| Hotline: 0983.970.780

Phát hoảng với bếp ăn trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark

Thứ Ba 18/04/2017 , 09:50 (GMT+7)

Mặc dù liên tiếp bị phụ huynh học sinh phát hiện những dấu hiệu vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; nhập thiếu nguyên liệu chế biến các suất ăn, thậm chí lưu cữu thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên...

Tuy nhiên trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark vẫn chây ỳ khắc phục theo cam kết.
 

Chiên thức ăn bằng dầu đen?

Theo báo cáo kết quả kiểm tra công tác bán trú của Ban phụ huynh trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark ngày 16/4/2017: Qua đợt kiểm tra tháng 10/2016, đoàn kiểm tra đã phát hiện rất nhiều sai phạm, tồn tại trong công tác bán trú của trường.

Cụ thể, nhà trường gây khó khăn trong việc tiếp nhận đoàn kiểm tra dẫn đến thời gian chờ đợi được kiểm tra quá lâu.

Về chất lượng thực phẩm, chế biến thực phẩm, đoàn kiểm tra phát hiện dầu ăn đen bẩn, chiên đi chiên lại nhiều lần; nước uống có mùi hôi, vẩn đục; chuột, ruồi muỗi rất nhiều trong khu vực ăn uống, nhà vệ sinh.

16-17-46_1
Chảo dầu đen kịt trong bếp ăn của nhà trường

Đồng thời, trường Đoàn Thị Điểm Ecopark cũng sử dụng thực phẩm từ các nhà cung cấp nhỏ lẻ (chợ Bún, chợ Nguyễn Công Trứ...), nhà vệ sinh tối, ẩm thấp, nhiều muỗi...

Trên cơ sở này, ngày 11/10/2016, ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) trường thống nhất về việc nhà trường cam kết rà soát, thay đổi các tồn tại nói trên: bố trí cán bộ để tiếp đoàn kiểm tra của BĐDCMHS nhằm giảm bớt thời lượng chờ để được kiểm tra là 10 phút.

Đồng thời, thay đổi và sử dụng các nhà cung cấp thực phẩm có uy tín hơn như Metro, Vinmart,... thuê chuyên gia tính toán lại định lượng thực phẩm theo thực đơn, cải thiện công tác chẩn bị... nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn.

16-17-46_2
Khó có thể khẳng định những suất ăn này đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, trong các lần kiểm tra sau đó, đoàn kiểm tra vẫn bị nhà trường gây khó dễ, gây trậm trễ trong khâu vào kiểm tra. Đặc biệt, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện nhà trường vẫn nhập thịt, cá từ cá nhà cung cấp nhỏ lẻ ở chợ, lượng thực phẩm theo thực đơn vẫn thiếu. Chỉ khi đoàn kiểm tra cân đo, đếm thực phẩm, chỉ ra thiếu thực phẩm gì, số lượng bao nhiêu, nhà trường mới nhập thêm, nhập bù...
 

“Rút ruột” khẩu phần ăn của trẻ?

Ghi nhận của đoàn kiểm tra về định lượng thực phẩm cho 1.200 suất ăn theo thực đơn công bố của nhà trường trong ngày 13/3/2017 với 1.200 suất ăn (cần phải mua 120kg thịt): Lượng thức ăn cho một suất ăn ít ỏi (nhà trường nhập thiếu 34 cánh gà, 7 kg lườn gà).

BĐDCMHS đã làm việc với một số chuyên gia xây dựng thực đơn, phụ trách tính toán bữa ăn cho bếp ăn tập thể, thì: Với giá tiền 40.000 đồng/ngày, các học sinh sẽ có một bữa ăn với đầy đủ lượng, chất từ các thực phẩm được cung cấp từ các nhà cung cấp lớn như Metro, Vinmart, Aeon, CP...

16-17-46_3
Một tài liệu cho thấy, có dấu hiệu trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark đã nhập thiếu thực phẩm theo định lượng để chế biến 1.200 suất ăn cho học sinh.

Theo lý giải của nhà trường: “Người nhận thực phẩm báo là Metro không có đủ hàng nên phải tiếp phẩm 3 lần”. Tuy nhiên, ban phụ huynh đã xác minh lại với Metro và họ khẳng định là nếu đặt trước 12 giờ trưa hôm trước, họ sẽ giao đủ số lượng 1.500 cánh gà, đùi gà, lườn gà như trên.

Điều kỳ lạ là, ngày 14/3/2017, nhà trường chế biến món canh bánh đa cá rô buổi sáng cho 1.200 suất ăn, nhưng chỉ có 3 rổ rau cải đã thái nhỏ; 6 khay cá đã rán sẵn từ chiều ngày 13/3, nếm thử cảm quan, cá tanh, bở, ũng mỡ, ban phụ huynh quan sát thấy nhiều học sinh bỏ không ăn cá mặc dù 1 suất chỉ được khoảng 2 – 3 miếng cá. Các suất canh bánh đa đầu giờ rất ít rau, còn các suất cuối gần như không có. Trao đổi với cán bộ nhà trường thì được trả lời là thiếu rau cải do học sinh đông quá.

Mặt khác, đoàn kiểm tra phát hiện đầu bếp chiên thức ăn lửa quá to trong thời gian quá lâu, làm cháy đen dầu; khi các phụ huynh yêu cầu lấy mẫu dầu để kiểm định thì đầu bếp thay dầu mới (lúc 1h15'). Muỗi, ẩm thấp, hôi hám ở trong nhà vệ sinh, trên trần hành lang... đồng thời nước vẫn có mùi hôi như trước.

Ngày 16/3/2017, nhà trường tiếp tục ký cam kết khắc phục những tồn tại trên (tương như tự bản cam kế đã ký ngày 11/10/2016). Đến ngày 12/4/2017, đoàn kiểm tra lại kiểm tra giám sát. Kết quả cho thấy: “Nhà trường không thực hiện những gì đã cam kết tại cả hai bản cam kết ngày 11/10/2016 và ngày 16/3/2017”.

Ngoài những tồn tại như trên, sự việc còn nghiêm trọng hơn khi lô cá nhập về từ cửa hàng Hồng Vân (chợ Nguyễn Công Trứ) bị huỷ do test formol vượt ngưỡng, thực phẩm chính là thịt lợn vẫn thiếu và phải nhập bổ sung nhiều lần từ các nguồn khác nhau. Bên cạnh đó, trường vẫn tiếp tục nhập thực phẩm từ các nhà cung cấp nhỏ lẻ, đặc biệt nhà cung cấp Quang Thắng được đánh giá là không đủ năng lực theo biên bản cam kết của nhà trường trước đó.

Được biết, trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark đã thành lập và hoạt động được gần 4 năm, nhưng theo đánh giá của BĐDHCMHS trường thì, cho đến nay nhà trường không có quy trình bài bản tổ chức thực hiện tốt bán trú; đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú hiện nay không bảo đảm cho quy mô nhà trường hiện tại, chưa nói tăng nhanh hàng năm.

Đồng thời, hiệu trưởng không quản lý được vấn đề bán trú phát sinh hàng ngày, không có năng lực thuyết phục chủ đầu tư xây dựng, khâu bán trú tương xứng với danh hiệu chất lượng cao và luôn tìm cách né tránh, hứa suông.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm