| Hotline: 0983.970.780

Thương nhân Việt bị bắt cóc tại Trung Quốc đòi chuộc 7 tỉ đồng

Thứ Ba 18/03/2014 , 21:53 (GMT+7)

Chào mời sang Trung Quốc hợp tác làm ăn, một nhóm người tại Nam Ninh, Trung Quốc đã bắt cóc hai người Việt, ra giá 200 vạn nhân dân tệ (gần 7 tỉ đồng) tiền chuộc.

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, ngày 17-2-2014, ông Nguyễn Thế A. (39 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng phiên dịch là Vũ Đình C. (27 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập cảnh sang Trung Quốc để kinh doanh nông sản.

Trước đó, ông A. được một người ở Nam Ninh, Trung Quốc điện thoại trao đổi về việc hợp tác những mặt hàng mới và hẹn khi nào sang Trung Quốc thì liên lạc. Nhận lời hẹn này, khi sang đến Trung Quốc, ông A. đến Nam Ninh gặp những khách hàng mới để bàn công việc.

Tại Nam Ninh, ông A. và phiên dịch của mình được hai người, một nam một nữ, mời ăn uống tại một nhà hàng lớn. Sau bữa ăn, hai người được mời đi uống trà để bàn công việc.

Khi đến địa điểm uống trà, khoảng hơn chục người đến quán và lao vào đánh đập ông A. cùng phiên dịch rồi bắt nhốt cả hai tại một địa điểm thuộc khu vực Nam Ninh.

Tối 18-2, một người trong nhóm này đã điện thoại cho gia đình ông A. ở Việt Nam, yêu cầu chi 150 vạn nhân dân tệ để chuộc hai người, nếu không sẽ bị làm hại.

Do gia đình chưa có tiền nên xin được chuẩn bị, nhóm này đã đẩy giá lên 200 vạn nhân dân tệ (khoảng gần 7 tỉ đồng) và yêu cầu phải chuyển vào một tài khoản tại ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc - chi nhánh Bá Vạn Cận Phúc, Quảng Châu.

Lo lắng cho tính mạng của người thân nên gia đình đã chuyển trước 60 vạn nhân dân tệ vào ngày 27-2 và hẹn sẽ tiếp tục chuyển. Tuy nhiên, sau khi nhận khoản tiền này, các đối tượng phía Trung Quốc cắt liên lạc với gia đình nạn nhân tại Việt Nam. Gia đình đã đến trình báo tại C45.

Ngay sau khi nhận thông tin, C45 đã liên lạc với văn phòng Interpol Việt Nam và qua đường dây nóng thông báo tình hình với cảnh sát Trung Quốc, đề nghị phối hợp xác minh sự việc và giúp đỡ.

Vụ việc được Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an Trung Quốc chỉ đạo Tổng đội hình sự công an Quảng Châu vào cuộc.

Đến ngày 5-3, phía Trung Quốc thông báo đã giải cứu cho hai nạn nhân tại Nam Ninh, bắt giữ 16 nghi phạm Trung Quốc liên quan đến vụ bắt cóc.

Hiện công an Trung Quốc đã trao trả hai nạn nhân bị bắt cóc cho Việt Nam nhưng chưa thông báo thêm gì về nhóm tội phạm này cũng như việc thu hồi khoản tiền gia đình nạn nhân đã chuyển qua ngân hàng cho nhóm tội phạm.

C45 cũng cho biết hiện đơn vị đang đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin để tiến hành điều tra mở rộng.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm