| Hotline: 0983.970.780

Sứ mệnh của người siêu giàu

Thứ Hai 21/07/2014 , 08:20 (GMT+7)

Ngân hàng Thế giới vừa cho biết Việt Nam đã có khoảng 110 người siêu giàu. Tiêu chuẩn để đánh giá người siêu giàu là có tài sản từ 30 triệu USD trở lên.

Theo báo cáo Thịnh Vượng 2014, Việt Nam sẽ là quốc gia có tốc độ tăng nhanh nhất về số lượng người siêu giàu và dự kiến đến năm 2023 sẽ có 293 người siêu giàu.

Đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Nhiều người vàng kho bạc đống- nghĩa là nền kinh tế đang phát triển và xã hội đang tiến bộ. Thế nhưng, vai trò của người siêu giàu trong đời sống thì dường như chưa thấy. Phải chăng vẫn còn khoảng cách giữa người giàu và người sang?

Nói đến người siêu giàu thì không ai bàn chuyện nồi canh niêu cơm nữa, mà phải đề cập đến văn hóa chi tiêu. Hay nói cụ thể hơn, cách người siêu giàu sử dụng đồng tiền sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến cộng đồng!

Nếu không dùng bất cứ biện pháp khuất tất nào để trục lợi, thì người siêu giàu có hai đặc tính: sáng tạo và hào hiệp! Người siêu giàu luôn phải sáng tạo để làm ra của cải vật chất, và người siêu giàu luôn biết hào hiệp để nâng đỡ những số phận quanh mình cùng hướng về tương lai.

Không thể không thừa nhận, cách ăn cách ở của người siêu giàu tạo ra bộ mặt văn minh cho đô thị và tạo ra không khí ấm áp cho nông thôn. Đấy là sứ mệnh của người siêu giàu. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát về người siêu giàu, Ngân hàng Thế giới cũng ghi nhận nhiều ý kiến lo lắng về sự chênh lệch mức sống tại Việt Nam, 80% người đô thị và 50% người nông thôn quan ngại về sự bất bình đẳng trong mức sống.

Sự tò mò chính đáng của công chúng: 110 người siêu giàu là những ai, quan chức hay DN? Rất rõ ràng nhưng cũng rất e dè, đại diện Ngân hàng Thế giới hé lộ trong quá trình phân tích những số liệu tài chính, họ có quá ít nguồn thông tin về nhóm người giàu nhất ở Việt Nam.

Không lẽ những người siêu giàu là những người thường xuyên khoe biệt thự, khoe siêu xe hoặc khoe quần áo hàng hiệu trên các trang báo mạng. Thật xót xa, nếu điều ấy hoàn toàn chính xác. Người siêu giàu không thể nào chỉ là những trọc phú với những biểu hiện hống hách rẻ rúng!

Thử hỏi, những người siêu giàu trên thế giới thường làm gì? Họ bỏ phần lớn tài sản của mình để tài trợ cho các hoạt động giáo dục, y tế và văn hóa. Và những người siêu giàu ấy không ngần ngại chia sẻ với thế hệ sau về những gặt hái lẫn những vấp ngã trên con đường mưu sinh lập nghiệp! Còn 110 người siêu giàu tại Việt Nam, ai dám tự thú bản thân đã kiếm được 1 triệu USD đầu tiên bằng cách nào?

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm