| Hotline: 0983.970.780

Sản xuất thích ứng với lũ

Thứ Ba 01/10/2013 , 10:03 (GMT+7)

Không ít hộ dân ở huyện Phung Hiệp chủ động bỏ lúa thu đông chuyển sang nuôi cá ruộng nhằm tránh rủi ro thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước nguy cơ ngập úng đe dọa trong mùa mưa lũ nên không ít hộ dân ở huyện Phung Hiệp (Hậu Giang) đã chủ động chọn giải pháp canh tác hợp lý hơn: Bỏ lúa thu đông chuyển sang nuôi cá ruộng nhằm tránh rủi ro thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngay từ đầu vụ, không ít hộ đã chủ động chọn giải pháp an toàn là ngưng xuống giống nhằm duy trì nguồn vốn tái SX cho vụ lúa đông xuân kế tiếp. Tuy nhiên, thay vì bỏ đất trống, những hộ ở nơi trũng thấp đã chủ động chọn giải pháp SX thích ứng trong mùa mưa lũ bằng cách thả nuôi cá ruộng.

Cả chục năm qua, hộ ông Thiều Thanh Giang, ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng đã tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình từ mô hình nuôi cá trên nền đất ruộng.


Nhiều hộ đã bỏ lúa thu đông chuyển sang mô hình nuôi cá ruộng nhằm thích ứng với lũ

Theo đó, sau khi thu hoạch xong lúa hè thu, ông Giang bắt đầu mua cá giống về thả nuôi trong khu vực bờ bao rộng 1,3 ha ruộng phía sau nhà. Đến thời điểm bơm nước gieo sạ lúa đông xuân, cũng chính là lúc ông thu gom cá xuất bán cho thương lái.

Năm 2012 vừa qua, tuy thả nuôi với mật độ thưa, chỉ 10 kg cá giống như mè hoa, chép… trên diện tích 1,3 ha nhưng ông thu hoạch được gần 500 kg cá thương phẩm các loại. Trừ các khoản chi phí con giống, công chăm sóc, quản lý bờ bao không để cá thất thoát ra ngoài, ông thu về số tiền lời hơn 7 triệu đồng.

Ông Giang khẳng định: “Nuôi cá ruộng “lợi cả đôi bề”. Vừa tránh được cảnh chật vật thu hoạch lúa thu đông chạy lũ, vừa giải quyết công ăn việc làm, tạo thêm nguồn thu nhập quan trọng cho gia đình. Chưa kể là mặt ruộng còn được lưu tồn một lượng dinh dưỡng cần thiết do chất bã phân hủy tạo ra, góp phần tiết giảm chi phí phân bón cho vụ lúa tiếp theo”.

Giải pháp nuôi cá luân canh trên ruộng lúa, giảm một vụ lúa/năm cũng được hộ ông Nguyễn Văn Luốl, ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng vận dụng khá thành công trong vài năm trở lại đây. Bước đầu ông thả nuôi thử nghiệm trong khu vực bờ bao 1 ha.

Thấy hiệu quả, vụ thu đông năm nay, ông Luốl đã mở rộng ra hết toàn bộ diện tích 3 ha đất lúa sau nhà với việc thả nuôi gần 40 kg cá giống các loại. Hiện cá đang phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng.

Theo ông Luốl, phần đất của gia đình vốn nằm ở khu vực vùng trũng nên đồng ruộng thường xuyên bị ngập sâu, đặc biệt là vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão trong các tháng 8, 9.

Từ đó, không những làm cho quá trình đẻ nhánh, trổ bông bị hạn chế mà còn làm cho ruộng lúa dễ bị đỗ ngã khi chín. Kéo theo năng suất thấp, lợi nhuận ít, thậm chí thua lỗ vì chi phí đầu tư SX, thu hoạch cao, còn giá lúa bán ra rẻ mạt. Trong khi nuôi cá ruộng không đòi hỏi công sức, vốn đầu tư nhiều mà có gặp lũ lớn cũng có thể giữ được bằng cách vây lưới.

Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp Nguyễn Thế Tự ước tính, năm nay toàn huyện giảm gần 500 ha lúa thu đông, trong đó có khoảng 400 ha ở các xã vùng trũng như: Hiệp Hưng, Phương Phú, Hòa An, Phương Bình… được người dân chuyển sang nuôi cá ruộng nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình trong suốt thời gian nhàn rỗi của mùa nước nổi.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm