| Hotline: 0983.970.780

Thi đua sản xuất trong 'Ngày hội xuống đồng - Xây dựng NTM'

Thứ Hai 20/02/2017 , 08:41 (GMT+7)

Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn khẳng định, ngày hội xuống đồng - xây dựng NTM năm nay diễn ra trên tinh thần tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam...

“Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới (NTM)” đã diễn ra cuối tuần qua tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (TƯ Hội NDVN). Ngày hội do TƯ Hội NDVN phối hợp với tỉnh Nam Định tổ chức.

Ngày hội có sự tham dự của Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Đoàn Hồng Phong cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương...

18-12-32_7
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

 

Không thể không nhắc tới sự góp mặt của hơn 1.000 cán bộ, hội viên, nông dân, ... huyện Giao Thuỷ đã hội tụ về xã Giao Tiến khiến cho không khí buổi lễ ngay từ sáng sớm đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Hội thi cấy chính là chương trình được nhiều người ngóng chờ nhất trong ngày hội xuống đồng năm nay.

Chị Lê Thị Diệp, xã Giao Tiến cho biết trong dịp này, gia đình chị có người tham gia thi cây lúa nên cả nhà rất háo hức. Được tham gia trong ngày hội là niềm hạnh phúc của gia đình chị Diệp. Nhiều ngày nay, cả nhà chị ngóng chờ ngày hội diễn ra, nhưng theo chị đây không phải là dịp để ganh đua nhất nhì mà là cơ hội thể hiện tài năng vốn dĩ là nghề của người nông dân Giao Tiến.

18-12-32_6
Lãnh đạo Hội nông dân và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi

 

Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn khẳng định, ngày hội xuống đồng - xây dựng NTM năm nay diễn ra trên tinh thần tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống, tôn vinh những đóng góp của giai cấp nông dân trong sản xuất nông nghiệp và thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM.

Cách TP Nam Định 35km, xã Giao Tiến vốn là xã thuần nông, đời sống người dân trước đây còn thiếu thốn do thu nhập chính là từ thửa ruộng, ngọn lúa mà ra. Tuy nhiên trong những năm gần đây “ngọn lửa” từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã về tới Giao Tiến.

Cuộc sống của người dân nơi đây, vì vậy đã được “sưởi ấm” nhờ những chủ trương và hành động thiết thực của Trung ương và địa phương trong kế hoạch đẩy mạnh phát triển kinh tế xã Giao Tiến nói riêng và huyện Giao Thuỷ nói chung. Bộ mặt NTM xã Giao Tiến đang có những biến chuyển tích cực.

18-12-32_5
Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn trao tặng lúa giống cho Hội Nông dân huyện Giao Thuỷ

 

Theo ông Lê Thanh Tôn, Chủ tịch UBND xã Giao Tiến, giai đoạn 2010 - 2015 là khoảng thời gian có nhiều chuyển biến nổi bật nhất trên địa bàn xã. Mục tiêu của lãnh đạo và nhân dân Giao Tiến là phát triển kinh tế dài hạn trên nền móng vững chắc.

Từ một xã có cơ sở hạ tầng yếu kém thì nay xã đã xây dựng được một trường mầm non, ba trường tiểu học và một trường cấp 2 đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế xã được nâng cấp và giữ vững danh hiệu trạm y tế đạt chuẩn quốc gia trong nhiều năm.

Thêm vào đó, chỉ trong 2 năm trở lại đây, xã xây dựng được hơn 20km đường nhựa và 100% đường giao thông thôn xóm được bê tông hoá với chiều rộng trên 3m. Đa số các công trình được xây dựng nhờ nguồn đóng góp của người dân xã Giao Tiến.

Từ năm 2012, xã đã tiến hành quy hoạch quỹ đất công thành các điểm công nghiệp tập trung, đồng thời các cơ sở, hộ sản xuất ở các thôn cũng được tạo điều kiện về thủ tục hành chính, tín chấp với các tổ chức tín dụng nhằm tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển sản xuất.

18-12-32_4
Hội thi cấy lúa trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới”

 

18-12-32_1
Trục giao thông chính xã Giao Tiến với hơn 20km đường nhựa rộng rãi và sạch sẽ.
 

Ông Lê Thanh Tôn cho biết, nếu như năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của xã khoảng 15 triệu đồng/người/năm thì ngày nay đã lên rõ nét. Tính đến cuối 2016, thu nhập đầu người của xã đạt 30 triệu đồng/người/năm, với sự hình thành của các xưởng sản xuất (máy trộn bê tông, miến, mộc, nem nắm...) giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Cuối năm 2015, xã Giao Tiến đã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016.

 

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.