| Hotline: 0983.970.780

Tàu cứu hộ SAR 413 hoạt động tại vùng biển Kiên Giang

Thứ Sáu 28/11/2014 , 09:13 (GMT+7)

Tàu cứu hộ SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 3 là loại tàu hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển. 

Sáng qua 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm và trao đổi về công tác phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn với tập thể sĩ quan, thuyền viên tàu cứu hộ SAR 413 đang đóng tại cảng Hòn Chông (huyện Kiên Lương, Kiên Giang).

Tàu cứu hộ SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 3 là loại tàu hiện đại, được trang bị đầy đủ thiết bị tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Thuyền trưởng tàu cứu hộ SAR 413 Đinh Xuân Trường cho biết, tàu có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 10, sóng cấp 9, tầm hoạt động 350-400 hải lý.

Trong điều kiện ban đêm, tàu được trang bị rada, đèn pha chiếu sáng tìm kiếm trong phạm vi 500 - 700m, vòi rồng phục vụ cứu hỏa. Trên tàu được trang bị phòng y tế để sơ cấp cứu ban đầu… Tàu trực nhận lệnh cứu hộ, cứu nạn 24/24 trong phạm vi vùng biển Tây thuộc Vịnh Thái Lan.

Theo thuyền trưởng Đinh Xuân Trường, hoạt động của tàu SAR 413 tại vùng biển Kiên Giang trong thời gian 3 tháng, sau đó luân chuyển đi khu vực khác và sẽ có tàu khác đến thay thế.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất