| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình tạm thời cấm du khách tắm biển

Thứ Bảy 30/04/2016 , 07:38 (GMT+7)

Nạn cá chết xảy ra khiến 30% số khách đến Quảng Bình hủy tour trước kỳ nghỉ. Chủ tịch Nguyễn Hữu Hoài chỉ đạo cấm du khách tắm biển trong thời điểm này để tránh sự cố đáng tiếc.

Chiều 27/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Bình cho biết, khoảng 30% số khách đến Quảng Bình đã huỷ tour, hoặc hoãn đặt phòng tại các khách sạn ven biển ở thành phố Đồng Hới trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Bình nói, tình trạng cá chết xảy ra từ đầu tháng 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch Quảng Bình. Hệ quả trước mắt chính là việc khách đặt phòng tại các khách sạn ven biển giảm mạnh. 

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tạm thời cấm du khách và ngư dân tắm biển để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, khi cơ quan chức năng chưa tìm ra mức độ ô nhiễm của nước biển.

Ông Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình kiểm tra số hải sản tươi sống dự trữ trong các nhà hàng, khách sạn, có thể cấp chứng nhận an toàn bằng văn bản để khách du lịch yên tâm sử dụng.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình còn chỉ đạo ngành du lịch liên kết với các tàu xa bờ để đảm bảo nguồn thực phẩm tươi sống, an toàn cho du khách.

Quang Binh tam thoi cam du khach tam bien hinh anh 1
Bãi biển Nhật Lệ vốn đông khách tắm biển, nay trở nên vắng người do biển ô nhiễm, cá chết. Ảnh: Văn Được.


"Đợt lễ 30/4 năm nay, khoảng 30 % khách đặt phòng tại khách sạn chúng tôi chấp nhận mất tiền cọc, không đến Quảng Bình, vì không thể tắm biển, ăn hải sản. Số khách đặt phòng sau lễ cũng ít lại", một nữ nhân viên khách sạn lớn tại Đồng Hới cho biết. 

Không chỉ khách sạn, toàn bộ các nhà hàng ven biển cũng rơi vào tình trạng ế khách vì cá chết.

Hàng trăm nhà hàng, quán nhậu sát bờ biển Nhật Lệ bị mất đến 90% khách nội và ngoại tỉnh, bởi ở đây chủ yếu phục vụ các món hải sản. Một số khách đến chỉ ăn các món ăn không liên quan và ngồi ngắm biển, rất ít người xuống tắm.

Ông Hoàng Quốc Ba, chủ nhà hàng Ba Hiền, biển Nhật Lệ cho biết, lượng khách đến các nhà hàng những ngày gần đây giảm khoảng 80-90% so với mọi năm. Các nhà hàng khu vực này gần như ngừng buôn bán.

“Khách giảm mạnh trong đợt lễ 30/4 vì nạn cá chết. Đây là thực trạng đáng buồn, chắc rất lâu nữa mới có thể phục hồi”, ông Ba nói.

Quang Binh tam thoi cam du khach tam bien hinh anh 2
Nhiều quán nhậu, nhà hàng tại bãi biển Nhật Lệ gần như ngừng hoạt động sau nạn cá chết. Ảnh: Hoàng Như.


Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Bình, số khách huỷ tour hoặc tạm hoãn đặt phòng ban đầu còn thấp. Sau đó, do hiệu ứng tâm lý đám đông, khoảng 30 % khách không chọn Quảng Bình làm điểm đến trong mùa du lịch.

Tuy lượng khách giảm, nhiều khách huỷ tour trong dịp lễ 30/4, theo dự kiến, số khách đăng ký đến các điểm du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng lại ít bị ảnh hưởng bởi nạn cá chết. Thông tin từ các đơn vị kinh doanh du lịch khu vực Phong Nha cho biết, lượng khách tham quan hang động và các điểm du lịch ở Vườn Quốc gia không hề giảm.

"Từ đầu năm đến giờ, khách đến Phong Nha tăng nhẹ. Đặc biệt, số khách đến suối Nước Moọc, đu zipline ở sông Chày - hang Tối tăng đột biến từ đầu tháng 4", ông Lê Thanh Lợi - Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết.

Tại cuộc họp khẩn do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức, đại diện một số đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch và các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tập trung vào vấn đề làm sao để giữ khách, kéo khách đến địa phương. Nhiều ý kiến đề xuất tỉnh đưa ra các biện pháp để khách yên tâm ăn hải sản, tắm biển như đảm bảo nguồn hàng, xét nghiệm mức độ ô nhiễm của nước biển...

Quang Binh tam thoi cam du khach tam bien hinh anh 3
Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - chủ trì cuộc họp khẩn cùng các đơn vị kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng để bàn giải pháp tránh tình trạng giảm khách đến địa phương. ẢNh: Văn Được.


"Tỉnh sẽ xử lý nghiêm đơn vị, cơ sở kinh doanh hoặc nhà hàng khách sạn nào để xảy ra ngộ độc thực phẩm cho du khách đến Quảng Bình", ông Nguyễn Hữu Hoài nói. 

Mùa du lịch hè sôi đồng từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 8. Tour miền Trung nói chung và Nam Trung Bộ nói riêng chiếm khoảng 70% lượng khách du lịch trong nước. Các hãng lữ hành khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các tuyến này.

Trao đổi với Zing.vn, bà Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông - Tiếp thị Fiditour chia sẻ: "Điểm nhấn của các tuyến tour đi miền Trung không phải là ghé thăm các bãi biển, mà là những địa danh khách. Trong một vài tuyến tour có ghé thăm biển, chúng tôi sẽ chủ động đưa khách đến điểm tham quan khác. Ví dụ, trong tour đến Huế, chúng tôi sẽ thay thế lịch trình đến biển bằng các lăng tẩm".

Ông Đinh Minh Mẫn, trưởng phòng Truyền Thông của công ty du lịch TST nói: "Để đảm bảo sức khỏe cho du khách, chúng tôi chọn lọc nhà cung cấp và chỉ đưa khách đến những nhà hàng đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Song song với điều này, chúng tôi cũng hướng du khách đến những điểm biển không bị ảnh hưởng để du khách lựa chọn bao gồm Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc, Côn Đảo, Hạ Long…".

Huỳnh Hằng

 

(news.zing.vn)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm