| Hotline: 0983.970.780

Trồng thử nghiệm củ cải cao sản Song Jeong

Thứ Hai 16/03/2015 , 06:12 (GMT+7)

Theo các chuyên gia nông nghiệp Hàn Quốc, giống củ cải này đóng vai trò quan trọng trong bữa ăn thường ngày của các gia đình Hàn Quốc với nhiều món như sa lát, xào, hầm thịt. 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu về giống, SX và tiêu thụ rau quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được Tổng cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc tài trợ kinh phí và cung cấp hạt giống, vụ đông xuân 2014-2015, Viện Nghiên cứu rau quả (Viện Khoa học nông nghiệp VN) phối hợp với các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội và Hòa Bình trồng thử nghiệm nhiều giống rau chất lượng cao có nguồn gốc từ Hàn Quốc, trong đó có giống củ cải Song Jeong.

11-41-13_giong-cu-ci-song-jeong-hn-quoc

Theo các chuyên gia nông nghiệp Hàn Quốc, giống củ cải này đóng vai trò quan trọng trong bữa ăn thường ngày của các gia đình Hàn Quốc với nhiều món như sa lát, xào, hầm thịt. Thịt củ chắc, rất giòn, không bị nhũn sau khi nấu chín. Lá cũng có thể ăn được và có thể sử dụng trong món salát và món ăn phụ, đặc biệt là món kim chi.

Theo đánh giá của Trung tâm KN-KN Bắc Ninh, đơn vị thực hiện dự án “SX giống rau tiên tiến của Hàn Quốc và những công nghệ canh tác thích hợp cho các vùng sinh thái của Việt Nam” tại TP Bắc Ninh và huyện Gia Bình thì trong những giống rau chất lượng cao của xứ Hàn có giống cải củ trắng cao sản Song Jeong.

Kết quả trồng thử nghiệm trên diện tích 1.200 m2 tại thôn Ngăn Mạc, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình cho thấy, củ cải Song Jeong sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại, thời gian từ trồng đến thu hoạch chỉ khoảng 80 ngày.

Hình dạng củ giống khoai tây nhưng to hơn (khối lượng bình quân đạt 1.000 gr/củ, cá biệt có những củ nặng tới 1.500 - 1.700 gr), năng suất bình quân đạt 2 tấn/sào Bắc bộ, tương đương 55 tấn/ha. Vỏ trắng, phần cổ xanh màu lá cây, thịt trắng xanh (do chất diệp lục), chất lượng củ tốt, lâu hóa bấc, thịt củ mịn chắc, khi ăn có vị ngọt đậm.

Nhiều hộ tham gia trồng thử nghiệm cho hay, với giá bán hiện tại 5.000 đ/kg, trồng củ cải Song Jeong có thể cho thu nhập 10 triệu đ/sào/vụ, cao hơn nhiều lần so với các giống củ cải hiện có ở địa phương.

Tại Hòa Bình, giống củ cải Song Jeong của Hàn Quốc đang được đưa trồng thử nghiệm ở nhiều nơi đều sinh trưởng, phát triển tốt, cho củ to, năng suất cao hơn 1,5 lần so với giống củ cải TN45 của Trang Nông (Đài Loan).

Nếu trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn, mỗi héc ta có thể cho năng suất 55,6 tấn củ, bán với giá bình quân 4.000 đ/kg, nông dân sẽ có thu nhập 227,7 triệu đ/vụ.

Để có thể đưa giống củ cải Song Jeong và nhiều giống rau mới của Hàn Quốc vào cơ cấu cây trồng, Viện Nghiên cứu rau quả sẽ phối hợp với các tỉnh tiếp tục nghiên cứu các điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết của từng vùng sinh thái khác nhau, các biện pháp kỹ thuật như mật độ gieo trồng, thời vụ gieo trồng, chế độ phân bón, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh thích hợp nhằm đạt năng suất cao, chất lượng tốt nhất.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm