| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam: Chi viện khẩn cấp 10 nghìn liều vắc xin tai xanh

Thứ Hai 17/10/2011 , 11:12 (GMT+7)

Chi cục Thú y Quảng Nam vừa chi viện khẩn cấp 10.000 liều vắc xin tai xanh cho chính quyền huyện Điện Bàn và Đại Lộc.

* Tiếp tục mua thêm 28.480 liều vắc xin nhược độc chủng JXA1-R

* Mở đợt ra quân phun tiêu độc, khử trùng trên phạm vi toàn tỉnh

* Thêm một số đàn heo ở Điện Bàn phải tiêu hủy bắt buộc vì nhiễm vi rút Lelystad 

Phun tiêu độc, khử trùng
Tối 13/10, ông Nguyễn Thành Nam – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa chi viện khẩn cấp 10.000 liều vắc xin tai xanh (loại nhược độc chủng JXA1-R) cho chính quyền huyện Điện Bàn (9.500 liều) và Đại Lộc (500 liều). Hiện ngành thú y hai địa phương này đang huy động tối đa phương tiện, nhân lực quyết liệt triển khai tiêm phòng bao vây dịch tại những nơi vi rút Lelystad đang gây hại và một số khu vực có nguy cơ bị dịch uy hiếp.

* Ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam thông tin: Với số tiền 983 triệu đồng do ngân sách tỉnh cấp, các đơn vị liên quan đang khẩn trương mua 29.720 liều vắc xin tai xanh về phân bổ cho các địa phương trong vùng đang xảy ra dịch và những nơi có ổ dịch cũ hồi năm 2009. Theo đó, sẽ cấp 12.000 liều cho 6 xã, phường gồm: Điện Ngọc, Điện Thắng Nam, Điện Tiến, Điện Hòa (H. Điện Bàn), Đại Nghĩa (H. Đại Lộc), Cẩm An (TP. Hội An). Còn lại 17.720 liều sẽ tập trung tiêm cho đàn heo giống ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch tai xanh của huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn. Dự kiến, toàn bộ lượng vắc xin vừa nêu sẽ được tiêm xong trước ngày 30/10/2011.

Theo ông Quang, những ngày tới ngành nông nghiệp Quảng Nam sẽ đề nghị UBND tỉnh này cấp thêm 942 triệu đồng để tiếp tục mua về 28.480 liều vắc xin nhược độc chủng JXA1-R tiêm cho đàn heo giống ở huyện Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình, Núi Thành.

* Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm của tỉnh Quảng Nam cũng vừa quyết định mở đợt ra quân vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng trên toàn địa bàn Quảng Nam, trong đó đặc biệt chú ý đến những nơi đang xảy ra dịch, các ổ dịch cũ, những trang trại, cơ sở chăn nuôi và các khu giết mổ, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm vật nuôi. Thời gian thực hiện chiến dịch này bắt đầu từ sáng thứ bảy 15/10 và kết thúc vào ngày 31/10/2011. Hiện ngành thú y Quảng Nam và chính quyền các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ máy bơm có động cơ, vôi bột, hóa chất Chlorine, Benkocid, Iodine để phục vụ chu đáo cho công tác này nhằm đem lại hiệu quả thiết thực.

* Cùng ngày 13/10, lực lượng thú y huyện Điện Bàn cùng thanh niên xung kích xã Điện Hòa và Điện Thắng Nam lại tiếp tục tiêu hủy khẩn cấp 8 con heo thịt, 1 con heo nái (tổng trọng lượng 207 kg hơi) bị vi rút Lelystad tấn công. Theo cơ quan chuyên môn, đây là số heo đã nhiễm dịch tai xanh trong những ngày trước nhưng điều trị không khỏi.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm