| Hotline: 0983.970.780

Trồng thiên lý, làm chơi ăn thật

Thứ Ba 09/09/2014 , 13:20 (GMT+7)

Thiên lý rất dễ trồng, chỉ cần một góc vườn, có sân hoặc ao, tiến hành làm giàn để cây leo, cho thu hoạch hoa quanh năm. 

Thấy hiệu quả nông dân đã chuyển sang trồng quy mô lớn ở các chân ruộng...

Bà Trần Thị Vạn ở xã Hồng Phong, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, cây thiên lý rất dễ tính và không cần nhiều thời gian chăm sóc, cũng không cần kỹ thuật cầu kỳ như các cây trồng khác, chỉ cần đầu tư trồng một lần là khai thác được liên tục nhiều năm. Mỗi năm sau khi thu hoạch xong, vào mùa đông cây trút lá chỉ cần đốn tỉa cành, sửa sang lại giàn, bố trí các cành sao cho đều là ổn.

Bà Vạn cho biết thêm, trong gia đình, một mình bà mỗi năm đảm nhiệm 5 sào lúa, 2 - 3 đàn lợn thịt rồi chăm sóc 2 cháu nhỏ nhưng bà vẫn chăm sóc đều đặn 1,5 sào thiên lý, mỗi năm thu nhập cũng được vài chục triệu đồng từ bán hoa cho thương lái.

Theo bà, để có được nhiều hoa trên giàn, hoa to, chất lượng tốt thì người trồng cần quan tâm bổ sung ngay từ đầu năm một lượng phân chuồng mục (5 - 7 kg/hốc) kèm các chất tạo xốp như mùn mục, trấu, rơm kết hợp với một lượng NPK (0,02 - 0,03 kg/hốc) phủ quanh gốc rồi đổ đất che...

Đến khi cây bò kín giàn và đâm nụ thì bổ sung định kỳ cho cây 1 tháng/lần bằng các loại phân như nước giải gia súc và NPK 16-16-8 với lượng khoảng 0,5 - 1 kg/hốc. Nếu có phân chuồng mục 5 - 6 kg/hốc thay thế thì càng tốt, kết hợp với tỉa bỏ các cành rậm rạp đè chồng lên nhau để hạn chế rệp hại sau này.

Qua nhiều năm gắn bó, tư vấn kỹ thuật cho nông dân trồng thiên lý, cán bộ khuyến nông huyện Nam Sách đã lựa chọn mô hình này để trình diễn phương pháp thâm canh và tuyên truyền nhân rộng trên toàn địa bàn cũng như giới thiệu cho các đoàn khách tham quan, học tập kinh nghiệm...

Tốt nhất là lên luống cao khoảng 0,5 - 0,6 m và trồng theo hốc để cây thoát nước tốt khi gặp mưa to, cây sẽ không bị úng chết. Nếu gặp thời tiết bất lợi, cây ra hoa kém thì nên phun thêm phân bón để kích thích cây ra hoa nhiều hơn hoặc thắp đèn chiếu sáng vào những tháng ít nắng.

Ngoài ra, thời kỳ thu hoạch hoa nên định kỳ bổ sung thêm phân bón lá vi lượng (1 tuần/lần) để giúp cây bền lâu, hoa to, chất lượng tốt hơn và vệ sinh tỉa bỏ các cành già cỗi, lá úa trên giàn cho thông thoáng...

Một nông dân khác cũng rất gắn bó với cây thiên lý, ông Nguyễn Văn Trường xã Phú Điền, huyện Nam Sách cho biết thêm: "Cây thiên lý có nhiều lá, hoa trên giàn nên rất cần nước nhất là thời kỳ cho thu hoạch hoa. Vì vậy, nước tưới rất quan trọng nhằm nâng cao năng suất. Muốn hoa to, nhiều hoa trên giàn người trồng cần duy trì liên tục dõng luống hay chân ụ mức nước ngang mắt cá chân để cây đủ nước.

Khi gặp thời tiết nắng nóng nên tưới theo phương pháp phun mưa để hoa khỏi héo, hạn chế rệp hại tốt hơn. Trung bình 1 tuần tưới nước cho cây từ 1 -2 lần. Thiên lý thường cho thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch hằng năm. Nếu chăm sóc tốt sẽ hái 2 - 3 lần hoa/tuần được khoảng 10 - 13 kg/lần/sào".

Chính vì những ưu việt của loại rau đặc sản này mà nhiều gia đình đã chọn lựa để phát triển, kinh doanh. Thậm chí có những hộ chỉ có 2 ông bà đã hết tuổi lao động cũng trồng được hoa thiên lý bán.

Nhiều cán bộ từ huyện xuống xã đều gọi cây trồng này là cây “làm chơi ăn thật” nên dù bận bịu công việc nhà nước nhưng nhiều đồng chí cũng tìm hiểu kỹ thuật trồng thiên lý qua cán bộ khuyến nông để trồng lấy rau ăn cho an toàn.

Tìm gặp thương lái Nguyễn Văn Nghiệp - một người có nhiều năm buôn bán nông sản và gắn bó với nông dân trồng thiên lý, ông cho biết: "Trong số các mặt hàng rau cung cấp cho nhà hàng, khách sạn thì mặt hàng hoa thiên lý được các nơi và người tiêu dùng yên tâm, ưng ý nhất bởi chất lượng cũng như độ an toàn của rau. Tôi cũng rất thích buôn rau này bởi nó là mặt hàng gọn nhẹ khi vận chuyển, lại có lãi cao vì là rau đặc sản...".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm