| Hotline: 0983.970.780

THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP

Thứ Ba 05/07/2011 , 13:50 (GMT+7)

Cá phát huỳnh quang

Ông Xueping Cheng cùng nhóm chuyên gia ở Công ty Sinh học Vitargent, Hồng Kông mới đây nghiên cứu lai tạo thành công một loại cá phát huỳnh quang xanh có khả năng phát hiện ra các loại hóa chất giống như oestrogen. Hóa chất độc hại giống như bisphenol A, có thể làm giảm khả năng sinh sản và kích thước của động vật. Để tạo ra loài cá này, các nhà khoa học đã lấy một gen protein phát huỳnh quang xanh từ sứa sau đó ghép vào hệ gen của cá medaka (tên khoa học là Oryzias melastigma), gây cá phát sáng khi chúng phơi ra môi trường có hóa chất tương tự như oestrogen.

Sau khi thử nghiệm ở 8 vị trí khác nhau tại Hồng Kông cho thấy những hóa chất ít gây tác động đến các hoạt động của oestrogen, kể cả tia cực tím UV có trong môi trường nước tạo ra hiệu ứng giống như oestrogen cũng có thể làm cho cá phát sáng. Tương lai, người ta sẽ cho ra đời giống cá mới giúp con người dò được những chất độc hại có trong môi trường để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Nguyên nhân gây bệnh CCD ở ong

Ong chết hàng loạt (CCD) là căn bệnh chứa đựng nhiều bí ẩn, các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhưng đến nay người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đích thực. Một số giả thiết được nghiên cứu và đưa ra gần đây gồm: Tác nhân làm cho ong suy yếu rất đa dạng trong đó có virus, vi khuẩn và nấm. Một nghiên cứu mang tên Van Engelsdorp được thực hiện gần đây cho hay, ong là côn trùng hút mật, thụ phấn hoa, chúng tiếp xúc với rất nhiều loài hoa khác nhau, nên việc mắc bệnh CCD không phải do một nguyên nhân đơn.

 Ví dụ như bệnh cúm (flu), điều này có nghĩa là ong có thể bị nhiễm virus. Nguyên nhân mắc bệnh ở ong cũng giống như bệnh tim mạch ở con người, gồm nhiều yếu tố hợp thành. Cho dù ong bị nhiễm virus hay nấm nhưng thực tế không phải tất cả đàn ong đều mắc bệnh, trong đó lại có những con không hề bị ảnh hưởng. Liên quan về vấn đề thuốc trừ sâu, hiện nay cũng có rất nhiều ý kiến trái ngược, có người cho rằng thuốc trừ sâu không có tác dụng bảo vệ đàn ong thậm chí còn gây hại, làm tăng stress và làm cho ong có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Thực tế, việc sử dụng ít thuốc trừ sâu hay còn gọi là canh tác hữu cơ không chỉ thân thiện cho môi trường mà còn có tác dụng duy trì hệ sinh thái tốt, tăng cường sức khỏe cho ong, hạn chế tình trạng mắc bệnh và gây chết hàng loạt như diễn ra tại Mỹ mới đây.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm