| Hotline: 0983.970.780

Tìm giải pháp căn cơ cho cây trồng vùng ĐBSCL

Thứ Hai 29/05/2017 , 09:00 (GMT+7)

Mới đây, tại TP Vị Thanh (Hậu Giang), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp canh tác cây trồng hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL”.

Diễn đàn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các địa phương, Sở NN-PTNT, các nhà quản lý, nhà khoa học đến từ các viện, trường và 180 nông dân trong vùng.

10-58-59_3-bn-chu-to-dien-dn-dnh-nhieu-thoi-gin-de-nong-dn-dt-cu-hoi-gio-luu-tro-doi-voi-cc-nh-kho-hoc-nh-qun-ly
Ban chủ tọa diễn đàn dành nhiều thời gian để nông dân đặt câu hỏi, giao lưu, trao đổi với các nhà khoa học, nhà quản lý

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trần Văn Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã hiện hữu rất rõ, thay đổi nhanh chóng theo từng năm, đã gây ra những tác hại to lớn đến sản xuất nông nghiệp trên cả nước, đặc biệt là vùng ĐBSCL.

Những tháng đầu năm 2016, năm xảy ra đợt rét đậm, rét hại tại các tỉnh phía Bắc, đến giữa năm, trận hạn, mặn lịch sử ập đến Nam Trung Bộ và ĐBSCL đã gây ra những thiệt hại rất to lớn cho ngành nông nghiệp, gây thất thu hàng ngàn tỷ đồng. “Chúng ta không thể chống lại BĐKH, mà chỉ có thể né tránh, tìm các giải pháp thích ứng trong canh tác để giúp nông dân giảm thiệt hại”, ông Khởi phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên cho biết, BĐKH với 2 biểu hiện là El Nino và La Nina đã tác động tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Năm 2016, UBND tỉnh Hậu Giang đã phải quyết định công bố tình trạng thiên tai cấp độ 1 đối với 4/8 huyện, thị của toàn tỉnh. Do tình hình khô hạn và xâm nhập mặn đã làm hàng ngàn hộ nông dân bị thiếu nước sinh hoạt, hàng ngàn ha lúa bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc tìm ra các giải pháp căn cơ, thích ứng với tình hình thời tiết bất lợi hiện nay là rất cấp thiết với tỉnh thuần nông như Hậu Giang.

Tại diễn đàn, Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian để nông dân đặt câu hỏi, giao lưu, trao đổi với các nhà khoa học, nhà quản lý… về các mô hình sản xuất thích ứng, tình hình dịch bệnh, nhất là đối với cây ăn trái.

10-58-59_1-quyen-gim-doc-trung-tm-khuyen-nong-quoc-gi-trn-vn-khoi-chung-t-khong-the-chong-li-bdkh-m-chi-co-the-ne-trnh-tim-cc-gii-php-thich-ung-trong-cnh-tc
TS Trần Văn Khởi: "Chúng ta không thể chống lại BĐKH, mà chỉ có thể né tránh, tìm các giải pháp thích ứng trong canh tác"

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm