| Hotline: 0983.970.780

Trồng khóm Phụng cảnh phục vụ Tết

Thứ Tư 13/01/2010 , 10:38 (GMT+7)

Nghề trồng khóm (dứa) Phụng cảnh phục vụ Tết Nguyên đán đang phất lên tại những địa bàn thuần nông, nhiễm phèn, canh tác khó khăn ở Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước (Tiền Giang).

Nghề trồng khóm (dứa) Phụng cảnh phục vụ Tết Nguyên đán đang phất lên tại những địa bàn thuần nông, nhiễm phèn, canh tác khó khăn ở Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước (Tiền Giang).

Từ đó, mở ra hướng làm giàu mới cho những nông dân năng động. Theo ông Dương Thanh Sang, Chủ tịch Hội nông dân huyện Tân Phước, diện tích khóm Phụng cảnh đã lên đến khoảng vài chục ha tập trung tại xã Thạnh Mỹ và các vùng lân cận. Khác với loại khóm Cayen hoặc khóm Queen, khóm Phụng là loại khóm cảnh độc đáo. Trái khóm Phụng uốn éo phân thành nhiều nhánh, nhiều tầng có hình như con phượng rất đẹp thích hợp chưng trên mâm ngũ quả ngày Tết hoặc kết hình rồng phượng trong các hội hoa xuân nên nhân dân ưa chuộng, lùng mua cho bằng được, thị trường rất khát.

Người đi tiên phong khai phá nghề trồng khóm Phụng cảnh là ông Hà Văn Bảy, 69 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, Tân Phước. Ông trồng khóm Phụng từ dăm năm trước. Thoạt tiên, có người cháu quê gốc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến thăm ông có mang theo mấy cây con tặng ông gầy giống. Thấy giống khóm Phụng có trái lạ, đẹp, ít người trồng, ông đem nhân ra đất vườn nhà. Giống khóm này rất thích hợp với điều kiện đất nhiễm phèn Đồng Tháp Mười nên phát triển nhanh, cho trái kiểu dáng độc đáo. Thấy thị trường hoa cảnh Tết ưa chuộng, ông Bảy nhạy bén ươm ra trồng trên phần đất nhà khoảng 0,5 ha để bán đáp ứng nhu cầu của bà con.

Ông Hà Văn Bảy cho biết, giống khóm Phụng này trồng rất công phu, đòi hỏi chế độ chăm sóc tỉ mỉ và kỹ lưỡng nếu muốn có trái to, đẹp và màu sắc sặc sỡ. Cái khó của giống khóm này là ít con giống, khó xử lý để cho trái thu hoạch đúng dịp Tết Nguyên đán và trái tốt. Do vậy, người trồng khó nhân rộng thành vùng khóm Phụng cảnh hàng hóa lớn trong một thời gian ngắn. Bản thân ông Bảy qua nhiều năm liên tiếp gầy giống mới có được vườn khóm Phụng cảnh gần 500 gốc tại ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ.

Hiện nay, khóm Phụng cảnh của ông đang kết trái to đẹp, hứa hẹn bội thu. Ông dự kiến Tết Canh Dần 2010 cung ứng cho thị trường từ 400 đến 500 trái khóm Phụng cảnh với nguồn thu gần 30 triệu đồng. Tuy trái còn nhỏ nhưng ông Bảy phấn khởi cho biết thương lái từ Tp Hồ Chí Minh, Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đã đặt hàng hết toàn bộ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm