| Hotline: 0983.970.780

Thế giới đang khủng hoảng nguồn nước

Thứ Tư 30/08/2017 , 11:10 (GMT+7)

Sự kiện Tuần lễ nước 2017 đang diễn ra tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) do Liên Hợp quốc chủ trì đặt trọng tâm vào chủ đề lãng phí nguồn nước hiện nay, đồng thời tìm kiếm các giải pháp cho tương lai.

Mục đích của thông điệp năm nay là tuyên truyền đến người dân khắp các châu lục cùng bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này, đồng thời gia tăng nhận thức cũng như cải thiện hệ thống quản lý nước tại từng quốc gia để đến năm 2030 đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Các tài xế xe tải ở Nam Sudan lấy nước trực tiếp từ sông Nile để phân phát cho người dân

Theo Reuters, hơn 3.200 chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu về Stockholm để bàn bạc về chủ đề môi trường đang được cho là ngày càng trở nên nóng bỏng nhằm đảm bảo mục tiêu tất cả mọi người đều được tiếp cận nguồn nước sạch.

Thông điệp bảo vệ nguồn nước ngắn gọn gồm bốn chữ R đã được nhiều chuyên gia cũng như cộng đồng hưởng ứng là: giảm lượng sử dụng nước hàng ngày; đổi mới chính sách; tái chế và phục hồi nguồn nước. Hãng AFP cho biết, mục tiêu bảo đảm cho toàn nhân loại đều có nước sạch vào năm 2030 tỏ ra khó đạt bởi hiện còn đến 633 triệu người dân không có đủ nước dùng hàng ngày và tình trạng này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn ở khắp nơi trên Trái đất. Đây là kết luận được rút ra từ rất nhiều nghiên cứu, báo cáo đã tiến hành trong thời gian qua.

Theo các chuyên gia thuộc mạng lưới EcoWatch, nguyên nhân đầu tiên là do tình trạng biến đổi khí hậu theo chiều hướng nóng lên, các đợt khô hạn ngày càng gay gắt và thường xuyên. Thậm chí là bất thường như tại một số nơi ở châu Âu, cụ thể là thành phố Roma của Italia cũng đã bắt đầu thiếu nước sinh hoạt trong mùa hè năm nay.

Nguyên nhân thứ hai là thời tiết đang ngày càng trở nên khó lường dễ gây sốc, việc phân bổ lượng mưa trên toàn cầu cũng rất khó dự báo. Cụ thể như tại các vùng xích đạo ở châu Phi nam sa mạc Sahara hay Nam Mỹ và Trung Đông lượng mưa ngày càng ít hơn, trong khi hiện tượng mưa lũ lại xảy ra khốc liệt hơn tại một số vùng ở khu vực châu Á. Nguyên nhân thứ ba được các chuyên gia cảnh báo là trữ lượng nước trong các mạch nước ngầm đã sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ thống các mạch nước ngầm chiếm tới 30% lượng nước dự trữ của hành tinh, tuy nhiên ở nhiều nơi lượng nước bị khai thác đã vượt quá lượng nước bổ sung nhờ mưa. Dự báo tại Ấn Độ, trong vòng 20 năm tới sẽ có khoảng 60% mạch ngầm khan hiếm nước do bị suy kiệt. Trong khi đó nhân loại hiện 7,5 tỷ người sẽ phải đối phó với mức tăng dân số vô cùng lớn, dự kiến thêm 2,3 tỷ người vào năm 2050, tức hơn 20% , khiến nhu cầu nước sẽ tăng vọt.

Theo một nghiên cứu của mạng lưới bảo vệ nguồn nước ở Mỹ mang tên Americain Water Works Association, tại Mỹ mỗi ngày có gần 23 tỉ lít nước bị lãng phí do hệ thống đường ống dẫn nước bị rò rỉ,. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nếu chỉ thực hiện giải pháp tiết kiệm nước thôi là chưa đủ bởi mà phải nhìn thẳng vào các nguyên nhân chính, cụ thể là bảo vệ rừng trên các lưu vực. Bên cạnh đó là giải pháp mang tính chính sách là lập biểu giá nước sao cho phù hợp với giá thành thực sự của nguồn tài nguyên này. Đây chính là động lực để nhiều khu vực, thành phần kinh tế đẩy mạnh đầu tư.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm