| Hotline: 0983.970.780

Thiên ưu 8 trên xứ Nghệ

Thứ Ba 08/09/2015 , 10:52 (GMT+7)

Thiên ưu 8 là giống lúa thuần chất lượng tốt, cho năng suất cao, khá sạch bệnh và chất lượng gạo ngon lại làm được cả 2 vụ (xuân và HT).

Vụ HT 2015, Chi nhánh miền Trung của Cty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC) phối hợp với UBND huyện Đô Lương triển khai mô hình SX lúa Thiên ưu 8 tập trung ở vùng đất chạy lụt của 2 xã Thịnh Sơn và Tân Sơn, huyện Đô Lương với quy mô 38 ha.

Kỹ sư Lê Văn Chiến, Trạm phó Trạm Khuyến nông huyện Đô Lương cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo 254 hộ triển khai mô hình này. Trong đó 59 hộ tại 2 xóm 10 và 11, xã Thịnh Sơn làm 8 ha và 195 hộ thuộc 3 xóm 6,13 và 14 của xã Tân Sơn làm 30 ha, dùng giống Khang dân 18 (KD18) làm đối chứng.

Qua theo dõi mô hình, chúng tôi thấy Thiên ưu 8 có TGST dài hơn KD 18 khoảng 3 - 4 ngày nhưng bông lúa dài, hạt xếp sít nhau, tỷ lệ hạt chắc trên bông cao. Năng suất mô hình dự kiến có thể đạt 3,2 - 3,4 tạ/sào. Đây là một giống lúa thuần chất lượng tốt, cho năng suất cao, khá sạch bệnh và chất lượng gạo ngon lại làm được cả 2 vụ (xuân và HT), cần khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích trồng. Tuy nhiên, để Thiên ưu 8 chín cùng một lúc với KD18 trong vụ HT chạy lụt, nên cấy sớm hơn 5 - 6 ngày".

Ông Phạm Văn Hưởng, Giám đốc Marketing của Cty CP Giống cây trồng Trung ương cho hay, Thiên ưu 8 do Cty chọn tạo gieo cấy được cả 2 vụ (ĐX và HT - mùa) từ nhiều năm nay tại khắp các vùng miền trong cả nước (từ Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tới Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng... ). Ở đâu Thiên ưu 8 cũng chứng tỏ được khả năng chống chịu sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn, chịu thâm canh cao và cho năng suất cao cả 2 vụ.

Năng suất bình quân tại các địa phương nói trên trong vụ xuân từ 7,4 - 7,6 tấn/ha, cá biệt có địa phương trình độ thâm canh tốt đạt tới 85 tạ/ha. Riêng SX vụ HT, chưa năm nào Thiên ưu 8 cho năng suất dưới 60 tạ/ha. Hạt gạo dài, nhỏ và trong bóng không bị bạc bụng, cơm ngon và dẻo. Vỏ trấu của hạt lúa không bị hở đuôi như đa số các giống lúa thuần và lúa lai khác nên hạn chế tối đa việc mọc mầm khi bị gió bão gây ngã đổ cây lúa xuống nước dài ngày...".

Ông Nguyễn Bá Lịch, 73 tuổi, trú tại xóm 14, xã Tân Sơn nói: "Vụ HT này tôi gieo thẳng 2 giống lúa. Trong đó Thiên ưu 8 làm 4 sào, KD18 làm 3 sào. Thiên ưu 8 có nhiều ưu thế hơn hẳn KD18 ở chỗ không bị nhiễm bệnh khô vằn, trong khi KD18 và nhiều giống lúa khác gieo cấy trên địa bàn phải phun thuốc để trừ.

Mới đây, tại Tân Sơn có đợt gió rất mạnh, sang ra ruộng thấy KD18 bị đổ ngã nhưng Thiên ưu 8 không bị ảnh hưởng gì. Vụ này tôi do mới làm thử Thiên ưu 8 lần đầu nên chưa biết kháng các bệnh khác thế nào, nhưng nghe bà con xã Quang Sơn nói Thiên ưu 8 kháng bệnh đạo ôn rất tốt, chất lượng gạo lại ngon nên vụ xuân tới chắc chắn tôi sẽ đăng ký làm 100% diện tích của mình bằng giống lúa Thiên ưu 8...".

Ông Lê Văn Cảng, Chủ nhiệm HTXNN Quang Sơn, Đô Lương cho biết, Thiên ưu 8 được nông dân xã Quang Sơn gieo cấy đến nay đã 5 vụ. Nhờ cho năng suất cao, kháng được bệnh đạo ôn (vụ xuân) và bệnh khô vằn (vụ HT) chỉ nhiễm nhẹ, chất lượng gạo ngon, cơm dẻo nên xã viên đã mở rộng diện tích rất lớn. Vụ HT 2015, toàn HTX có 380 ha đất lúa, thì Thiên ưu 8 chiếm 156 ha. Trong năm tới, nếu được cơ cấu thì bà con sẽ dùng giống lúa này để thay thế KD18 và các giống lúa lai khác".

Theo ông Nguyễn Công Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, TGST của Thiên ưu 8 vụ xuân 120 - 125 ngày, vụ HT 95 -105 ngày là hợp lý, chỉ dài hơn KD 18 từ 3 - 5 ngày nên chỉ cần điều chỉnh lịch thời vụ sớm hơn một chút là sẽ thu hoạch cùng lúc. Hạt gạo Thiên ưu 8 nhỏ, dài và trong bóng, chất lượng gạo ngon, cơm dẻo. Vụ HT cho năng suất trên 6 tấn/ha là rất cao...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm