| Hotline: 0983.970.780

Sân khấu chèo bao giờ thôi ảm đạm?

Thứ Sáu 18/11/2011 , 09:51 (GMT+7)

Sau một thời gian dài chìm trong giấc ngủ đông, liệu một liên hoan có đủ sức nóng để phá vỡ tảng băng nghệ thuật vốn đã đóng rất dày đối với sân khấu chèo hay không?

Nghệ thuật chèo đang mai một
Sau một thời gian dài chìm trong giấc ngủ đông, liệu một liên hoan có đủ sức nóng để phá vỡ tảng băng nghệ thuật vốn đã đóng rất dày đối với sân khấu chèo hay không?

Nới quy chế vẫn ít tác phẩm

Theo quy chế, mỗi đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp được tham dự liên hoan 1 vở diễn. Đây là những vở diễn được dàn dựng và biểu diễn từ 1/2006 đến hết tháng 9/2011 và chưa tham dự bất kỳ liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp nào do Bộ VHTTDL tổ chức.

Quy chế là vậy nhưng ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng thừa nhận: “Để có đủ số lượng tác phẩm tham dự, Cục đã phải điều chỉnh quy chế rất nhiều lần. Trong đó, quy định về mỗi tác giả và đạo diễn tham gia sáng tạo không quá 3 tác phẩm trong liên hoan cũng phải linh hoạt. Vì chỉ cần đếm sơ sơ cũng thấy có tới 4 tác phẩm do NSND Bùi Đắc Sừ làm đạo diễn”.

Ban tổ chức cũng cho biết: Liên hoan lần này chấp nhận có ít những gương mặt mới, mà thay vào đó là những gương mặt đã quen thuộc. Nới rộng là vậy là đến phút chót cũng có tới 5 đơn vị nghệ thuật xin rút lui vì lý do “không lấy đâu ra tác phẩm chèo hiện đại” để mang đi tham dự. Cuối cùng, BTC cũng chốt danh sách với 16 vở diễn đến từ 13 đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Cũng vì quá thiếu đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu về chèo, nên ban giảm khảo (gồm 7 thành viên) cũng gần như là những nghệ sĩ có tác phẩm tham dự. Tuy nhiên, theo BTC thì những nghệ sĩ có tác phẩm tham dự sẽ không được chấm tác phẩm của mình.

Liệu đủ sức đột phá?

Liên hoan Sân khấu chèo về đề tài hiện đại được tổ chức năm nay là dịp để các đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, và giới thiệu những khuynh hướng sáng tạo trong nghệ thuật chèo đối với đề tài hiệu đại, phục vụ tích cực cho công cuộc đổi mới của đất nước. Liên hoan giúp cho các nhà quản lý nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp, đội ngũ sáng tạo đánh giá thực trạng và sự tác động của nghệ thuật chèo về đề tài hiện đại đối với đời sống xã hội trong nhiều năm qua, từ đó có những định hướng phù hợp để chèo hiện đại phát triển, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chèo trong thời kỳ đổi mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Liên hoan Sân khấu chèo hiện đại sẽ được tổ chức tại tỉnh Thái Bình từ ngày 26/11- 5/12 tới. Điểm mới trong liên hoan năm nay là ngoài huy chương dành cho các vở diễn có chất lượng cao và cá nhân nghệ sỹ biểu diễn, tác giả, đạo diễn thì còn giải thưởng cho hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật, ánh sáng và biên đạo múa. Cùng với Liên hoan Sân khấu chèo, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng sẽ tổ chức một cuộc hội thảo mang tên “Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống” vào ngày 23, 24/11 tới nhằm mục đích tìm ra hướng đi mới của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Chương cho hay: “Sân khấu chèo những năm trở lại đây thực sự gặp rất nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là đã đến mức báo động. Đối tượng khán giả còn yêu thích chèo gần như rất ít, trong khi đó đội ngũ viết kịch bản cũng ngày một hiếm. Hiện nay chỉ còn mỗi tác giả Trần Đình Ngôn. Đạo diễn chèo cũng chỉ còn nghệ sĩ Bùi Đắc Sừ…Mà họ cũng đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm. Rất có thể, nếu không tìm ra hướng đi mới cho chèo, nghệ thuật truyền thống này sẽ bị mai một trong nay mai".

Bên cạnh đó, còn nhiều ý kiến cho rằng chèo là một loại hình nghệ thuật truyền thống, nhưng nếu cứ giữ khư khư những quy tắc đó thì chèo sẽ không phát triển được, nhưng nếu đưa vào đó những cái mới, hiện đại thì liệu có làm mất đi những tinh hoa văn hóa của cha ông hay không? Ông Chương cho rằng: Đề tài hiện đại đã được nghệ thuật chèo khai thác nhiều năm nay nhưng để làm tốt thì thực sự chưa. Khán giả không thể đến xem tác phẩm chèo hiện đại nhưng lại diễn với lối cũ, mòn, chậm chạp như chèo truyền thống. Họ cần phải thấy được dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống đang diễn ra. Chình vì thế, cần sự đột phá trong cách dàn dựng cũng như thể hiện. Liên hoan lần này trông chờ điều đó.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm