| Hotline: 0983.970.780

Sinh con thứ 3, Phó ban Dân tộc bị cách chức

Thứ Sáu 21/03/2014 , 10:19 (GMT+7)

Ông Nguyễn Hữu Sáng, GĐ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết: ông Trịnh Minh Nghĩa, Phó ban Dân tộc tỉnh này bị cách chức vì sinh con thứ 3.

* Khiển trách Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ

Ông Nghĩa (SN 1965) làm Chánh văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, ông đã có vợ và 2 con trai (SN 2000 và 2003). Và đến tháng 10/2013, vợ chồng ông Nghĩa tiếp tục sinh thêm một con trai nữa. Tuy nhiên, thời gian này Ban Dân tộc đề xuất ông Nghĩa lên chức vụ Phó ban Dân tộc để Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam làm quy trình bổ nhiệm cho ông.

Vào ngày 14/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nghĩa làm Phó ban Dân tộc miền núi tỉnh. Sau khi biết được sự việc này, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam yêu cầu ông Nghĩa viết giải trình và ông Nghĩa đã thừa nhận sự việc trên.

Cùng thời điểm, UBND tỉnh Quảng Nam vừa thi hành quyết định kỷ luật về mặt chính quyền với hình thức khiển trách đối với ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ đã quản lý để xảy ra sai phạm nghiêm trọng tại dự án Khu tái định cư Đông Tân Thạnh ở phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ.

Trước đó, NNVN đưa tin, trong quá trình cơ quan Thanh tra Nhà nước TP Tam Kỳ thanh tra đã phát hiện sai phạm tại dự án này có hàng loạt cán bộ từ UBND TP Tam Kỳ đến khối phố sai phạm là quyết định phê duyệt đền bù khống, đền bù chồng cho 37 hộ với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Trong đó, số tiền sai phạm đã chi trả đền bù là gần 3 tỷ đồng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất