| Hotline: 0983.970.780

Tây Nguyên: 38 đập thủy lợi nguy hiểm!

Thứ Sáu 19/08/2011 , 10:41 (GMT+7)

Qua 30 năm khai thác sử dụng, nhiều công trình thủy lợi tại Tây Nguyên đã xuống cấp đến mức báo động.

Để cung ứng nước tưới cho 35.000 ha cà phê và 5.000 ha ruộng lúa nước của DN và nhân dân Tây Nguyên, từ thập niên 80 của thế kỉ 20, khu vực này đã lần lượt được xây dựng 161 hồ đập. Qua 30 năm khai thác sử dụng, nhiều công trình thủy lợi đã xuống cấp đến mức báo động. 

Già cỗi 

Những năm gần đây các hồ chứa nước chỉ phục vụ được từ 1-2 lần tưới đã hết nước nên tình trạng mất mùa cà phê, lúa nước xảy ra liên tiếp. Trước tình hình đó, tháng 4/2011, TCty Cà phê Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ đập và hệ thống kênh mương mà các đơn vị thành viên quản lí. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 161 công trình, chỉ có 111 công trình hoạt động bình thường, còn lại 73 công trình cần phải nâng cấp, cải tạo và 38 công trình hồ đập bị hư hỏng nghiêm trọng, cần cấp bách sửa chữa.

Phần lớn các hồ đập này đều có thân đập bị lún, mặt đập bị xâm thực bào mòn; một số thân đập bị rò rỉ không giữ được nước, tràn đất bị bào mòn sụt lún hạ lưu nên không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập; một số hồ đập kết hợp với đường giao thông nên tính chất nguy hiểm còn cao hơn nữa.

Tại những vùng có hồ đập hư hỏng, chính quyền địa phương cũng nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn nên đã liên tục kiểm tra, đánh giá và có kiến nghị với TCty khắc phục để đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất và an toàn vùng hạ du. Theo ông Đoàn Đình Thiêm – Chủ tịch HĐTV TCty Cà phê Việt Nam thì kiến nghị của địa phương hoàn toàn đúng, bởi các công trình thủy lợi xuống cấp không chỉ ảnh hưởng tới SX mà còn đe dọa trực tiếp tới đời sống của người dân: “Vừa rồi nếu tôi không kịp thời vào chỉ đạo chống lũ ở hồ Mandrak thì cả 6 xã xung quanh ngập chìm” -ông Thiêm cho hay.

Được biết, hiện cả 161 công trình thủy lợi đều thuộc quyền quản lí khai thác của TCty Cà phê Việt Nam và hàng năm TCty vẫn trích 6% tiền khấu hao để tu bổ, bảo trì. Tuy nhiên, do hầu hết các hồ đều xuống cấp nên khoản khấu hao tích lũy khoảng 30 tỉ  như muối bỏ bể. Trong khi chỉ khái toán sơ sơ, số tiền cần đầu tư cho 38 hồ đập thuộc diện cải tạo cấp bách đã lên tới 294 tỉ đồng.  

Đi mắc núi, lại mắc sông 

Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, không chỉ hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên đang gắn bó trên diện  tích 35.000 ha cà phê mà TCty Cà phê VN đang quản lý gặp khó khăn mà nguy cơ vỡ đập, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản người dân hạ du là rất đáng lo ngại.

Tháng 5/2011, Bộ NN-PTNT và Bộ KH-ĐT cũng đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đi kiểm tra hiện trạng các hồ đập do TCty Cà phê VN quản lí và cũng đều nhận thấy hầu hết hồ đập ở đây đều xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ TCty thì không đủ nguồn lực để gánh vác mà Bộ NN-PTNT lại chỉ quản lí những công trình thủy lợi lớn có khả năng cung cấp tưới tiêu cho nhiều tỉnh nên không thể có kế hoạch ngân sách cho những hồ đập thủy lợi loại nhỏ này.

Trước đây, khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 225/2003QĐ-TTg (ngày 1/12/2003), đáng ra các hồ đập thủy lợi nhỏ đã được TCty bàn giao lại cho các địa phương quản lí, sử dụng cùng với hàng loạt công trình giao thông, trạm y tế, trường mẫu giáo… Nhưng do công trình thủy lợi mang tính đặc thù, là yếu tố thành bại trong SX của cả vùng cà phê mà giao về cho các địa phương quản lí thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong khai thác và sử dụng nên TCty giữ lại. Đến giờ, gần trăm công trình cùng xuống cấp đồng loạt, liên tục bị đe dọa vào mỗi mùa lũ, TCty cũng không thể chia sẻ cùng các địa phương. 

Việc nâng cấp, cải tạo các đập thủy lợi đương nhiên phải làm nhưng tiền để làm thì không có vì địa phương không liên quan mà riêng Bộ NN-PTNT cũng không thể giải quyết. Trước tình hình khó khăn đó, mới đây  TCty Cà phê Việt Nam đã có văn bản báo cáo Chính phủ xin được hỗ trợ “Chương trình nâng cấp, cải tạo các công trình thủy lợi giai đoạn 2011-2015” theo cơ chế đặc thù.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm