| Hotline: 0983.970.780

Sức hút đầu tư máy nông nghiệp rất lớn

Thứ Năm 15/12/2011 , 10:39 (GMT+7)

Cho đến tháng cuối năm 2011, ở ĐBSCL hoạt động đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp vẫn tiếp tục thu hút dòng vốn đổ vào mạnh nhất.

Máy GĐLH, máy cày… nhu cầu còn lớn trong sản xuất nông nghiệp

Cho đến tháng cuối năm 2011, ở ĐBSCL hoạt động đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp, thiết bị máy móc ngành công nghiệp xay xát vẫn tiếp tục thu hút dòng vốn đổ vào mạnh nhất.

Tại hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam - Cần Thơ 2012 có thể xem là thị trường thu nhỏ đo lường sức mua. Khi hội chợ kết thúc sau 6 ngày (từ 6 đến 12/12/2011) mở cửa, triển lãm đã giới thiệu các loại hàng hóa tập trung chuyên ngành phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, thu hút gần 70.000 lượt khách tới tham quan.

Ban tổ chức đánh giá hội chợ thành công với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) giao thương, nông dân các tỉnh trong vùng trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất nông nghiệp.

Hội chợ với gần 500 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các đơn vị - DN, Hội Nông dân, các nhà vườn. Trong 3.000 sản phẩm có khoảng 500 sản phẩm mới được giới thiệu tại hội chợ lần này chủ yếu là máy móc, thiết bị nông nghiệp, dây chuyền sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, bảo quản nông sản sau thu hoạch, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, thuốc thú y - thuỷ sản, vật tư thiết bị phục vụ nông nghiệp.

Trong khi nông dân tìm hiểu nhiều nhất các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, máy móc đáp ứng nhu cầu trồng trọt và chăn nuôi, một số DN trong ngành xay xát lúa gạo lại chú trọng các thiết bị công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm. Hoạt động giao dịch tập trung tại các gian hàng của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Các loại máy bơm nước, máy gặt đập liên hợp, máy cày... tuy giá trị máy cao nhưng đặc tính kỹ thuật phù hợp nên doanh số bán hàng tại hội chợ rất lớn.

 Riêng Công ty TNHH Cơ khí Công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ đạt doanh số bán các phụ tùng máy móc và ký kết hàng chục hợp đồng kinh tế để cung cấp dây chuyền sản xuất chế biến gạo, trị giá cả trăm tỷ đồng. Đây là DN chuyên ngành cơ khí thu hút được nhiều đối tác nước ngoài đến ký kết hợp đồng và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Theo Ban tổ chức hội chợ, tổng giá trị hàng hoá được giao dịch ký hợp đồng thành công là gần 300 tỷ đồng và khách đặt mua hàng chiếm nhiều nhất là các DN sản xuất kinh doanh lương thực trong vùng. Bên cạnh đó, nhu cầu trang bị máy nông nghiệp ở ĐBSCL cho thấy còn rất lớn. Theo Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL, đến cuối vụ lúa thu đông 2011 nhu cầu của toàn vùng cần khoảng 10.000 máy gặt đập liên hợp (GĐLH) để thu hoạch 1,5 triệu ha lúa/vụ.

Trong những năm qua dù tốc độ đầu tư cơ giới hóa tăng nhanh, nhưng đến nay ĐBSCL mới đảm bảo cơ giới hóa khâu thu hoạch được 40% diện tích lúa. Trong đó cao nhất là tỉnh Vĩnh Long đạt 80%, Long An và Sóc Trăng đạt 70% và thấp nhất là Cà Mau, Bến Tre đạt 5%. Trong khi hiện thời, năng lực sấy lúa cho vụ HT còn rất thấp, bình quân chỉ có 23-25% sản lượng lúa được qua sấy. Trong đó, An Giang cao nhất 70%, Long An, Sóc Trăng 40%; còn thấp nhất là Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp đạt 5%.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm