| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn cho các đại lý

Thứ Sáu 02/12/2011 , 11:12 (GMT+7)

*CÁCH LÀM HAY CỦA PHÂN BÓN ĐẦU TRÂU TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2011, tại Giao Thủy (Nam Định), Công ty CP Phân bón Bình Điền đã mở lớp tập huấn “Đại lý phân bón Đầu Trâu chuyên nghiệp” cho 157 học viên, là chủ các đại lý phân bón Đầu Trâu tại các tỉnh thành đồng bằng và trung du Bắc bộ.

Lớp học tập trung nghiên cứu những nội dung rất thiết thực, như: Tình hình sản xuất và tiêu thụ phân bón khoáng trên thế giới và Việt Nam; Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cây trồng; Một số căn cứ để bón phân hợp lý; Các loại phân bón, các sản phẩm phân bón Đầu Trâu - nhận dạng và cách sử dụng… và những nội dung mở rộng, giúp đại lý hiểu biết thêm về: Vai trò của thương hiệu - cách thức xây dựng thương hiệu; Về bán hàng - kỹ năng bán hàng; Những quy định về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ phân bón, thuốc BVTV… với đội ngũ giảng viên là các giáo sư, tiến sỹ đã có quá trình nghiên cứu, gắn bó lâu năm với ngành nông học, những cán bộ quản lý nhà nước từ Cục Trồng trọt (Bộ NN- PTNT), những cán bộ kỹ thuật của chính công ty đã có thực tiễn sinh động từ những năm tháng vất vả lặn lội cùng bà con nông dân khắp các vùng miền.

Đây là lần thứ 6 lớp học như thế này được tổ chức. Tám năm qua, Bình Điền đã tập huấn cho gần 1.000 lượt chủ và nhân viên bán hàng của đại lý thuộc các tỉnh phía Bắc. Tại sao lại chọn cách làm rất khó khăn và khá tốn kém này? Tổng Giám đốc Công ty Lê Quốc Phong nói: “Các tỉnh phía Bắc là thị trường tiềm năng của ngành sản xuất phân bón, không chỉ cho cây lúa, mà còn cho cả rau màu, cây ăn quả và cây công nghiệp. Nhưng bà con nông dân ở đây nhìn chung còn nghèo, ruộng đất ít, lại quen với nếp canh tác lâu đời là dùng phân bón đơn chất, hoặc phân hỗn hợp NPK hàm lượng thấp, giá rẻ. Một bộ phận nông dân ở vùng sâu, miền núi điều kiện tiếp cận thông tin rất khó khăn, lại ít vốn đầu tư cho sản xuất, nên cứ thấy rẻ là ham, bất chấp chất lượng”.

Làm sao để bà con nông dân nhận ra chất lượng sản phẩm mà sẵn sàng bỏ tiền ra mua phân bón giá cao về dùng? Trong lúc cán bộ, nhân viên phòng Marketing của công ty không thể rải ra hết được các vùng miền… và công ty đã chọn cách thức đào tạo nhân viên bán hàng tại các đại lý, giúp họ trở thành những “chuyên gia” tư vấn về phân bón Đầu Trâu, những người đại diện của công ty tại địa phương. Họ không chỉ đơn thuần bán hàng, thu tiền, mà còn phải chịu trách nhiệm với người nông dân đến khi thu hoạch.

Kết quả đạt được từ những lần tập huấn thì đã rõ, khi mà hệ thống đại lý phân phối đi vào hoạt động một cách chuyên nghiệp thì người nông dân trên ruộng đồng Bắc bộ bắt đầu “kết” cái nhãn mác Đầu Trâu, và vì vậy sản lượng tiêu thụ qua từng năm tăng dần, từ vài ngàn tấn năm 2003, năm 2011 đã có trên 65.000 tấn sản phẩm phân bón Đầu Trâu các loại được tiêu thụ.

Bà Lê Thị Ái, chủ một đại lý phân bón Đầu Trâu ở Xuân Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa, nói: “Chúng tôi phải bảo vệ đến cùng uy tín của sản phẩm, bởi đó chính là lợi ích thiết thực và lâu dài của chúng tôi. Vừa qua trên thị trường xuất hiện hai loại phân đạm có hạt màu vàng, của các công ty HT và TN, giá bán rẻ hơn 1.000 đồng/ký so với giá phân đạm Đầu Trâu 46A+. Nếu ham lời nhiều trước mắt, chúng tôi có thể lấy, trộn vào đạm Đầu Trâu, nhưng làm vậy, người nông dân khi mua phân về, bón ruộng, hiệu quả đạt được không như tư vấn của nhà sản xuất và mong muốn của bà con, họ sẽ “cạch mặt” cả nhãn hiệu Đầu Trâu và đại lý chúng tôi. Vậy là chỉ vì cái lợi trước mắt mà “sập tiệm”, chả dại".

Bà Lò Thị Chiên, một đại lý phân bón cấp 2 ở xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cho biết: “Phân bón Đầu Trâu mới vào Điện Biên được vài năm nay. Lúc đầu người mua chê đắt, nhưng đã dùng rồi thì nói tốt lắm. Bón phân Đầu Trâu, lúa cứng cây, ít sâu bệnh, hạt thóc sáng. Người ta chê đắt mà chúng tôi giải thích không được. Nay, qua lớp học, chúng tôi mới thấy phân NPK Đầu Trâu có hàm lượng dinh dưỡng cho cây trồng cao, gấp bốn, năm lần phân NPK cấp thấp nên, nếu hạch toán chi li ra thì còn rẻ hơn. Công ty lại tuyên bố sẽ bù cho bà con nếu sử dụng phân bón Đầu Trâu mà thất mùa, vậy còn phải lo gì nữa. Mặc dù cuối năm, bận rất nhiều công việc, lại phải đi từ năm giờ sáng, đến tận bảy giờ tối nhưng được học, lại có tài liệu mang về, rất bổ ích cho đại lý chúng tôi”.

Ông Lương Đức Thành, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nói: “Tôi không thể tưởng tượng Bình Điền lại tổ chức được những lớp học như thế này. Lúc đầu tôi cứ nghĩ Bình Điền tổ chức cho đại lý chúng tôi có dịp gặp gỡ, giao lưu, kiểu như đi nghỉ mát một chuyến vậy; nhưng đến đây, ngoài cái nghĩa giao lưu, nghỉ mát ra, còn phải học, học thật sự. Nói thật tôi phải bỏ cả các buổi nghỉ trưa để ôn bài, mới có bài kiểm tra đạt loại giỏi như hôm nay. Dù ngắn ngày nhưng chúng tôi cũng vỡ ra được nhiều điều qua lớp học. Cái bảng chứng nhận, in tên tuổi đàng hoàng trên gỗ, thật đẹp, thật có ý nghĩa này, tôi sẽ mang về, treo trang trọng tại cửa hàng của mình”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm