tham gia hoạt động trồng cây trong Vườn Quốc gia Phú Quốc nhằm hưởng ứng chiến dịch Du lịch xanh

 

Tham dự có lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Môi trường, UBND tỉnh Kiên Giang, các tình nguyện viên và đông đảo khác du lịch, người dân sinh sống trên đảo Phú Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, thời gian qua, nhờ có sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, sân bay, bến cảng mà kinh tế - xã hội trên đảo Phú Quốc đã có sự phát triển vượt bậc.

Đặc biệt là ngành du lịch trên đảo phát triển rất nhanh, có thể nói là phát triển nóng. Lượng khách du lịch lưu trú năm 2015 đạt trên 1 triệu lượt, tăng hơn 3 lần so với năm 2010 và dự báo năm 2016 lượng khách lưu trú có khả năng đạt 1,4 triệu lượt. Số cơ sở lưu trú trên đảo cũng tăng nhanh, từ 1.700 phòng (năm 2010) thì nay đã tăng lên gần 6.000 phòng.

Tuy nhiên, sự phát triển nóng của du lịch cũng đặt ra những thách thức rất lớn trong công tác quản lý, đầu tư phát triển. Một trong những thách thức đó là việc phải đảm bảo môi trường sinh thái.

16-45-31_2-mot-tinh-nguyen-vien-nguoi-uc-d-co-20-sinh-song-tren-do-phu-quoc-thm-gi-hot-dong-trong-cy-trong-vuon-quoc-gi-phu-quoc-nhm-huong-ung-chien-dich-du-lich-xnh
Một tình nguyện viên người Úc đã có 20 sinh sống trên đảo Phú Quốc tham gia hoạt động trồng cây trong Vườn Quốc gia Phú Quốc nhằm hưởng ứng chiến dịch Du lịch xanh

 

“Chiến dịch du lịch xanh phát động trong hôm nay là hoạt động ý nghĩa, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng, của các nhà đầu tư trong giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái rừng, biển để Phú Quốc mãi là hòn đảo đẹp, phát triển du lịch bền vững”, ông Huỳnh nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái, hiện nay ngành du lịch Việt Nam đóng góp trực tiếp gần 7% GDP và gián tiếp khoảng 13% GDP nên Đảng, Nhà nước xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Muốn du lịch Việt Nam phát triển một cách bền vững, có chất lượng, có uy tín, đóng góp xứng đáng vào nền kinh tế quốc dân thì phải phát triển theo hướng du lịch xanh, bảo vệ môi trường, đây cũng là xu hướng chung của thế giới hiện nay.

Thông qua chiến dịch, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần đưa đảo ngọc Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa đối với khách du lịch cũng như các nhà đầu tư và trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Ngay sau lễ khai mạc, các địa biểu, tình nguyện viên và đông đảo người dân đã tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như trồng cây xanh, đi bộ diễu hành kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường, thi vẽ tranh trên cát. Chiến dịch sẽ kéo dài từ nay đến hết năm 2016, với nhiều hoạt động ý nghĩa khác như hội thảo khoa học, tập huấn nhân lực làm du lịch xanh, truyền thông tác động nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch xanh…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm