| Hotline: 0983.970.780

Phương Mỹ Chi giành giải một tỷ đồng của "Bài hát Yêu thích"

Thứ Hai 05/01/2015 , 11:15 (GMT+7)

Ca khúc "Quê em mùa nước lũ" của Phương Mỹ Chi năm lần được giải nhất tháng, trở thành "Bài hát của năm" của chương trình.

Đêm Gala trao giải "Bài hát yêu thích 2014" diễn ra tối 4/1 tại Nhà hát Quân đội, TP HCM. Chương trình công bố bài hát được yêu thích nhất tháng 12/2014 là Quê em mùa nước lũ, nâng tổng số lần đứng nhất tháng của ca khúc này lên năm lần.

Như vậy, Phương Mỹ Chi đã giành giải "Bài hát của năm", với giải thưởng trị giá một tỷ đồng. Nhạc sĩ Tiến Luân - tác giả của Quê em mùa nước lũ - nhận giải trị giá 300 triệu đồng.


Phương Mỹ Chi giành giải "Bài hát của năm" với ca khúc "Quê em mùa nước lũ"

Lên nhận giải, nhạc sĩ Tiến Luân gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, người thân, khán giả, nhất là Phương Mỹ Chi khi thể hiện thành công ca khúc.

Còn ca sĩ 12 tuổi đĩnh đạc: "Hôm nay là ngày rất vui. Con xin cám ơn ban tổ chức và chú Huy Tuấn đã giới thiệu bài hát tới chương trình, để con được cầm chiếc cúp ngày hôm nay. Con cảm ơn anh chị trong fan club đã bình chọn cho con. Con cảm ơn chú Tiến Luân đã sáng tác bài hát cho con hát".

Giải thưởng trao cho Phương Mỹ Chi không quá bất ngờ. Trước đó, các ca khúc tranh giải đều có số lần nhất tháng thấp hơn Quê em mùa nước lũ, như Vết mưa, Em của ngày hôm qua và Nơi đảo xa nhất tháng một lần, các ca khúc Nỗi nhớ vô hình, Trách ai vô tình nhất tháng hai lần.

Đêm Gala có nhiều phần biểu diễn thể hiện sự phong phú về thể loại âm nhạc. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng DJ và vũ đoàn mở màn sôi động với ca khúcTìm lại giấc mơ. Nhóm P.A.K mang tới ca khúc Chờ người nơi ấy theo phong cách rock.

Đối ngược với chất rock mạnh mẽ của Phạm Anh Khoa và nhóm của anh là nhạc phẩm Đào liễu của Tân Nhàn. Ca khúc được thể hiện dựa trên sự kết hợp của âm nhạc dân gian và jazz đương đại. Bộ ba Hoàng Tôn, Nhật Thủy và Hòa Minzy là những đại diện của nhạc Pop.

Hai khách mời bình luận gây tranh cãi của chương trình là Lê Hoàng và Trác Thúy Miêu cũng xuất hiện tại Gala với vai trò MC dẫn dắt các tiết mục. Bên cạnh đó, cặp diễn viên Trương Ngọc Ánh, Kim Lý cũng tham dự với tư cách khách mời, phát biểu quan điểm về vai trò của âm nhạc trong điện ảnh.

Sau phần Gala trao giải, liveshow "Bài hát yêu thích" tháng 1 năm nay diễn ra với 6 ca khúc: Những ngày mơ khép lại (Dương Hoàng Yến), Mẹ tôi(Tùng Dương), Giữ em đi (Thuỳ Chi), Quay lại như phút đầu (Lân Nhã),Tìm em (Hồ Quang Hiếu) và Con cầu xin (Giang Hồng Ngọc).

Nổi bật trong các tiết mục trình diễn là Tùng Dương - người từng giànhchiến thắng "Bài hát yêu thích 2012" với Chiếc khăn Piêu. Xuất hiện trở lại và thăng hoa với ca khúc Mẹ tôi, nam ca sĩ khiến nhiều người đắm mình vào cảm xúc mà anh mang lại. Khán giả vỗ tay không ngớt, còn đạo diễn Lê Hoàng nhận xét, anh thích thú với sự nhẹ nhàng, tinh tế của Tùng Dương.

VnExpress

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm