| Hotline: 0983.970.780

Thanh long thiếu nước tưới

Thứ Năm 21/03/2013 , 09:56 (GMT+7)

Chúng tôi về xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) những ngày này mặc dù chưa phải đỉnh điểm vào mùa khô, thế nhưng dưới cái nắng hầm hập táp vào mặt thật khó chịu.

Chúng tôi về xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) những ngày này mặc dù chưa phải đỉnh điểm vào mùa khô, thế nhưng dưới cái nắng hầm hập táp vào mặt thật khó chịu. Tại thôn Minh Tiến có nhiều vườn thanh long thiếu nước tưới nên không còn xanh mơn mởn như trước đây, thậm chí nhiều vườn đang thời điểm chong đèn nhưng chỉ lác đác vài trái.

Nông dân Phạm Văn Mười cho biết, gia đình ông có 700 trụ thanh long (khoảng 6 sào), năm ngoái thu gần 20 tấn, trừ chi phí lãi trên 100 triệu đồng; còn năm nay năng suất giảm gần nửa. Nguyên nhân do vườn cây bị lão hóa, thời điểm chong đèn thanh long nguồn điện không đáp ứng đủ, lại thiếu nước tưới nghiêm trọng. “Gia đình tôi chong đèn từ cuối tháng 2, vừa mới ngắt điện được 4 hôm nhưng do bị thiếu nước tưới nên cây chẳng ra bông nhiều, đợt này cầm chắc lỗ”, ông Mười than vãn.


Nhiều diện tích thanh long thiếu nước tưới

Theo anh Nguyễn Thanh Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Minh, hiện hồ Đu Đủ phục vụ nước tưới cho hơn 1.000 ha thanh long trên địa bàn xã đang cạn kiệt, nên đã có 335 ha thiếu nước dẫn đến khô cành, giảm năng suất. Nếu như năm ngoái 1 ha bà con thu khoảng 35 tấn, thì nay chỉ còn 20 tấn. Hiện địa phương đã nạo vét và khoan thêm 30 giếng nước để chống hạn cho thanh long.

Tương tự, tình trạng thiếu nước tưới thanh long cũng diễn ra gay gắt tại các xã Tân Thành (20 ha), Tân Lập (46 ha), thị trấn Thuận Nam (161 ha)… Xã có nhiều diện tích cây thiếu nước nhất là Tân Thuận (416 ha). Nguyên nhân do những năm gần đây diện tích thanh long không ngừng tăng, trong khi đó lượng nước tích từ các hồ Tân Lập, Sông Pha, Suối Cá, đập Suối Ké… chỉ có hạn.

Ông Trần Văn Ngọc, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hàm Thuận Nam cho biết: Tình trạng thiếu nước tưới năm nào cũng diễn ra khi mùa mưa chấm dứt. Năm nay hạn hán diễn ra sớm hơn, các hồ không tích được nhiều. Trong thời gian tới nắng hạn tiếp tục kéo dài thì sẽ thiếu nước tưới nghiêm trọng.

Ngành nông nghiệp huyện đã phối hợp với địa phương tổ chức phát động nhân dân nạo vét, đào và khoan giếng ở những nơi có nguồn nước ngầm để bơm tưới chống hạn. Khuyến cáo bà con không chong đèn ở những vùng không chủ động nước nhằm hạn chế cây suy kiệt.

“Về lâu dài, để đảm bảo nước nưới trong SX cũng như sinh hoạt của nhân dân, UBND tỉnh đang rà soát hồ sơ thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng để thi công công trình xây dựng tuyến kênh nối mạng Sông Móng - Đu Đủ - Tân Lập. Bởi hồ Sông Móng trên thượng nguồn có dung tích đến 37 triệu m3 hiện vẫn còn 21 triệu m3 nước vẫn chưa dùng đến”, ông Ngọc nói.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm