| Hotline: 0983.970.780

Thí sinh nhí với những bài hát khó

Thứ Hai 29/07/2013 , 09:53 (GMT+7)

Sau 2 vòng thi “Giấu mặt” và “Đối đầu” được quay hình và phát lại, chương trình “Giọng hát Việt nhí” đã có một lượng lớn khán giả theo dõi.

Sau 2 vòng thi “Giấu mặt” và “Đối đầu” được quay hình và phát lại, chương trình “Giọng hát Việt nhí” đã có một lượng lớn khán giả truyền hình theo dõi vào mỗi thứ 7 hàng tuần.

Trong tối thứ 7 (27/7), đêm liveshow đầu tiên được quay hình và phát trực tiếp trên VTV3 đã phần nào cho thấy năng lực của những thí sinh nhí, có những thí sinh tỏ ra trội hơn hẳn và được dự đoán là ứng cử viên cho đêm chung kết nhưng cũng có không ít thí sinh… phải căng mình với những bài hát quá khó.


Quang Anh trình diễn “Chiếc khăn Piêu”

Với lựa chọn ca khúc “Forget you” (Quên bạn) của nam ca sĩ da màu Cee Lo Green, thí sinh nhí Huỳnh Hữu Đại đã tỏ ra bối rối ngay những câu mở đầu, sau đó, do quá “khớp” trước khán giả, Hữu Đại đã quên lời ca khúc. Song song, với một ca khúc đậm chất nhạc “soul” với những kĩ thuật khó, thí sinh nhí này đã tự làm khó mình và cũng không nhiều khán giả cảm nhận được ca khúc tương đối kén người nghe này.

Chắc hẳn, huấn luyện viên Thanh Bùi sẽ phải suy nghĩ lại về cách chọn bài, làm sao để hạ mình bằng thiếu nhi nhằm tìm ra những ca khúc phù hợp. Ngay sau khi biểu diễn, dường như quá căng thẳng trước màn biểu diễn không thành công, Hữu Đại đã bật khóc ngay trên sân khấu dù cả 4 huấn luyện viên đã hết lời động viên.

Cũng như Hữu Đại, thí sinh nhí Cao Khánh mở màn đêm diễn với hình tượng anh bộ đội trong ca khúc “Vết chân tròn trên cát” (sáng tác: Trần Tiến). Việc Cao Khánh phải hóa thân thành bộ đội chững chạc không mấy thành công khi vừa phải nghiêm trang, và cố gắng hát trọn vẹn những nốt cao, tuy nhiên ở tuổi của thí sinh này, việc cố gắng hát những nốt cao đã phản tác dụng. Kết quả, Cao Khánh có màn trình diễn không mấy thành công khi hát có nhiều đoạn phô, chênh, song song, cảm xúc gửi vào bài hát không đạt.

Thí sinh nhí Ngọc Duy cũng bật khóc sau phần biểu diễn “Giấc mơ trưa” (nhạc sĩ Giáng Sol) vì biểu diễn không thành công. Ở vòng “Giấu mặt”, Ngọc Duy đã có hơn 1 triệu lượt người xem với ca khúc “Gặp mẹ trong mơ”, tuy vậy, ở vòng thi này Duy đã khiến người xem có cảm giác phong độ không ổn định. Lí do chưa hẳn vậy, “Giấc mơ trưa” là ca khúc viết ra hợp với chất giọng của nữ, bởi với ca từ lãng mạn, giai điệu du dương và có hơi hướng bán cổ điển, thì Ngọc Duy… có vẻ đã được chọn bài hát quá sức và không phù hợp với mình.

Cũng lựa chọn ca khúc “nặng kí” nhưng may mắn hơn các thí sinh khác, Quang Anh đến từ Thanh Hóa khiến người xem ấn tượng với “Chiếc khăn Piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho. Với sự huấn luyện của cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, Quang Anh với năng khiếu sẵn có đã khiến khán đài bùng nổ với kĩ thuật tốt, giọng hát khỏe, cá tính cũng như kĩ năng khuấy động sân khấu. Sau màn trình diễn này, không ít khán giả nhận định, Quang Anh sẽ là một trong những thí sinh cuối cùng của chương trình này trong đêm chung kết, không ít người tin tưởng, thí sinh này sẽ là quán quân của “Giọng hát Việt nhí” mùa đầu tiên.

Linh Lan là một trong số ít thí sinh trong liveshow 1 chọn ca khúc trong sáng, phù hợp với lứa tuổi, với “Bạn và tôi” (nhạc sĩ Phương Uyên) – thí sinh này đã khiến khán giả phải nhớ đến mình bởi… đã kéo cả dàn bè gồm 3 chị em cùng sinh tư với mình, qua đó, với tâm sự được thành lập một ban nhạc có tên Mai Lan Cúc Trúc. Chia sẻ ngộ nghĩnh của 4 chị em gái đã gây được hiệu ứng đặc biệt với khán giả, qua đó, Linh Lan cũng là thí sinh gây được nhiều thiện cảm và biểu diễn thành công trong đêm diễn.

Sau một chặng đường đủ dài của “Giọng hát Việt nhí”, nhiều ý kiến khán giả cho rằng, chưa cần xét đến phần nội dung bài hát có phần hơi người lớn thì giai điệu và sự yêu cầu kĩ thuật ở những ca khúc này có phần quá sức đối với các thí sinh nhí. Qua đó, ở các mạng xã hội như Youtube, Facebook… cũng bày tỏ, hi vọng các huấn luyện viên nên “bé” lại… để hiểu tâm tư thiếu nhi, cũng như đưa ra những lựa chọn phù hợp với các thí sinh có độ tuổi thiếu nhi trong cuộc thi này.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm