| Hotline: 0983.970.780

Tiền hỗ trợ đất lúa bị khấu trừ: Dân bức xúc

Thứ Hai 17/11/2014 , 10:12 (GMT+7)

Nhiều hộ dân ở xã Thổ Sơn, Hòn Đất (Kiên Giang), bức xúc trước việc chính quyền xã tự ý thu 50% số tiền Chính phủ hỗ trợ đất lúa để làm giao thông nông thôn (GTNT).

Đây là năm thứ 2 liên tiếp xã Thổ Sơn trích thu số tiền này gây bức xúc cho người dân. Những hộ nông dân làm lúa ở xã Thổ Sơn cho biết: Năm 2013, mỗi ha đất lúa được xã mời ký nhận 250.000 đ (chỉ phát 6 tháng), nhưng cán bộ chỉ phát 125.000 đ, 50% còn lại được thông báo là xã giữ lại để làm GTNT. Năm 2014, số tiền ký nhận là 500.000 đ/ha nhưng người dân cũng chỉ nhận được phân nửa.

Ông Trần Văn Giang, ở ấp Bến Đá, xã Thổ Sơn bức xúc: “Gia đình tôi có hơn 5 ha đất lúa, năm 2013 xã mời lên ký nhận số tiền Chính phủ hỗ trợ là 1.250.000 đ, nhưng thực tế chỉ nhận được 625.000 đ. Còn năm nay số tiền ký lãnh là 2,6 triệu đồng, nhưng bị xã trừ hết 1 triệu đồng”.

Theo ông Giang, trước khi phát tiền không thấy ai mời dân đi họp về chủ trương thu tiền làm GTNT. Mà họ chỉ thông báo ngày đến trụ sở ấp nhận tiền, những ai có diện tích dưới 2 ha đều bị thu 50% số tiền hỗ trợ. Ai bức xúc không nhận thì họ không phát và chỉ nói gọn lỏn: “Muốn thắc mắc gì thì lên gặp lãnh đạo xã chứ chúng tôi làm theo chỉ đạo, không có trách nhiệm giải quyết”.

Tương tự, hộ ông Nguyễn Thành Được, có 10 ha đất lúa ở ấp Bến Đá, năm 2013 cũng bị xã trừ 50% trong tổng số tiền 2,5 triệu đồng được hỗ trợ. Năm 2014, ký nhận 5 triệu đồng, cán bộ xã lại yêu cầu trừ tiếp nhưng ông Được không đồng ý.

Ông Được cho biết: “Năm ngoái họ nói thu tiền để làm con đường GTNT ở ấp Bến Đá, nhưng đến nay chưa thấy khởi động gì. Vì vậy, năm nay tôi chỉ đồng ý đóng góp 500.000 đ nên họ không phát số tiền còn lại. Trước khi về tôi dọa sẽ đi thưa, vì thu tiền Chính phủ hỗ trợ đất lúa làm GTNT là sai, nên đến chiều họ mang đến tận nhà cho tôi 4,5 triệu đồng”.

Theo Quyết định 1874/QĐ-UBND ngày 6/9/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang, do Phó Chủ tịch Lê Khắc Ghi ký, về việc phân bổ kinh phí cho các huyện, thị, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân SX lúa năm 2014 theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP thì Kiên Giang có 312.000 ha đất lúa, với 157.711 hộ dân, tổng số tiền được phân bổ trên 162,6 tỷ đồng. Trong đó, huyện Hòn Đất được nhận số tiền hỗ trợ nhiều nhất, hơn 40,9 tỷ đồng. Riêng xã Thổ Sơn được phân bổ gần 1,96 tỷ đồng.

10-13-27_2-ho-ong-trn-vn-ging-duoc-nhn-26-trieu-dong-tien-chinh-phu-ho-tro-dt-lu-nhung-bi-x-tru-het-1-trieu-dong-lm-gtnt
Hộ ông Trần Văn Giang được nhận 2,6 triệu đồng Chính phủ hỗ trợ đất lúa nhưng bị xã trừ hết 1 triệu đồng làm GTNT

Đem những bức xúc của người dân lên gặp lãnh đạo UBND xã Thổ Sơn, chúng tôi được ông Nguyễn Hữu Trung, Bí thư xã cho biết: “Trước khi tiến hành thu 50% số tiền Chính phủ hỗ trợ đất lúa để làm GTNT, các ấp đã họp dân (xã có 6 ấp) và đa số người dân đều đồng tình ủng hộ.

Chủ trương này cũng đã được HĐND xã đồng ý thông qua. Tuy nhiên, một số hộ dân có đất trên địa bàn xã nhưng không sinh sống tại địa phương nên khi mời họp họ không có mặt, dẫn đến bức xúc khi bị thu tiền”.

Ông Giang Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất cho biết, trước khi phân bổ nguồn kinh phí để hỗ trợ nhân dân SX lúa theo Nghị định 42 của Chính phủ, huyện đã họp và triển khai đến các cấp chính quyền địa phương rất kỹ về việc phải phát đủ số tiền cho người dân, không được tự ý khấu trừ để làm việc khác, kể cả làm các công trình phúc lợi xã hội.

Còn việc xã hội hóa làm đường GTNT, huyện có chủ trương cho các xã vận động từ doanh nghiệp và đóng góp của người dân nhưng phải trên tinh thần tự nguyện, tùy khả năng của từng hộ, chứ không được ép buộc hay khấu trừ vào các khoản hỗ trợ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm