| Hotline: 0983.970.780

Tôm chết hàng loạt tại nhiều địa phương

Thứ Tư 16/05/2012 , 20:32 (GMT+7)

Hiện nay, tình trạng tôm chết vẫn đang xuất hiện ở nhiều địa phương, có nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan ra diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Hiện nay, tình trạng tôm chết vẫn đang xuất hiện ở nhiều địa phương, có nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan ra diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người dân.

>> Sử dụng thảo dược, tôm chết hàng loạt
>> Tôm chết do dư lượng thuốc BVTV?
>> Tôm chết lan nhanh
>> Tôm chết do giống
>> Tôm chết hàng loạt
>> FAO khảo sát nguyên nhân tôm chết
>> Một tỉnh có trên 9.000ha tôm chết
>> Tăng cường kỹ sư về cơ sở khắc phục tôm chết
>> Tôm chết đỏ hồ vì “đốt” lịch thời vụ

Trong 20 ngày vừa qua, Trà Vinh có thêm gần 1.500 ha nuôi tôm sú bị thiệt hại, nâng diện tích bị thiệt hại kể từ đầu vụ đến nay lên đến trên 7.300 ha. Số lượng tôm giống bị chết chiếm hơn 40% trong tổng lượng giống thả nuôi vụ này. Tôm nuôi bị chết ở giai đoạn từ 15 - 70 ngày tuổi, do nhiễm bệnh hội chứng hoại tử gan tụy, hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu.

Theo các nhà chuyên môn, đây là loại bệnh mới do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gây ra, chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả. Tỉnh đang tích cực phòng chống dịch trên tôm sú, không để lây lan.

Ông Trần Văn Trinh, cán bộ kỹ thuật Phòng Nông nghiệp huyện Châu Thành cho biết: “Hiện chúng tôi cũng mở lớp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho bà con trong vùng, giúp người dân nhận biết được dịch bệnh để hạn chế xảy ra. Về việc thả nuôi, khuyến cáo người dân nên chậm thả lại đối với các hộ thâm canh, không nên thả nuôi vào thời điểm này”.

Các vùng nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng đã bị bệnh sau khi thu hoạch không nên cải tạo thả lại vì mầm bệnh vẫn còn tiềm ẩn trong các ao hồ, kết hợp thời tiết không thuận lợi sẽ tái phát, gây thiệt hại lớn. Đây là khuyến cáo của Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên vừa đưa ra, sau khi phát hiện các mẫu dương tính với bệnh thân đỏ, mang đen, đốm trắng và một số bệnh khác như hoại tử gan tụy, đục thân…

Ông Lơ Quang Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên cho biết, hiện nay, cùng với việc tiến hành xử lý môi trường hồ nuôi bằng thuốc Cloramine, ngành thủy sản Phú Yên đề nghị các hộ dân chủ động tự lấy mẫu tôm đến các cơ sở xét nghiệm để kiểm tra chất lượng giống.

Ngoài việc phòng chống dịch bệnh, ngành chức năng các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra việc áp dụng các biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh giống thủy sản, cơ sở nuôi tập trung, cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn; thực hiện công tác kiểm dịch, thu mẫu xét nghiệm mầm bệnh đối với tôm bố mẹ khi nhập vào cơ sở sản xuất giống, tuyệt đối không để giống mang mầm bệnh nhập vào địa phương.

Theo VOV

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm