| Hotline: 0983.970.780

Phước Hưng cán đích

Thứ Năm 28/05/2015 , 06:20 (GMT+7)

Phước Hưng là 1 trong 2 xã điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 của huyện Tuy Phước (Bình Định). 

Đến nay, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân địa phương, xã Phước Hưng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. 

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cho biết: Từ khi xã phát động phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM", đã khơi dậy ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương, cũng là xây dựng đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn cho chính người dân, bà con đã hăng hái hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng cùng các công trình phúc lợi khác.

Qua 4 năm thực hiện xây dựng NTM, trên địa bàn xã đã có hàng trăm hộ dân hiến tổng số gần 14.500 m2 đất vườn, đất ruộng để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình công cộng.

Cùng với đó, nhân dân trong xã còn tự nguyện đóng góp ngày công, kinh phí cùng với xã để nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xóm đến từng nhà, trong đó đi đầu trong việc làm đường giao thông là các thôn Tân Hội, Quảng Nghiệp, An Cửu, Lương Lộc, Háo Lễ…

Qua hơn 4 năm qua xây dựng NTM, xã Phước Hưng đã huy động nguồn lực với tổng số kinh phí hơn 37,2 tỉ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển SX;

Trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ hơn 4,2 tỉ đồng, ngân sách huyện gần 5,3 tỉ đồng, ngân sách xã 26 tỉ đồng, vốn HTXNN gần 1,2 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 530 triệu đồng...

Qua đó, địa phương đã bê tông hóa hơn 5km đường giao thông nông thôn liên xóm; cứng hóa 8,46 km đường giao thông nội đồng; nâng cấp và mở rộng đường trục chính của xã đoạn từ ngã 3 ông Kẹ đến UBND xã dài 2,5km.

 Đồng thời, kiên cố hệ thống kênh mương nội đồng với chiều dài 3,9km, nâng tổng chiều dài kênh mương được kiên cố lên gần 9km, chiếm 67% tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn xã.

Ông Dương Minh Tân cho biết: Đến thời điểm này, xã Phước Hưng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Mới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Bình Định đã kiểm tra và thống nhất xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Đoàn công tác đã ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã trong việc xây dựng NTM.

Hiện nay, UBND xã Phước Hưng đang làm các thủ tục để đề nghị tỉnh công nhận xã hoàn thành xây dựng NTM; đồng thời tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao các tiêu chí đã đạt được.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm