| Hotline: 0983.970.780

Thọ Xuân đổi thay toàn diện từ xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu 17/02/2017 , 14:05 (GMT+7)

Nông thôn mới đi sâu bén rễ, lan tỏa rộng khắp đã mang lại diện mạo hoàn toàn tươi mới cho mảnh đất Thọ Xuân nhiều tiềm năng. 

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với đó là quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đến nay huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

12-42-01_nh-1
Mô hình trồng cây ăn quả tại xã Xuân Thành cho hiệu quả kinh tế cao
 

Xác định xây dựng NTM là chương trình dài hơi, muốn thành công đòi hỏi phải có sự đoàn, thống nhất quan điểm từ từ trên xuống dưới, tất cả phải chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung. Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền, tập huấn xây dựng NTM của Thọ Xuân nhìn chung phát huy hiệu quả rõ nét, từng bước tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Lê Thọ Cường, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết: “Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập là gốc rễ trong quá trình xây dựng NTM, thời gian qua toàn huyện đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao giá trị trên cùng đơn vị canh tác”.

Quá trình áp dụng cơ giới hóa, đưa công nghệ tiến tiến vào sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và đẩy nhanh phong trào xây dựng NTM trên địa bàn.

Tiêu biểu là mô hình trồng bưởi Diễn, cam Vinh tại các xã Xuân Thành, Xuân Trường, Bắc Lương, Thọ Diên cho thu nhập bình quân từ 300- 500 triệu đồng/ha; trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Xuân Khánh thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha; mô hình trồng cây lá gai cung cấp nguyên liệu cho làng nghề truyền thống làm bánh gai và dệt vải sợi, thu nhập trên 50 triệu/ha...

NTM đi sâu bén rễ, lan tỏa rộng khắp đã mang lại diện mạo hoàn toàn tươi mới cho mảnh đất Thọ Xuân nhiều tiềm năng. Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, đời sống của bà con nhân dân ngày một khấm khá, ấm no.

12-42-01_nh-3
Trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Xuân Khánh

 

Trong năm 2016, toàn huyện đã đầu tư nâng cấp, xây mới được 143,2 km đường giao thông nông thôn các loại; nạo vét, cải tạo và xây mới 39,47 km kênh mương nội đồng; xây dựng và nâng cấp 56 nhà văn hóa thôn; chỉnh trang và hoàn thiện 2.081 nhà ở dân cư...

Nếu thu nhập bình quân năm 2011 toàn huyện chỉ đạt mức 11,02 triệu đồng/người, nhưng đến năm 2015 đã tăng lên 24,5 triệu đồng/người, ước năm 2016 sẽ đạt trên 28 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 26,96% năm 2011 xuống còn 7,41% năm 2015, ước năm 2016 khoảng 5,5%.

Đến thời điểm này toàn huyện đạt tổng cộng 590 tiêu chí, bình quân 15,9 tiêu chí/xã, tăng 41 tiêu chí so với đầu năm. Có tổng cộng 18 xã cán đích NTM.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2016-2020 địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Thọ Xuân cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”, quyết tâm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận cao trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện.

Trong năm 2017, Thọ Xuân phấn đấu có thêm 9 xã và 30 thôn đạt chuẩn NTM, đồng thời đặt ra mục tiêu trở thành huyện NTM trước năm 2020.

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.