| Hotline: 0983.970.780

Trang bị kiến thức cho khuyến nông cơ sở

Thứ Sáu 20/09/2013 , 11:06 (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Dương Minh Hoàng, GĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng khi nói về sự liên kết của Cty CP Phân bón Việt Mỹ dành cho ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Đó là khẳng định của ông Dương Minh Hoàng, GĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng khi nói về sự liên kết của Cty CP Phân bón Việt Mỹ dành cho ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Ông Hoàng vui mừng cho biết, Trung tâm đã hoàn thiện hệ thống khuyến nông viên ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Với mục đích cao nhất là giúp đỡ, chuyển giao những tiến bộ KH-KT đến tận tay nông dân.

“Có hơn 80% cán bộ khuyến nông viên tại các xã có trình độ từ trung cấp đến đại học, số còn lại được trung tâm tuyển chọn là những nông dân SX giỏi, từng qua huấn luyện của ngành chuyên môn và đang chuẩn hóa trình độ trong thời gian tới. Tuy nhiên, mặc dù có kiến thức vững chắc trong lĩnh vực SX nông nghiệp, nhưng kinh nghiệm SX còn yếu. Đặc biệt do điều kiện ở vùng sâu, vùng xa nên việc nắm bắt thông tin mới trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế.

Do đó việc hỗ trợ mua tặng hàng chục tờ Báo NNVN hàng ngày của Cty CP Phân bón Việt Mỹ là việc làm hết sức kịp thời và có ý nghĩa to lớn. Thông qua kênh thông tin này, các khuyến nông viên đã nắm bắt và cập nhật kịp thời các mô hình SX có hiệu quả được đăng tải trên báo để áp dụng vào thực tế ở địa phương”. Ông Hoàng khẳng định.


Sử dụng phân bón chất lượng tốt giúp nhà nông giảm chi phí SX

Vào đầu tháng 7/2013, nhận thấy sự khó khăn của hệ thống khuyến nông viên ở các xã vùng sâu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Cty CP Phân bón Việt Mỹ đã quyết định mua 85 tờ Báo NNVN tặng cho 85 khuyến nông viên ở các xã trên địa bàn tỉnh.

Nhận xét về lợi ích mà từ việc hỗ trợ của Cty, anh Võ Quốc Khánh, khuyến nông viên xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng nói: “Từ ngày nhận được Báo NNVN do Cty CP Phân bón Việt Mỹ hỗ trợ, bản thân tôi có điều kiện nhiều hơn trong việc nâng cao kiến thức.

Thông qua những thông tin từ Báo NNVN, anh em chúng tôi đã áp dụng vào thực tiễn tại địa phương và đã chuyển giao nhiều mô hình SX có hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân”.

Không chỉ hỗ trợ Báo NNVN cho khuyến nông viên ở các xã, thời gian qua Cty CP Phân bón Việt Mỹ còn phối hợp với ngành chức năng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiến hành nhiều hoạt động khác.

Từ đó giúp bà con nông dân ở Sóc Trăng nói riêng và nhiều tỉnh thành khác trong khu vực ĐBSCL làm quen với cách SX mới mang lại hiệu quả cao, tiếp cận được với các sản phẩm phân bón có chất lượng tốt của Cty nói riêng và các sản phẩm phân bón khác nói chung.

Ông Đỗ Văn Hùng, TGĐ Cty CP Phân bón Việt Mỹ nhận định: "Muốn có được một nền nông nghiệp hàng hóa bền vững thì người dân càng chú trọng đến năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần phải có sản phẩm phân bón phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng, từng loại cây trồng, từng vùng đất canh tác, để cây phát triển xanh tốt đạt năng suất - chất lượng và hiệu quả kinh tế cao".

Nắm bắt được vấn đề này, năm 2006 Cty CP Phân bón Việt Mỹ - Cty đầu tiên ở Việt Nam liên kết với các nhà khoa học Mỹ cho ra đời những sản phẩm phân bón cho các loại cây trồng khác nhau, phục vụ SX nông nghiệp.

Theo lãnh đạo Cty, qua thời gian hình thành và phát triển, Cty CP Phân bón Việt Mỹ đã từng bước khẳng định được uy tín và chất lượng trên thị trường và trở thành thương hiệu gần gũi với nông dân. Thời gian qua, Cty đã đầu tư thiết bị dây chuyền SX theo công nghệ tiên tiến và sự hỗ trợ của các nhà khoa học Mỹ.

Song song đó Cty tổ chức khảo sát từng vùng, lập kế hoạch SX đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu phong phú của các loại cây trồng, phù hợp với thổ nhưỡng của các loại cây trồng ở tất cả các địa phương.

Với phương châm “Nhà nông làm giàu chúng tôi phát triển” nên Cty CP Phân bón Việt Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các đơn vị chuyên môn, nhà khoa học và nông dân. Từ đó bà con được học hỏi những cách SX vừa giảm được chi phí đầu tư, vừa tăng năng suất.

Đúc kết về tính hiệu quả của việc sử dụng phân bón Việt Mỹ TE-01 và TE-02 trên ruộng lúa, nông dân Liêng Văn Phước, ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cho biết: Loại phân này rất thích hợp với giống lúa có thời gian sinh trưởng 90 - 100 ngày, thích nghi với từng loại đất (nước mặn xâm nhập) và đặc biệt giúp cây lúa tăng trưởng nhanh, đẻ nhánh nhiều, rễ ăn sâu có màu xanh hơn, cứng cây hơn… Điều đáng nói là làm tăng thu nhập cho người SX.

Theo lão nông Phước, không chỉ có tăng hiệu quả kinh tế mà khi sử dụng phân trên sẽ hạn chế được nhiều sâu bệnh từ đó giảm được thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí đầu vào, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ tốt sức khỏe cho người SX. Ngoài ra, giá thành tương đối, nông dân chấp nhận được.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm